Đám tang mẹ "thần bài" Châu Nhuận Phát: Cả làng giải trí không ai đến dự

Ngày 08/03/2020 17:01 PM (GMT+7)

Châu Nhuận Phát không công bố về sự ra đi của mẹ mà chỉ yên lặng tổ chức đám tang.

Theo thông tin mới đây nhất, mẹ đẻ tài tử Châu Nhuận Phát đã qua đời từ giữa tháng 2 vừa rồi. Bà hưởng thọ 98 tuổi. Tuy nhiên, không trong làng giải trí hay biết chuyện này. Chỉ có người thân trong gia đình Châu Nhuận Phát biết và lo hậu sự cho mẹ Châu.

Đám tang mẹ amp;#34;thần bàiamp;#34; Châu Nhuận Phát: Cả làng giải trí không ai đến dự - 1

Mẹ Châu Nhuận Phát qua đời không ai hay.

Được biết, mẹ của Châu Nhuận Phát qua đời vì tuổi cao sức yếu. Hơn thế, vì thời tiết thay đổi khiến bà có dấu hiệu mệt mỏi. Mẹ Châu ra đi không có liên quan gì đến dịch COVID-19. Một người thân trong gia đình cho biết: "Sau bữa ăn tối, bà trở về phòng nghỉ ngơi và ra đi trong giấc ngủ".

Đám tang mẹ amp;#34;thần bàiamp;#34; Châu Nhuận Phát: Cả làng giải trí không ai đến dự - 2

Chị gái Châu Nhuận Phát bên mẹ khi bà còn sống.

Châu Nhuận Phát không làm đám tang ồn ào mà chỉ tổ chức đơn giản theo nghi thức Phật giáo. Không có một ai trong giới giải trí biết về cái chết của mẹ Châu. Chỉ có người thân trong gia đình xuất hiện tại nhà tang lễ.

Chia sẻ với phóng viên báo chí, đại diện của Châu Nhuận Phát cho biết vì Hong Kong đang trong giai đoạn chống chọi dịch COVID-19, Châu Nhuận Phát không muốn thông báo cho bất cứ ai chuyện buồn của gia đình. Điều này cũng tránh cho mọi người tụ tập đông người gây hậu quả khôn lường.

Đám tang mẹ amp;#34;thần bàiamp;#34; Châu Nhuận Phát: Cả làng giải trí không ai đến dự - 3

Châu Nhuận Phát không muốn tổ chức đám tang mẹ rình rang mà chỉ muốn đơn giản, kín đáo.

Được biết, tháng 12 năm ngoái, Châu Nhuận Phát từng vào viện thăm mẹ. Khi đó, sức khỏe của mẹ ông đã yếu. Tuy nhiên, mẹ Châu lại rất lạc quan và vui vẻ. Chính vì thế khi bà ra đi cũng rất thanh thản.

Thực tế, khi còn bé, Châu Nhuận Phát sống những ngày tháng nghèo khó. Đến khi đầu quân cho đài TVB, cuộc đời ông mới bắt đầu khá hơn. Lúc này, mức sống của gia đình Châu Nhuận Phát cũng thay đổi. Hơn thế, sau này, Châu Nhuận Phát đóng khá nhiều phim của Hollywood lên sức ảnh hưởng càng lớn. Châu Nhuận Phát nổi tiếng là người con trai hiếu thảo, tốt bụng.

Đám tang mẹ amp;#34;thần bàiamp;#34; Châu Nhuận Phát: Cả làng giải trí không ai đến dự - 4

Châu Nhuận Phát nổi tiếng là người con có hiếu với mẹ.

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Hong Kong. Ông được khán giả yêu mến khi tham gia các pham như Bến Thượng Hải, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Bản Sắc, Thần bài... Nhiều người thích thú đặt biệt danh cho Châu Nhuận Phát là "thần bài" của Hong Kong sau khi xem tác phẩm của ông.

Đám tang mẹ amp;#34;thần bàiamp;#34; Châu Nhuận Phát: Cả làng giải trí không ai đến dự - 5

Châu Nhuận Phát gắn liền với hình ảnh "thần bài".

Châu Nhuận Phát có 2 đời vợ. Người vợ đầu tiên là Dư An An - một diễn viên của đài ATV. Người vợ thứ 2 là Trần Oải Liên, một nữ cảnh sát Singapore. Châu Nhuận Phát và Trần Oải Liên kết hôn đã lâu nhưng không có con mà chỉ nhận con nuôi. Dù vậy, hai vợ chồng sống bên nhau rất hạnh phúc.

Đám tang mẹ amp;#34;thần bàiamp;#34; Châu Nhuận Phát: Cả làng giải trí không ai đến dự - 6

Châu Nhuận Phát bên bà xã Trần Oải Liên.

Tiểu Long Nữ từng khiến Châu Nhuận Phát tự tử, Lưu Đức Hoa si tình giờ không chồng không con
Trần Ngọc Liên chỉ cười khi nhắc lại thời quá khứ từng được rất nhiều người theo đuổi.
Sam Sam/ News
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ