"Đá" Thiên vương Châu Á vì chê anh nghèo, người đẹp "vớ phải" đại gia mê cờ bạc, nhận kết đắng tuổi U60

Tang Diên - Ngày 12/08/2023 00:00 AM (GMT+7)

Giang Hân Yến từng được Thiên vương Châu Á Trương Vệ Kiện trân trọng cho đến khi bị cô phản bội.

Nếu là fan của Trương Vệ Kiện, chắc ai cũng biết trước khi đến với bà xã Trương Tây, anh từng trải qua mối tình đầu đau khổ với người đẹp Giang Hân Yến. Mối tình này khiến Trương Vệ Kiện cảm thấy tổn thương vì bị coi thường.

Sinh năm 1967, Giang Hân Yến gia nhập làng giải trí từ khi còn khá trẻ. Cô nhanh chóng được tham gia nhiều tác phẩm như Bá chủ song quyền, Xuất vị giang hồ, Như Lai thần chưởng tái chiến giang hồ, Tinh Võ ngũ hổ, Liêu trai, Thần y Hoa Đà, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001, Đại nội mật thám 008...

Giang Hân Yến từng là mỹ nữ có tiếng xứ Cảng Thơm.

Giang Hân Yến từng là mỹ nữ có tiếng xứ Cảng Thơm.

Nhan sắc của cô từng được báo chí hết lời ca ngợi.

Nhan sắc của cô từng được báo chí hết lời ca ngợi.

Thời điểm mới vào nghề, người đẹp chưa thực sự nổi bật về danh tiếng. Nhưng cô luôn cố gắng hết mình để có thể bứt phá lên so với bạn bè đồng trang lứa.

Trong giai đoạn này, Giang Hân Yến hẹn hò với Trương Vệ Kiện. Lúc đó, quả thực cả hai chẳng có gì trong tay. Trương Vệ Kiện và Giang Hân Yến gặp gỡ trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát. Khi đó, chàng 18 còn nàng mới 16 tuổi. Tình yêu của họ rất đơn thuần chỉ xuất phát từ tình cảm không hề vụ lợi cá nhân.

Giang Hân Yến từ thời mới vào nghề đã có tình yêu ngọt ngào với Trương Vệ Kiện.

Giang Hân Yến từ thời mới vào nghề đã có tình yêu ngọt ngào với Trương Vệ Kiện.

Cặp đôi chính là thanh xuân của nhau.

Cặp đôi chính là thanh xuân của nhau.

Nói về tình cũ, Trương Vệ Kiện từng chia sẻ: "Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị trúng sét ái tình. Kể từ lúc đó, cô ấy đi đến đâu, ánh mắt của tôi cũng hướng đến chỗ đó".

Nhưng, cũng giống như các mối tình đầu khác, Trương Vệ Kiện và Giang Hân Yến chẳng thể đến với nhau. Tình yêu trong trẻo của họ theo thời gian và thử thách cuối cùng cũng đầu hàng số phận. Trương Vệ Kiện bị bạn gái "đá" vì nghèo.

Theo đó, dù gia nhập giới giải trí hơn 5 năm trời nhưng sự nghiệp của Trương Vệ Kiện mãi chẳng thay đổi. Anh sống cảnh thiếu thốn, không có tương lai. Vì nản lòng trước tương lai của bạn trai, Giang Hân Yến đã quyết định bỏ rơi anh.

Trương Vệ Kiện từng bị Giang Hân Yến chê nghèo, không có tương lai.

Trương Vệ Kiện từng bị Giang Hân Yến chê nghèo, không có tương lai.

Người đẹp từng thẳng thắn: "Không phải em muốn lấy chồng giàu, nhưng em không muốn chờ đợi lâu đến thế. Anh khiến em có cảm giác không an toàn. Ngay cả chi phí sinh hoạt hàng tháng anh cũng không lo nổi, lại còn phải vay mượn để sống qua ngày".

Vì yêu, Trương Vệ Kiện đã cố gắng năn nỉ bạn gái có thể quay lại. Anh mong cô có thể cho mình cơ hội và chờ thêm 1 năm nữa. Nhưng, đáp lại bạn trai, Giang Hân Yến nói thẳng: "Cho anh thời gian một năm nữa, anh có chắc chắn có thể nổi tiếng không?".

Câu hỏi của bạn gái thực sự khiến Trương Vệ Kiện cảm thấy tổn thương. Anh không nói thêm lời nào và đồng ý chia tay. Hai người đường ai nấy đi trong hòa bình. Dù đau lòng nhưng Trương Vệ Kiện vẫn coi Giang Hân Yến là bạn bè.

Trương Vệ Kiện giờ hạnh phúc bên Trương Tây.

Trương Vệ Kiện giờ hạnh phúc bên Trương Tây.

Sau này, khi Trương Vệ Kiện thành danh, giàu có, tài sản tiền tỷ, anh vẫn giữ liên lạc với bạn gái cũ. Hơn thế, Thiên vương Châu Á còn gửi tặng quà nhân dịp sinh nhật bố của Giang Hân Yến. Có thông tin năm 2001, khi người đẹp họ Giang kết hôn, dù đang bận quay phim ở Bắc Kinh, ông xã của Trương Tây vẫn vội vã quay trở về Hong Kong để chúc mừng.

Có thể nói Trương Vệ Kiện rất quý trọng tình cảm năm xưa. Dù không còn là người yêu mà chỉ là bạn bè nhưng đối với anh, người cùng mình trải qua thanh xuân năm đó vẫn rất đáng trân trọng.

Bỏ rơi Thiên vương nhưng lại yêu nhầm đại gia mê cờ bạc

Chia tay Trương Vệ Kiện, Giang Hân Yến tưởng chừng có thể sống dễ thở hơn khi đến với đại gia giàu có Ngô Tích Tốn. Nhưng, sự lựa chọn của cô thực sự đã sai lầm.

Nhan sắc tuổi thanh xuân của Giang Hân Yến.

Nhan sắc tuổi thanh xuân của Giang Hân Yến.

Năm 1991, Giang Hân Yến gặp gỡ Ngô Tích Tốn trong một bữa tiệc của người bạn. Họ đính hôn sau 1 năm hẹn hò và quyết định về sống chung. 2 năm sau, cặp đôi quyết định dắt tay nhau vào lễ đường thành hôn.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ rằng Giang Hân Yến và Ngô Tích Tốn chính là cặp đôi tổng tài - nghệ sĩ hạnh phúc viên mãn. Bởi, cả hai thể hiện tình cảm quá đẹp và ngọt ngào trước công chúng. Khi Giang Hân Yến nhập viện điều trị bệnh, vị đại gia nổi tiếng đã tạm hoãn mọi công việc để chăm sóc cô.

Giang Hân Yến kết hôn với Ngô Tích Tốn và nhận được nhiều lời chúc phúc.

Giang Hân Yến kết hôn với Ngô Tích Tốn và nhận được nhiều lời chúc phúc.

Cả hai xây dựng hình ảnh tình yêu ngôn tình.

Cả hai xây dựng hình ảnh tình yêu ngôn tình.

Năm 2011, trong một chương trình truyền hình, Giang Hân Yến và ông xã Ngô Tích Tốn đã thể hiện tình cảm mặn nồng dành cho nhau. Đại gia Ngô đã gửi lời cảm ơn vợ vì đã cho ông biết trên thế giới này thực sự có tình yêu. Lúc này, Giang Hân Yến thực sự rớt nước mắt vì cảm động. Cô hứa rằng cả đời sẽ ở bên người đàn ông này.

Nhưng, 2 năm sau, Giang Hân Yến và Ngô Tích Tốn bất ngờ tuyên bố ly hôn. Cuộc hôn nhân 12 năm của 2 người chính thức kết thúc dù họ từng dành cho nhau không ít lời ngôn tình. Tuy nhiên, Giang Hân Yến không tiết lộ lý do đổ vỡ.

Giang Hân Yến ly hôn dù vẫn nặng tình cảm với chồng.

Giang Hân Yến ly hôn dù vẫn nặng tình cảm với chồng.

Có thông tin vợ chồng Giang Hân Yến rạn nứt vì Ngô Tích Tốn ham mê cờ bạc. Từ người đàn ông giàu có, đại gia Ngô vướng vào nợ nần chồng chất. Ông cũng nhiễm nhiều thói hư khác như rượu chè tối ngày. Vì nợ nần, Ngô Tích Tốn từ ông chủ chuyển sang thành nhân viên làm công ăn lương.

Nhưng, đi làm chưa bao lâu, Ngô Tích Tốn lại bỏ việc. Thói quen lúc còn giàu có của ông rất khó bỏ. Vì áp lực kinh tế, Giang Hân Yến quay lại TVB đóng phim. Cô đã động viên, khuyên chồng nhưng ông không nghe. Cuối cùng vì quá chán nản và mệt mỏi, nữ diễn viên ly hôn. Nhưng, cô vẫn bảo vệ danh tiếng cho chồng và nói rằng ông là người đàn ông tốt.

Giang Hân Yến vì muốn bảo vệ danh dự cho chồng mà không tiết lộ lý do ly hôn.

Giang Hân Yến vì muốn bảo vệ danh dự cho chồng mà không tiết lộ lý do ly hôn.

Hiện tại, ở tuổi U60, Giang Hân Yến sống cùng mẹ đẻ. Cô dành thời gian chăm sóc người thân. Nữ nghệ sĩ vẫn được khen trẻ đẹp chẳng thua kém gì thiếu nữu. Cô sống trong ngôi nhà nhiều cây, hoa và hướng ra biển. Giang Hân Yến không còn coi trọng chuyện tình cảm. Cô chỉ miệt mài làm việc và tận hưởng cuộc sống hậu ly hôn.

Cuộc sống hiện tại của Giang Hân Yến khá bình yên.

Cuộc sống hiện tại của Giang Hân Yến khá bình yên.

Thỉnh thoảng cô vẫn gây sốt khi trở lại showbiz.

Thỉnh thoảng cô vẫn gây sốt khi trở lại showbiz.

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao