Chân dài qua đời sau khi hút mỡ, nâng ngực, giám đốc bệnh viện xé bỏ hồ sơ bệnh án

Vy Vy - Ngày 15/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Người mẫu Tiểu Nhiễm không qua khỏi sau 2 tháng được các bác sĩ điều trị tích cực vì cô gặp biến chứng quá nặng.

Mới đây, báo chí truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải thông tin mới nhất về cái chết của người mẫu Tiểu Nhiễm. Cô qua đời khi còn quá trẻ - 33 tuổi. Gia đình của Tiểu Nhiễm đã xác nhận với truyền thông về sự ra đi đã được dự báo từ trước của cô.

Người mẫu xinh đẹp Trung Quốc qua đời ở tuổi 33.

Người mẫu xinh đẹp Trung Quốc qua đời ở tuổi 33.

Được biết, nguyên nhân tử vong của Tiểu Nhiễm là vì cô gặp biến chứng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng và nâng ngực. Sau đó, chân dài này bị nhiễm trùng toàn thân dẫn đến suy tạng nặng. Cuối cùng cô ra đi trong sự đau đớn.

Ngày 2/5, Tiểu Nhiễm một mình đến bệnh viện thẩm mỹ ở Hàng Châu để thực hiện mong muốn được hút mỡ eo, bụng, bắp tay và nâng ngực bằng mỡ tự thân. Cô trải qua nhiều cuộc kiểm tra y tế trước khi tiến hành động chạm "dao kéo".

Tiểu Nhiễm vì đến bệnh viện hút mỡ và nâng ngực mà nhận về cái kết đau thương.

Tiểu Nhiễm vì đến bệnh viện hút mỡ và nâng ngực mà nhận về cái kết đau thương.

Nhưng đến ngày 4/5, Tiểu Nhiễm xuất hiện một số triệu chứng bất thường. Các bác sĩ tại trung tâm thẩm mỹ đã kê thuốc giảm đau nhưng cô không đỡ hơn. Cuối cùng, Tiểu Nhiễm được chuyển lên bệnh viện Tim mạch Lục Thành Hàng Châu vì tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ tại bệnh viện Lục Thành cho biết cô bị suy tạng nặng và có thể qua đời bất cứ lúc nào. Sau đó, Tiểu Nhiễm tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Đại học Y Chiết Giang. Tại đây, các bác sĩ kết luận cô được đưa đến bệnh viện quá muộn, bỏ lỡ thời gian vàng để điều trị.

Các bác sĩ cho biết Tiểu Nhiễm trước khi qua đời gặp khá nhiều biến chứng do nhiễm trùng.

Các bác sĩ cho biết Tiểu Nhiễm trước khi qua đời gặp khá nhiều biến chứng do nhiễm trùng.

Theo lời bạn thân của Tiểu Nhiễm, cô bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, suy hô hấp cấp, suy gan thận cấp, suy tuần hoàn cấp, đông máu cấp, nhiễm trùng phổi, tràn dịch màng phổi... Vùng da và bụng của Tiểu Nhiễm bị hoại tử và phải phẫu thuật để loại bỏ. Cuối cùng sau 2 tháng điều trị, cô qua đời.

Sau cái chết của Tiểu Nhiễm, người nhà của cô đã liên lạc với giám đốc bệnh viện thẩm mỹ nơi cô thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, người này từ chối cung cấp thông tin thậm chí còn xé bỏ bệnh án của Tiểu Nhiễm. Bác sĩ chính của ca phẫu thuật còn chặn mọi hình thức liên lạc với người nhà cô.

Tiểu Nhiễm lúc còn sống là người mẫu thân thiện, dễ gần và khả ái.

Tiểu Nhiễm lúc còn sống là người mẫu thân thiện, dễ gần và khả ái.

Hiện tại, cái chết của Tiểu Nhiễm đang được Công an và Cục quản lý Y tế Hàng Châu điều tra. Người nhà rất mong chờ thông tin mới nhất về cuộc điều tra này.

Tiểu Nhiễm sinh năm 1988, là người mẫu trẻ Trung Quốc. Cô chưa có tiếng tăm đình đám trong giới nhưng là chân dài có vẻ đẹp khả ái. Không ngờ vì mong muốn bản thân có vóc dáng hoàn hảo mà cuối cùng cô rước họa vào người.

Ngôi sao 24/7: Lý Tiểu Long qua đời 48 năm, thư tay năm xưa tiết lộ ông nghiện ma túy
Ngoài thông tin mới nhất về Lý Tiểu Long là cuộc sống hiện tại của Trần Hạo Dân khi kinh tế khó khăn.

Ngôi sao

Theo Vy Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao