Bao Công đẹp trai nhất màn ảnh từng nghiện rượu, dùng gạt tàn thuốc đập vào đầu giờ hoàn toàn khác

Hải Lâm - Ngày 10/12/2022 14:30 PM (GMT+7)

"Bao Chửng" Lục Nghị từng được khán giả đặc biệt yêu thích nhưng ít ai biết góc tối thực sự của con người anh.

Mới đây, trang 163 vừa đưa tin Lục Nghị đã có bài chia sẻ gây bất ngờ về thời quá khứ của mình. Theo đó, anh tâm sự lý do từng rời bỏ showbiz lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Lục Nghị cũng không màng chạy đua danh tiếng với bạn bè cùng thời là những cái tên đình đám Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, Nhiếp Viễn, Đồng Đại Vi.

Lục Nghị từng từ bỏ showbiz dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Lục Nghị từng từ bỏ showbiz dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Thực tế, Lục Nghị từng được báo giới mệnh danh là "Tân tứ tiểu sinh" của màn ảnh Hoa ngữ. Khán gải yêu thích anh qua các phim như Mãi không nhắm mắt, Danh nghĩa nhân dân, Tình nhân kết, Cung tỏa trầm hương, Như sương như mưa lại như gió, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 2, Rẽ trái, rẽ phải, Bát đại hào hiệp, Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân, Tam Quốc, Vân trung ca... Bởi vậy, câu chuyện của chàng Bao Chửng tuy đen mà đẹp trai này được không ít người quan tâm.

Lục Nghị từng rất được yêu thích khi đóng Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên.

Lục Nghị từng rất được yêu thích khi đóng Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên.

Anh cũng là Bao Chửng đẹp trai nhất màn ảnh.

Anh cũng là Bao Chửng đẹp trai nhất màn ảnh.

Tiết lộ của chàng Bao Chửng nổi tiếng màn ảnh khiến khán giả thực sự bất ngờ. Ít ai biết rằng năm 2005, Lục Nghị từng vướng vào tranh chấp với công ty. Anh cãi nhau với quản lý vì phát hành sản phẩm âm nhạc kém chất lượng. Sau chuyện này, nam diễn viên ít đóng phim và đi sự kiện.

Vì áp lực và chán nản, Lục Nghị từng gặp vấn đề về tâm lý do đối mặt quá lớn với kỳ vọng của người hâm mộ cùng những lời chỉ trích từ phía khán giả. Anh mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm. Từ đó, Lục Nghị tìm đến rượu. Lúc đó, anh thực sự là một con nghiện.

Lục Nghị bỏ nghề vì áp lực thậm chí còn nghiện rượu.

Lục Nghị bỏ nghề vì áp lực thậm chí còn nghiện rượu.

Lục Nghị từng uống đến 50-60 lon bia một ngày. Anh không biết trời đâu đất đâu và chìm vào các cơn say. Thậm chí, nam diễn viên còn bị mất cân bằng nên có ý định tự làm đau mình. Theo lời Lục Nghị, anh từng dùng gạt tàn thuốc đập vào đầu và bị thương. Đến giờ, vết sẹo vẫn còn trên đầu của anh.

Nhờ có tình yêu của Bào Lôi, Lục Nghị mới có thể quay lại.

Nhờ có tình yêu của Bào Lôi, Lục Nghị mới có thể quay lại.

Chính sức mạnh của tình yêu đã giúp Lục Nghị quay trở lại với hiện thực. Bào Lôi là liều thuốc an thần cho anh. Cặp đôi nhanh chóng kết hôn và ổn định lại cuộc sống gia đình. Chính nhờ có vợ mà Lục Nghị thoát khỏi khủng hoảng và dần dần thay đổi.

Chia sẻ về thời quá khứ, chàng Bao Chứng cho biết: "Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Bào Lôi. Nếu không có cô ấy lúc đó, tôi cũng không biết bản thân rồi sẽ ra sao. Ngày đó, một mình tôi khó có thể vực dậy được bản thân".

Lục Nghị trưởng thành hơn, khỏi bệnh và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Lục Nghị trưởng thành hơn, khỏi bệnh và tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Cũng biết tình yêu và sự hy sinh của Bào Lôi dành cho mình, Lục Nghị luôn rất trân trọng cô. Cặp đôi đến giờ vẫn có hôn nhân ngọt ngào viên mãn như thời mới yêu. Hơn thế, Lục Nghị còn nổi tiếng là ông chồng chiều và yêu thương vợ hết mực.

Được biết, Lục Nghị và Bào Lôi đã ở bên nhau hơn 20 năm. Sau khi làm vợ của chàng Bao Chửng, Bào Lôi gần như không còn đóng phim mà rút lui hẳn. Cô trở thành hậu phương hỗ trợ cho chồng. Lúc này, Lục Nghị chính là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho mẹ con cô.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Lục Nghị.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Lục Nghị.

Theo lời Lục Nghị, toàn bộ số tiền anh mang về đều đưa cho vợ quản lý. Nam tài tử cũng chưa từng ngại kể chuyện này ra ngoài. Đối với anh, bà xã là người đáng tin tưởng nhất. Cũng nhờ có Bào Lôi quản lý tiền bạc, Lục Nghị có thể yên tâm ra ngoài đóng phim. Có thông tin cặp đôi là một trong những nghệ sĩ giàu ngầm nổi tiếng showbiz. Họ có nhiều siêu xe và bất động sản.

Đối với Lục Nghị, Bào Lôi là người anh tin và yêu nhất đời.

Đối với Lục Nghị, Bào Lôi là người anh tin và yêu nhất đời.

Hiện tại, Lục Nghị vẫn đóng phim. Tuy nhiên, ở tuổi trung niên, anh không còn được giao vai chính mà chủ yếu là các vai phụ. Dù vậy, Lục Nghị vẫn được nhiều người yêu mến và quý trọng vì diễn xuất ấn tượng. Ngoài ra, anh cũng tích cực tham gia các show giải trí hài hước. Vợ chồng Lục Nghị hiện đang góp mặt trong show Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ và được khán giả đặc biệt yêu mến.

Lục Nghị già, béo ở tuổi trung niên nhưng luôn là chỗ dựa cho vợ con.

Lục Nghị già, béo ở tuổi trung niên nhưng luôn là chỗ dựa cho vợ con.

Không ngờ Song Joong Ki cực kỳ thân thiết với đối thủ của vợ cũ Song Hye Kyo
Sự thân thiết của Song Joong Ki và đàn chị Jeon Ji Hyun khiến nhiều người bất ngờ.

Song Joong Ki

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao