Ngôi sao lừng lẫy Châu Á quá khứ từng "ê mặt", trốn vào nhà vệ sinh òa khóc vì 1 câu nói

Tư Dạ - Ngày 24/10/2022 14:30 PM (GMT+7)

Không ai ngờ rằng Thành Long cũng có lúc cay đắng vì bị tiểu thuyết gia Cổ Long chê bai không thương tiếc.

Video: Màn đấu võ mãn nhãn của Thành Long và Lý Liên Kiệt trong Vua Kungfu.

Thập niên 80-90, khi các bộ phim võ hiệp luôn là thể loại yêu thích của khán giả, từng có rất nhiều tác phẩm chuyển thể của 2 tiểu thuyết gia là Kim Dung và Cổ Long tỏa sáng trên màn ảnh. Không ít nghệ sĩ từng khao khát có thể đóng phim của 2 nhà văn đình đám này vì mong muốn có thể sớm nổi tiếng. Thành Long năm đó khi còn là sao nam trẻ tuổi chưa được trọng dụng cũng mơ ước được đóng phim võ hiệp. Tuy nhiên, ông lại bị Cổ Long từ chối phũ phàng.

Kim Dung và Cổ Long từng là 2 tiểu thuyết gia đình đám thập niên 80-90.

Kim Dung và Cổ Long từng là 2 tiểu thuyết gia đình đám thập niên 80-90.

Thành Long từng khao khát tham gia tác phẩm của 2 vị tác gia này.

Thành Long từng khao khát tham gia tác phẩm của 2 vị tác gia này.

Thời mới vào nghề, Thành Long từng bôn ba khắp nơi để tìm kiếm cơ hội. Ông may mắn gặp được đạo diễn La Duy - người từng hợp tác với Lý Tiểu Long. La Duy đánh giá khá tốt Thành Long và cho rằng ông là người có tiềm năng tỏa sáng. Thậm chí đạo diễn La còn nhận ông là con nuôi.

Thành Long bên cạnh đạo diễn La Duy.

Thành Long bên cạnh đạo diễn La Duy.

Vì cậu con trai nuôi này, La Duy đưa Thành Long tới gặp tiểu thuyết gia Cổ Long để xin Cổ Long viết cho anh một kịch bản, làm bệ phóng giúp Thành Long phất lên. Theo đó, La Duy và Thành Long đã hẹn Cổ Long đi ăn tiệc. Ông cũng dặn con nuôi mời rượu và nói chuyện với nhà văn võ hiệp để lấy lòng ông. Nhưng, tửu lượng của Thành Long năm đó rất kém, "chỉ nhấp một chén đã say".

Cổ Long từng chê Thành Long xấu không muốn ông đóng phim của mình.

Cổ Long từng chê Thành Long xấu không muốn ông đóng phim của mình.

Sau cuộc gặp, Cổ Long từ chối thẳng thừng nam diễn viên trẻ với tuyên bố: “Không được, cậu quá xấu. Kịch bản của tôi chỉ dành cho những chàng trai trẻ đẹp trai như Khương Đại Vệ và Địch Long mà thôi. Không phải dành cho cậu”.

Thành Long năm đó chỉ là cậu thiếu niên trẻ tuổi ngoại hình kém sắc và chiều cao khiêm tốn.

Thành Long năm đó chỉ là cậu thiếu niên trẻ tuổi ngoại hình kém sắc và chiều cao khiêm tốn.

Bị ép uống rượu đã là điều khó khăn với Thành Long, hơn thế câu nói của Cổ Long thực sự khiến ông của năm đó bị tổn thương. Thành Long đã trốn vào nhà vệ sinh vừa nôn vì say rượu vừa òa khóc vì hổ thẹn. Nhưng sau đó ông vẫn tiếp tục ra ngoài cười nói và mời rượu.

Hồi tưởng lại ngày hôm đó, Thành Long từng kể lại: "Tôi cảm thấy bản thân mình khi đó thực sự rất đáng thương. Vì sao mà tôi lại phải đi cầu xin người ta như vậy? Nếu không có kịch bản thì thôi, cớ gì phải hạ mình cầu xin ông ta".

Thành Long sau này phát triển dòng phim hài võ thuật.

Thành Long sau này phát triển dòng phim hài võ thuật.

Thực tế, thập niên 80-90, Địch Long và Thành Long là 2 diễn viên trẻ mới gia nhập giới giải trí. Vì đều lấy nghệ danh là chữ Long nên nhiều người hay so sánh cả hai người. Tuy nhiên, vì có diện mạo điển trai nên Địch Long được nhiều người ưu ái hơn Thành Long. Và Cổ Long chính là người hậu thuẫn cho Địch Long. Trong khi đó, Thành Long vì bị chê xấu mà phải khá vất vả mới tìm được chỗ đứng cho bản thân.

Thành Long và Địch Long thời trẻ.

Thành Long và Địch Long thời trẻ.

Nhưng thật may mắn, cũng chính vì bị Cổ Long từ chối thẳng thừng nên Thành Long không còn muốn chọn dòng phim võ thuật cổ trang. Gương mặt không điển trai với chiếc mũi to của ông phù hợp với những bộ phim có yếu tố hài hước. Từ đó, nam nghệ sĩ có hướng đi riêng khác biệt.

Sau này, Thành Long lợi dụng ngoại hình có phần kém sắc của mình và phát triển một dòng phim riêng kết hợp hài và võ thuật. Và ông đã thành công ngoài mong đợi khi tạo lên cơn gió lạ trong giới phim ảnh võ thuật Trung Quốc. Thậm chí tên tuổi của Thành Long còn vang xa chưa dừng lại ở Châu Á mà ra cả thế giới.

Thành Long hiện tại không chỉ được cả Châu Á yêu mến mà còn rất nổi tiếng tại Hollywood.

Thành Long hiện tại không chỉ được cả Châu Á yêu mến mà còn rất nổi tiếng tại Hollywood.

Ông nhớ về quá khứ từng bị Cổ Long phũ vẫn cảm thấy tổn thương.

Ông nhớ về quá khứ từng bị Cổ Long phũ vẫn cảm thấy tổn thương.

Thành Long giờ là Đại Ca của cả giới giải trí.

Thành Long giờ là "Đại Ca" của cả giới giải trí.

Hiện tại, Thành Long là ngôi sao kỳ cựu vẫn được các đàn em nể phục gọi 2 tiếng "Đại Ca". Trong khi đó, Địch Long điển trai năm nào lại chỉ là "con rồng đất" chẳng ai nhớ mặt, nhớ tên. Nhiều người cho rằng chính vì lời chê bai của Cổ Long năm xưa mới tạo động lực cho Thành Long tỏa sáng như hiện tại.

Chẳng ai nghĩ chàng thiếu niên bị chê xấu năm xưa giờ nổi tiếng cả thế giới.

Chẳng ai nghĩ chàng thiếu niên bị chê xấu năm xưa giờ nổi tiếng cả thế giới.

Thiếu gia nhà giàu núp bóng bố mẹ: Bố Lưu Khải Uy chưa ghê gớm bằng mẹ Uông Tiểu Phi
Cư dân mạng vừa tổng hợp lại kịch bản những lần lên tiếng thay con trai của các ông bố bà mẹ showbiz.

Từ Hy Viên

Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao