Chân dung Ảnh đế từng được "ăn chung mâm" với chồng Nữ hoàng Anh, Thành Long một thời ghen tức

Tang Diên - Ngày 07/08/2023 14:30 PM (GMT+7)

Khương Đại Vệ của những năm 70-80 từng là một trong những nam nghệ sĩ đình đám hàng đầu, vượt qua cả Thành Long.

Khương Đại Vệ có thể coi là anh lớn trong giới phim ảnh Cbiz. Thậm chí danh tiếng của ông nhiều năm về trước từng nổi bật hơn cả Thành Long.

Sao nhí đình đám, không hứng thú học hành

Sinh năm 1947, Khương Đại Vệ tên thật là Khương Vỹ Niên, lớn lên tại Tô Châu. Cha của ông là Nghiêm Hóa (tên thật: Khương Khắc Kỳ) - một diễn viên nổi tiếng ở thập niên 40. Thừa kế tố chất từ cha đẻ, Khương Đại Vệ có khả năng diễn xuất ấn tượng cùng với vẻ ngoài đáng yêu, điển trai.

Khương Đại Vệ từ nhỏ đã tham gia diễn xuất.

Khương Đại Vệ từ nhỏ đã tham gia diễn xuất.

Được biết, Khương Đại Vệ từ năm 4 tuổi đã tham gia đóng phim. Lúc đó, ông lấy nghệ danh là Nghiêm Vỹ vì bố là Nghiêm Hóa. Khác với các cô bé cậu bé cùng thời, ông khá mạnh dạn lại có diễn xuất tự nhiên. Dần dần Nghiêm Vỹ nhanh chóng được lăng xê. Ông tham gia các bộ phim như Cô Mai, Mùa xuân tươi đẹp...

Đóng phim từ khi còn ít tuổi nên thời tiểu học, Khương Đại Vệ vừa phải kết hợp giữa đóng phim và việc học nên vô cùng vất vả. Đến khi lên trung học, ông không còn hứng thú với học hành. Khương Đại Vệ bị lưu ban 2 lần. Đến năm 17 tuổi, ông mới có thể tốt nghiệp trung học. Từ sau đó, nam nghệ sĩ nghỉ hẳn để tìm việc làm.

Đóng phim, Khương Đại Vệ không còn hứng với học hành.

Đóng phim, Khương Đại Vệ không còn hứng với học hành.

Khác với lúc còn nhỏ, Khương Đại Vệ không tiếp tục đóng phim. Ông từng làm nhân viên văn phòng, bán đồ cổ. Đáng tiếc, các công việc này không ổn định và cũng chẳng bền lâu. Sau đó, Khương Đại Vệ lại tiếp tục bén duyên với phim ảnh.

Ở tuổi trưởng thành, Khương Đại Vệ làm rất nhiều việc trước khi trở thành diễn viên chính thức.

Ở tuổi trưởng thành, Khương Đại Vệ làm rất nhiều việc trước khi trở thành diễn viên chính thức.

Khương Đại Vệ theo anh ba Tần Bái sang xứ Đài làm tạp vụ trong công ty điện ảnh. Ngoài ra, ông còn theo Lưu Gia Lương tập võ. Sau này, khi bộ phim The Sand Pebbles của Mỹ quay ngoại cảnh ở xứ Đài, Tần Bái vì có một vai phụ nên đã giới thiệu Khương Đại Vệ đến làm võ sư.

Sự nghiệp hoành tráng, được "ăn chung mâm" với Nữ hoàng Anh

Chính thức quay lại giới phim ảnh, Khương Đại Vệ tiếp tục hứng thú với diễn xuất. Năm 1967, ông cùng Lưu Gia Lương trở về Hong Kong thực hiện bộ phim võ hiệp tiếng Quảng Đông. Vì có dáng người nhỏ con, thấp lại có võ thuật, Khương Đại Vệ thường được mời đóng thế thân cho... các nữ diễn viên.

Cuối cùng, Khương Đại Vệ được võ sư Đường Giai giới thiệu gia nhập hãng Shaw (Thiệu Thị) làm diễn viên đóng thế. Khi quay bộ phim võ hiệp Kim Yến Tử, có một cảnh nhân vật phá cửa sổ, nhảy từ tầng 2 xuống, không ai dám nhận thực hiện, nhưng Khương Đại Vệ chỉ thực hiện một lần. Đạo diễn Trương Triệt hài lòng với màn thể hiện của Khương Đại Vệ.

Khương Đại Vệ bắt đầu sự nghiệp với tư cách là diễn viên đóng thế.

Khương Đại Vệ bắt đầu sự nghiệp với tư cách là diễn viên đóng thế.

Sau khi biết Khương Đại Vệ chính là con trai của Nghiêm Hóa, đạo diễn Trương Triệt quyết định tạo cơ hội diễn xuất cho ông nhiều hơn. Từ chàng diễn viên đóng thế, nam nghệ sĩ được đào tạo thành ngôi sao triển vọng. Năm đó, Khương Đại Vệ và Địch Long là hai diễn viên sáng giá lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn.

Nhưng, Khương Đại Vệ ban đầu không nhận lời vì cho rằng làm võ sư, thu nhập mỗi tháng 4.000 - 5.000 đôla Hong Kong (12-15 triệu đồng), cao hơn lương của một diễn viên ký hợp đồng chính thức. Tuy nhiên, sau đó ông nghĩ lại và ký hợp đồng 3 năm.

Dần dần, Khương Đại Vệ được trao cơ hội đóng nhiều phim mới.

Dần dần, Khương Đại Vệ được trao cơ hội đóng nhiều phim mới.

Sau này, Khương Đại Vệ đảm nhận vai nam chính trong phim Du hiệp nhi và rất thành công. Thừa thắng xông lên, nam nghệ sĩ tiếp tục tham gia loạt phim võ hiệp: Báo thù, Thập tam thái bảo, Tiểu sát tinh... Năm 1970, bộ phim Báo thù được tham dự Liên hoan phim Châu Á lần thứ 16 tổ chức tại Indonesia. Lúc này, Khương Đại Vệ đoạt giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc (Ảnh đế).

Khương Đại Vệ tiếp tục được chọn mặt gửi vàng tham gia rất nhiều dự án đình đám.

Khương Đại Vệ tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" tham gia rất nhiều dự án đình đám.

Có thực lực, ông nhanh chóng nhận về nhiều giải thưởng về diễn xuất và được mời tham gia khá nhiều phim lớn.

Có thực lực, ông nhanh chóng nhận về nhiều giải thưởng về diễn xuất và được mời tham gia khá nhiều phim lớn.

Được biết, thời điểm đó, Khương Đại Vệ đang ở Hong Kong đóng Thập tam thái bảo nên không biết mình đoạt giải. Ông phải chờ đoàn làm phim về Hong Kong mới nhận được cúp tận tay và mới thực sự tin mình dành chiến thắng vượt qua nhiều nghệ sĩ khác.

Ở tuổi 23, Khương Đại Vệ của năm đó thực sự tỏa sáng. Thậm chí, ông từng ngồi ăn chung mâm với thân vương Philip - chồng của Nữ hoàng Anh. Đây quả thực là vinh dự của nam diễn viên trẻ lúc bấy giờ.

Sau khi nhận giải, Khương Đại Vệ từng vì chiều cao khiêm tốn mà bị dư luận chê cười là "Ảnh đế bị co lại". Một số người cho rằng ông không xứng vì có ngoại hình kém nổi bật nhưng lại mang về cúp vàng danh giá. Nhưng chính vì nam nghệ sĩ nhận về giải thưởng Diễn viên xuất sắc khiến cho suy nghĩ bao năm về chân dung các "đại hiệp" cao to, oai phong chính thức sụp đổ.

Khương Đại Vệ trở thành đại hiệp mới trong mắt khán giả vì nhỏ, thấp bé.

Khương Đại Vệ trở thành "đại hiệp" mới trong mắt khán giả vì nhỏ, thấp bé.

Thành Long năm đó từng hâm mộ nhưng cũng ghen tị với ông.

Thành Long năm đó từng hâm mộ nhưng cũng ghen tị với ông.

Có thể nói, những năm 70 - 80, Khương Đại Vệ chính là truyền kỳ. Ông là cái tên đại diện cho phái thực lực hô mưa gọi gió trên ảnh đàn Hong Kong. Trong khi đó, Thành Long của giai đoạn này chỉ là 1 tên nhóc đang nỗ lực tìm đường để tỏa sáng. Ngôi sao võ thuật của năm đó chỉ có thể đứng nhìn Khương Đại Vệ từ xa với sự hâm mộ xen lẫn ghen tị.

Hôn nhân yên ấm, tuổi già vẫn muốn cống hiến

Sự nghiệp của Khương Đại Vệ có lẽ sẽ ngày càng phất lên như "diều gặp gió" nếu như không có sự suy thoái, trì trệ của phim Hong Kong. Những năm 90, phim Hong Kong không còn được yêu thích. Các diễn viên bắt đầu rơi vào cảnh thất nghiệp dài ngày.

Khương Đại Vệ có thời gian nghỉ đóng phim định cư ở nước ngoài.

Khương Đại Vệ có thời gian nghỉ đóng phim định cư ở nước ngoài.

Vì sự nghiệp bắt đầu chững lại, phim ảnh ngày càng thê thảm, Khương Đại Vệ quyết định từ giã sự nghiệp. Ông đưa vợ con sang Canada sinh sống. Từ đây, nam nghệ sĩ dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ. Hôn nhân của 2 vợ chồng Khương Đại Vệ khá yên ấm.

Khương Đại Vệ và bà xã Lý Lâm Lâm đã bên nhau được 49 năm. Cuộc sống của 2 vợ chồng tại nước ngoài khá thoải mái.

Vài năm nay, Khương Đại Vệ và vợ quyết định quay về quê nhà. Ông nhớ nghề nên đóng phim trở lại. Nhưng, vì đã lâu không xuất hiện, Khương Đại Vệ chẳng thể lấy lại danh tiếng. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn duy trì đóng phim những vai phụ nhỏ. Ông không quá đặt nặng vấn đề này mà chỉ muốn tiếp tục với đam mê năm xưa.

Ở tuổi 77, Khương Đại Vệ giờ đã già. Nhưng, nếu nhìn vẻ ngoài diện mạo của ông, không ai tin rằng nam nghệ sĩ đã U80. Ông vẫn rất phong độ. Hơn thế, diễn xuất của Khương Đại Vệ vẫn rất ấn tượng.

Khương Đại Vệ bên bà xã.

Khương Đại Vệ bên bà xã.

Cặp đôi bên nhau gần 50 năm.

Cặp đôi bên nhau gần 50 năm.

Được hỏi về tình hình hiện tại của Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như thay đổi sắc mặt nhanh chóng
Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng từ sau khi đóng chung Hoàn Châu Cách Cách, quan hệ tình cảm không tốt.

Lâm Tâm Như

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ