Chân dung ông chủ thực sự của showbiz được Lưu Đức Hoa gọi 2 tiếng "đại ca", từng hại Lam Khiết Anh

Tang Diên - Ngày 03/07/2023 14:30 PM (GMT+7)

Đặng Quang Vinh có lẽ là người giới trẻ hiện giờ không biết nhưng từng làm mưa làm gió tại Hong Kong nhiều năm trước.

Trong giới giải trí, nhiều người tự xưng hoặc được công nhận là "đại ca" vì những đóng góp lâu năm với nghệ thuật như Nhậm Đạt Hoa, Thành Long... Nhưng đối với các nghệ sĩ nhiều năm trước, Đặng Quang Vinh mới thực sự là "đại ca" trong lòng họ.

Thập niên 80-90, Đặng Quang Vinh là đại ca của cả làng giải trí.

Thập niên 80-90, Đặng Quang Vinh là "đại ca" của cả làng giải trí.

Được biết, danh hiệu "đại ca" có từ những năm 1980. Trong đó, "tứ ca" là Tạ Hiền, "tam ca" là Miêu Kiều Vỹ, "nhị ca" là Châu Nhuận Phát. Đặng Quang Vinh là người đứng đầu trong số các "ca ca" này. Ông từng là người nâng đỡ những nghệ sĩ như Vương Gia Vệ, Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa...

Được biết, Đặng Quang Vinh được coi là ông chủ thực sự của showbiz Hong Kong khiến Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa đều phải gọi 2 tiếng "đại ca". Dù ông đã mất từ năm 2011 nhưng có thể khẳng định rằng đây chính là người từng khiến nhiều ngôi sao nể sợ nhất.

"Hoàng tử học sinh" trở thành "đại ca trong giới"

Sinh năm 1946, Đặng Quang Vinh lớn lên trong một gia đình giàu có ở Thuận Đức, Quảng Đông. Ông từ nhỏ đã được đánh giá là một đứa trẻ học hành giỏi giang, mong muốn trở thành một công chức. Nhưng, vì vẻ ngoài điển trai, ông thường xuyên nhận lời mời làm người mẫu tạp chí.

Đặng Quang Vinh thời trẻ sở hữu vẻ ngoài đẹp trai nam thần.

Đặng Quang Vinh thời trẻ sở hữu vẻ ngoài đẹp trai nam thần.

Năm 17 tuổi, Đặng Quang Vinh đăng ký tuyển vai cho bộ phim Hoàng tử học sinh và chính thức dấn thân vào con đường diễn xuất. Vì có ngoại hình nổi bật, ông được giao các vai thần tượng. Sau này, nam nghệ sĩ dần mở rộng các thể loại phim.

Năm 1977, Đặng Quang Vinh thành lập công ty Điện ảnh Đại Vinh. Sau đó, ông tiếp tục thành lập Điện ảnh Ảnh Chi Kiệt và thực sự trở thành "đại ca" của giới giải trí. Vương Gia Vệ, Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát đều từng được Đặng Quang Vinh nâng đỡ.

Đặng Quang Vinh thành lập công ty giải trí và nâng đỡ rất nhiều nghệ sĩ.

Đặng Quang Vinh thành lập công ty giải trí và nâng đỡ rất nhiều nghệ sĩ.

Có thông tin Lưu Đức Hoa từng được đóng một vai phụ trong Tái chiến giang hồ cùng với nhân vật chính là Đặng Quang Vinh. Chính thái độ làm việc và khả năng nhập vai tốt của Thiên vương Hong Kong khi đó đã thuyết phục Đặng Quang Vinh.

Từ đó, Lưu Đức Hoa được mời đóng vai chính trong Long đằng tứ hải bên cạnh Lê Minh và Nhậm Đạt Hoa. Chính vì biết ơn Đặng Quang Vinh vì những gì ông đã giúp mình khi mới gia nhập showbiz nên Lưu Đức Hoa luôn gọi ông 2 tiếng "đại ca".

Lưu Đức Hoa biết ơn Đặng Quang Vinh vì từng nâng đỡ ông.

Lưu Đức Hoa biết ơn Đặng Quang Vinh vì từng nâng đỡ ông.

Năm 1993, Đặng Quang Vinh sau khi hoàn thành quá trình quay phim Hắc báo thiên hạ, chính thức rút lui khỏi giới giải trí. Có thể nói ông đã đóng hơn 100 bộ phim lớn nhỏ và cho ra đời vô số tác phẩm kinh điển mãi trong lòng mọi người. Một số bộ phim nổi tiếng của ông là Hoàng Họa (1984), Giang hồ hổ đấu (1987), Tái chiến giang hồ (1990), Long đằng tứ hải (1992).

Đặng Quang Vinh từng đóng chung với nhiều nghệ sĩ đình đám.

Đặng Quang Vinh từng đóng chung với nhiều nghệ sĩ đình đám.

Đại ca xã hội đen ồn ào cưỡng hiếp sau khi mất

Đặng Quang Vinh là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn ở cả Hong Kong và Đài Loan. Ông từng đóng cặp với nhiều minh tinh như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều, Dư An An, Vương Tổ Hiền... Sở dĩ Đặng Quang Vinh được nể phục không chỉ bởi thành công nghệ thuật mà còn bởi ông có liên quan tới xã hội đen và là người luôn hết mình vì người khác.

Có thông tin từ khi còn học phổ thông, Đặng Quang Vinh đã quen biết với Lưu Vinh Câu - kẻ cầm đầu nhóm giang hồ máu mặt của Hong Kong với tên gọi Liên Công Nhạc. Sau này, Đặng Quang Vinh thay Lưu Vinh Câu quản lý nhóm.

Đặng Quang Vinh được nhiều người nể sợ vì có liên hệ với xã hội đen.

Đặng Quang Vinh được nhiều người nể sợ vì có liên hệ với xã hội đen.

Thời quá khứ, Đặng Quang Vinh nổi tiếng chính trực và hay giúp đỡ người khác. Ông từng lên tiếng chỉ trích Trịnh Thiếu Thu trong tang lễ của Thẩm Điện Hà. Nam nghệ sĩ luôn coi Thẩm Điện Hà là em gái. Nhưng, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên họ Thẩm với ngôi sao đào hoa Trịnh Thiếu Thu khiến bà chịu nhiều tổn thương. Đặng Quang Vinh mắng Trịnh Thiếu Thu là kẻ bạc tình bạc nghĩa, bỏ rơi vợ con ngay trong tang lễ của Thẩm Điện Hà.

Đặng Quang Vinh từng rất thân thiết với Thẩm Điện Hà.

Đặng Quang Vinh từng rất thân thiết với Thẩm Điện Hà.

Ông mắng chửi Trịnh Thiếu Thu trong đám tang bà.

Ông mắng chửi Trịnh Thiếu Thu trong đám tang bà.

Cả cuộc đời Đặng Quang Vinh lúc còn sống không có scandal nào. Ông chỉ chung thủy với Nghiêm Trân Nạp và có chung 2 người con gái. Năm 2011, Đặng Quang Vinh mất vì bệnh tim tái phát. Cụ thể, người giúp việc gõ cửa phòng của ông nhưng không thấy nam nghệ sĩ trả lời.

Đặng Quang Vinh cả đời chỉ chung thủy với 1 vợ.

Đặng Quang Vinh cả đời chỉ chung thủy với 1 vợ.

Sau vài lần không thấy động tĩnh, bà giúp việc đã đi vào kiểm tra thì phát hiện nam diễn viên đã ngưng thở. Đêm khuya hôm đó, xe tang chở thi thể Đặng Quang Vinh rời đi. Sau khi khám nghiệm, cảnh sát kết luận ông qua đời vì đau tim.

Tuy nhiên, sau khi Đặng Quang Vinh qua đời, ông lại vướng vào bê bối không hay. Cụ thể, Lam Khiết Anh lúc còn sống từng phát điên vì bị những kẻ máu mặt cưỡng hiếp. Năm 2018, nữ nghệ sĩ cho biết có 2 diễn viên kỳ cựu làm chuyện đồi bại với bà. Đó là Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vỹ. 

Đặng Quang Vinh dính ồn ào duy nhất sau khi qua đời là bị Lam Khiết Anh tố cáo.

Đặng Quang Vinh dính ồn ào duy nhất sau khi qua đời là bị Lam Khiết Anh tố cáo.

Năm đó, cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ vì không tin một người "đạo mạo" như Đặng Quang Vinh lại có thể làm ra những chuyện đáng xấu hổ và đồi bại như thế. Sau này, sự ra đi của Lam Khiết Anh khiến Đặng Quang Vinh và Tăng Chí Vỹ bị chỉ trích thậm tệ. Hai ngôi sao kỳ cựu của màn ảnh đã làm điều không nên với một cô gái, để rồi gián tiếp đẩy cô vào con đường của những bi kịch.

Chân dung người phụ nữ hơn 1 giáp giúp thần mưa vượt mặt Châu Kiệt Luân
Lâm Hữu Huệ có lẽ chính là người phụ nữ có công lao lớn nhất trong việc tạo nên một Tiêu Kính Đằng thành công như bây giờ.

Ngôi sao

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ