Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng

Hải Lâm - Ngày 21/09/2022 00:00 AM (GMT+7)

Không ít người ngưỡng mộ chị đại Thái Lan Noon Woranuch vì sự nghiệp đỉnh cao, hôn nhân hạnh phúc.

Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng - 1

Có thể nói giới giải trí Thái Lan có không ít bóng hồng xinh đẹp, giỏi giang, được báo chí tung hô. Đặc biệt, trong số đó nhiều mỹ nhân chọn gửi cả cuộc đời cho các đại gia tỷ phú giàu có. Noon Woranuch cũng là một trong số những người đẹp kết hôn thiếu gia nhà giàu. Hôn nhân của cô thực sự ngọt ngào và hạnh phúc dù chưa có con cái.

Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng - 2

Sinh năm 1980, Noon Woranuch để có chỗ đứng vững chắn trong giới giải trí Thái Lan từng đánh đổi không ít mồ hôi nước mắt. Hiện tại, cô là chị đại đình đám và uy tín nhất Thái Lan. Nữ diễn viên có 24 năm làm nghề với danh sách dài các tác phẩm truyền hình, điện ảnh sáng giá.

Noon Woranuch là chị đại của làng giải trí Thái Lan.

Noon Woranuch là chị đại của làng giải trí Thái Lan.

Được biết, Noon sinh ra trong gia đình bình dân ở ngôi làng nhỏ gần thủ đô Bangkok. Dù có xuất thân bình thường nhưng cô lại được bố mẹ quan tâm chăm sóc rất cẩn thận. Bố mẹ Noon rất yêu thương con cái nhưng cũng giáo dục rất nghiêm khắc.

Năm 18 tuổi, Noon đã gia nhập đài CH7 và bắt đầu con đường diễn xuất. Dù tuổi còn trẻ nhưng với nhan sắc trời cho cùng khả năng nhập vai tốt, cô gái trẻ đã chinh phục khán giả. Noon nhanh chóng trở thành nữ thần của đài CH7 dù lúc đó mới chỉ 20 tuổi.

Noon có xuất thân bình dân nhưng cuối cùng trở thành đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng.

Noon có xuất thân bình dân nhưng cuối cùng trở thành đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng.

Được biết, Noon là một người rất gần gũi và nhiệt tình. Dường như ai đóng phim cùng cô cũng cảm mến. Thậm chí từ đàn anh đến đàn em đều tôn trọng và quý mến chị đại này. Hơn thế, trong gần 30 gia nhập giới giải trí, Noon chưa từng có vết nhơ nào trong đời. Đó là lý do mà khán giả đặt cho cô biệt danh là “thiên thần của những vở opera”.

Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng - 5

Không thể phủ nhận Noon Woranuch sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông. Cô mang nét dịu dàng, thanh thuần của một người phụ nữ cổ điển. Khán giả yêu thích Noon vì gương mặt khả ái, nụ cười hiền và đôi mắt long lanh. Cũng vì nhan sắc này mà Noon luôn bị gắn liền với các vai diễn nữ chính đẹp nhưng khổ trăm đường.

Noon sở hữu ngoại hình thanh thuần và chuyên trị vai bi kịch.

Noon sở hữu ngoại hình thanh thuần và chuyên trị vai bi kịch.

Noon được đánh giá là người có khả năng đóng các vai bi kịch tốt. Gần như phim nào của cô cũng khóc từ đầu đến cuối hoặc bị "ngược tâm, ngược thân". Một số người còn ví von Noon chình là “nữ hoàng drama” của các bộ phim truyền hình Thái.

Khán giả yêu thích hình ảnh chị đại màn ảnh này diễn xuất trong các phim như Mắt Hồng Nhan, Chuyện Tình Bậc Đế Vương, Lửa Thử Vàng, Sứ Mệnh Trái Tim, Mối Hận Truyền Kiếp, Đùa Với Lửa… Hầu hết các vai của cô đều có chiều sâu và để lại ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Noon được các đạo diễn chọn lựa đóng các vai ngược tâm, ngược thân.

Noon được các đạo diễn chọn lựa đóng các vai "ngược tâm, ngược thân".

Cảnh khóc của cô luôn gây xúc động với khán giả.

Cảnh khóc của cô luôn gây xúc động với khán giả.

Chị đẹp Tbiz khổ trăm đường trên phim.

Chị đẹp Tbiz khổ trăm đường trên phim.

Nhờ tài năng diễn xuất, Noon được lọt vào top 10 nữ thần có cát xê đóng phim truyền hình cao nhất làng phim Thái. Cô cũng là gương mặt bảo chứng rating, bảo chứng chất lượng của các tác phẩm. Đó chính là lý do mà dù đã qua tuổi 40 nhưng Noon vẫn được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng".

Dù chuyên trị các vai nữ chính có cuộc đời gian truân nhưng Noon lại có tình yêu hôn nhân viên mãn ngoài đời. Cô yêu và kết hôn với Todd Pithi, một thiếu gia thuộc gia đình đại gia giàu có hàng đầu Thái Lan. Vì sống kín đáo nên hành trình tình yêu của đôi vợ chồng này không được tiết lộ.

Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng - 10 Kết hôn với thiếu gia nhà giàu, cuộc đời của Noon thực sự viên mãn.

Kết hôn với thiếu gia nhà giàu, cuộc đời của Noon thực sự viên mãn.

Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng - 12 Chị đại Thái Lan khổ trăm bề trên phim nhưng ngoài đời viên mãn.

Chị đại Thái Lan khổ trăm bề trên phim nhưng ngoài đời viên mãn.

Nhưng minh chứng rõ ràng cho hôn nhân hạnh phúc của đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng chính là năm tháng. 12 năm bên nhau từ sau đám cưới thế kỷ, Noon và Todd vẫn rất hạnh phúc dù chưa có con. Hơn thế, từ sau khi lấy chồng, chị đại Thái Lan không hề giảm công việc mà vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh.

Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng - 14 Noon từ đệ nhất mỹ nhân trở thành người phụ nữ của gia đình nhưng không từ bỏ đam mê diễn xuất.

Noon từ đệ nhất mỹ nhân trở thành người phụ nữ của gia đình nhưng không từ bỏ đam mê diễn xuất.

Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng - 16 Dù làm vợ người ta, cô vẫn tích cực đóng phim vì ông xã không ngăn cản.

Dù làm vợ người ta, cô vẫn tích cực đóng phim vì ông xã không ngăn cản.

Có thông tin ông xã thiếu gia giữ đúng lời hứa rằng sẽ không ngăn cản Noon theo đuổi nghệ thuật. 12 năm kết hôn cũng là 12 năm nữ nghệ sĩ vẫn tiếp tục miệt mài với công việc đóng phim. Hơn thế, dù chưa có con chung nhưng cặp đôi vẫn rất thoải mái và vui vẻ khi ở nhà, lúc đi sự kiện.

Đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng: Đóng phim bị hành hạ khổ trăm đường, lấy chồng quá sướng - 18 Noon ở tuổi trung niên vẫn miệt mài với diễn xuất và có nhan sắc ấn tượng trẻ mãi không già.

Noon ở tuổi trung niên vẫn miệt mài với diễn xuất và có nhan sắc ấn tượng trẻ mãi không già.

Ngoài đóng phim, ở tuổi ngoài 40, đệ nhất mỹ nhân xứ chùa Vàng giờ còn phát triển cả sự nghiệp kinh doanh riêng ở mảng thời trang và mỹ phẩm. Cô được đánh giá khá mát tay kinh doanh nên công việc rất phát đạt. Vài năm nay, nữ nghệ sĩ có đóng phim nhưng tiết chế hơn trước vì tuổi đã lớn. Ông xã luôn là người ủng hộ cô vô điều kiện.

Nếu Thành Long ly hôn, không cần tòa phân chia, toàn bộ tài sản đều nằm trong tay vợ
Thành Long thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho vợ bằng cách tất cả tài sản đều do bà nắm giữ.

Diễn viên Thành Long

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Thái Lan