Chàng Lương Sơn Bá chấp nhận "đổ vỏ", cung phụng vợ vẫn bị lừa 40 tỷ, U60 còng lưng nuôi con không ruột thịt

Hải Lâm - Ngày 31/10/2023 14:30 PM (GMT+7)

Cuộc đời của "Lương Sơn Bá" Triệu Kình đích thực là một bộ phim truyền hình kịch tính dài tập.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, có không ít nghệ sĩ nam sống bạc tình bạc nghĩa nhưng cũng có nhiều người rất được công chúng yêu mến vì nhân các tốt thậm chí vì thế mà bị lợi dụng. Triệu Kình có lẽ là cái tên được liệt vào đầu tiên trong danh sách này vì đáng lẽ anh phải được hưởng hạnh phúc. Đáng tiếc, người đàn ông này lại gặp nhầm người.

Triệu Kình là sao nam hiền lành tốt tính của giới giải trí Hoa ngữ.

Triệu Kình là sao nam hiền lành tốt tính của giới giải trí Hoa ngữ.

Triệu Kình dù không phải là sao nam nổi đình đám nhưng anh có không ít các vai diễn cũng tạo được dấu ấn riêng. Thời qua khứ, người đàn ông này từng gây sốt khi tham gia Tân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bên cạnh Giả Tịnh Văn. Bộ phim vừa chiếu đã phá nhiều kỷ lục rating, trở thành truyền kì trong giới phim ảnh xứ Đài.

Triệu Kình từng là chàng Lương Sơn Bá hiền lành bên cạnh Giả Tịnh Văn.

Triệu Kình từng là chàng Lương Sơn Bá hiền lành bên cạnh Giả Tịnh Văn.

Cả hai từng rất đẹp đôi trên màn ảnh.

Cả hai từng rất đẹp đôi trên màn ảnh.

Từ nhỏ, Triệu Kình sống trong gia đình đơn thân cùng bố. Nhưng, bố anh lại không phải là người đàn ông có trách nhiệm và yêu thương con cái. Dù vậy, nam diễn viên lại luôn giữ được sự lạc quan, yêu đời lẫn tình yêu thương, trân trọng dành cho bố.

Khi vào học tiểu học, Triệu Kình đã có niềm đam mê với âm nhạc. Sau đó, anh được biểu diễn tại trường nhờ có giọng hát hay. Dần dần con đường âm nhạc của Triệu Kình bắt đầu phát triển và giúp anh chính thức dấn thân vào showbiz.

Triệu Kình lớn lên có tuổi thơ thiếu tình cảm của mẹ.

Triệu Kình lớn lên có tuổi thơ thiếu tình cảm của mẹ.

Dù cha không đối xử tốt nhưng anh vẫn kính trọng.

Dù cha không đối xử tốt nhưng anh vẫn kính trọng.

Vì có ngoại hình ấn tượng lại thêm giọng hát tốt, Triệu Kình nhanh chóng được công ty âm nhạc lựa chọn. Anh chính thức gia nhập showbiz với vai trò là ca sĩ. Tuy danh tiếng của Triệu Kình không đình đám như nhiều đồng nghiệp cùng thời nhưng có thể nói anh vẫn duy trì được cuộc sống nhờ cát-xê đi hát.

Ngoài vai trò là ca sĩ, Triệu Kình còn là một MC thậm chí có khả năng diễn xuất rất ổn. Năm 1992, công ty khuyên Triệu Kình thử sức với hình ảnh của một diễn viên. Vì vậy, anh gia nhập đoàn làm phim và bắt đầu đóng vai đầu tiên trong Đèn lồng đỏ treo cao.

Triệu Kình từ vai trò là ca sĩ chuyển sang đóng phim, được khán giả công nhận.

Triệu Kình từ vai trò là ca sĩ chuyển sang đóng phim, được khán giả công nhận.

Vì có diễn xuất tự nhiên, khá thoải mái, Triệu Kình được nhiều khán giả khen ngợi. Đây cũng là lý do khiến anh quyết định theo đuổi con đường làm một diễn viên chuyên nghiệp.

Sau này, Triệu Kình được biết đến qua các phim như Tân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Thủy Hử, Khất cái lang quân thiên kim nữ, Phi long tại thiên, Kim chi ngọc diệp, Tân Thục sơn kiếm hiệp, Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn... Dù bắt đầu có tiếng tăm nhưng nam diễn viên không vì thế mà tự cao tự đại. Anh được đánh giá là người tốt tính và hiền lành.

Triệu Kình đóng rất nhiều phim nhưng không phải là cái tên quá nổi bật.

Triệu Kình đóng rất nhiều phim nhưng không phải là cái tên quá nổi bật.

Dù vậy, khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho anh.

Dù vậy, khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho anh.

Chấp nhận "đổ vỏ", cung phụng vợ vẫn bị lừa 40 tỷ, còng lưng nuôi con không ruột thịt

Tuy đẹp trai, hiền lành nhưng Triệu Kình lại không thực sự nổi tiếng nhờ sự nghiệp, anh gây chú ý vì đời tư nhiều hơn. Cụ thể, chính người vợ ngoài ngành giải trí là người đã gây ra sóng gió với nam diễn viên.

Được biết, khi cha qua đời, Triệu Kình lâm vào tình trạng suy sụp tinh thần và cảm thấy cô đơn. Lúc này, anh dành toàn bộ thời gian cho việc đóng phim. Đây cũng là lúc nam diễn viên gặp được Lâm Hân Đề và sau này chính là vợ anh.

Cuộc đời đang tốt đẹp của Triệu Kình bỗng dưng đổi khác khi anh lấy vợ.

Cuộc đời đang tốt đẹp của Triệu Kình bỗng dưng đổi khác khi anh lấy vợ.

Những tưởng Lâm Hân Đề sẽ mang lại tình yêu và bù đắp cho nỗi cô đơn của Triệu Kình thì cô lại chỉ đem đến đau khổ cho nam diễn viên. Được biết, Lâm Hân Đề trước khi kết hôn với Triệu Kình từng có 5 đời chồng và thậm chí đã có tới 6 đứa con riêng.

Nhưng, Triệu Kình vì yêu mà không quan tâm đến quá khứ của vợ. Kết hôn, anh không chỉ chiều chuộng Lâm Hân Đề mà còn tích cực làm việc chăm chỉ. Nam diễn viên muốn bà xã và các con riêng của cô sống tốt đẹp hơn trước.

Vì thiếu tình thương của mẹ, Triệu Kình cảm thấy rất hạnh phúc khi được mang lại một gia đình trọn vẹn cho 6 đứa trẻ là con riêng của vợ. Đáng tiếc, Lâm Hân Đề lại không hề trân trọng tình yêu của Triệu Kình. Cô vốn dĩ cưới anh chỉ vì tiền. Cuối cùng Lâm Hân Đề đã lừa của anh 50 triệu Đài tệ (~ gần 40 tỷ đồng). Hơn thế, người phụ nữ này còn để cả 6 đứa trẻ cho Triệu Kình nuôi dù chẳng có quan hệ máu mủ.

Triệu Kình bên bà xã Lâm Hân Đề.

Triệu Kình bên bà xã Lâm Hân Đề.

Bị lừa dối nhưng Triệu Kình vẫn quyết định nuôi các con riêng của vợ. Hơn thế, anh còn trở thành "chúa Chổm", còn Lâm Hân Đề đã cao chạy xa bay. Từng có người thuyết phục anh gửi các con vào trại trẻ mồ côi nhưng nam diễn viên không đồng ý. Triệu Kình cho rằng lỗi lầm hay sự độc ác của Lâm Hân Đề không liên quan đến các con.

Cũng vì bọn trẻ, Triệu Kình lao vào kiếm tiền. Anh tích cực đóng phim kiếm thêm thu nhập để chăm sóc các con tốt nhất. Vì thấu hiểu tấm lòng của anh, 6 đứa trẻ rất gắn bó với cha nuôi và kính trọng nam diễn viên chẳng khác gì cha đẻ.

Vợ bỏ đi khiến Triệu Kình một mình nuôi con.

Vợ bỏ đi khiến Triệu Kình một mình nuôi con.

Hiện tại, ở tuổi U60, Triệu Kình vẫn tích cực đóng phim và phát triển sự nghiệp. Anh không ngại các vai diễn nhỏ lẻ. Nam diễn viên vẫn ở vậy nuôi các con. Anh không dám đi thêm bước nữa vì đã quá sợ hãi với những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Không bỏ rơi bọn trẻ, Triệu Kình vẫn đóng phim kiếm tiền chăm sóc cho con riêng của vợ.

Không bỏ rơi bọn trẻ, Triệu Kình vẫn đóng phim kiếm tiền chăm sóc cho con riêng của vợ.

Ở tuổi U60, nam diễn viên điển trai phong độ.

Ở tuổi U60, nam diễn viên điển trai phong độ.

Nhiều người hi vọng anh đi bước nữa nhưng nam tài tử không màng tới hôn nhân.

Nhiều người hi vọng anh đi bước nữa nhưng nam tài tử không màng tới hôn nhân.

Một số fan vẫn hi vọng Triệu Kình có thể tìm được hạnh phúc riêng đặc biệt là khi các con đã lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện đều do anh tự quyết định.

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ