Huyền thoại nhan sắc "50 năm có 1" Lâm Thanh Hà: Tình sử đời thật "cẩu huyết" hơn phim

Hải Lâm - Ngày 27/10/2022 14:30 PM (GMT+7)

Ít người biết rằng cuộc đời của Lâm Thanh Hà từng trải qua chuyện tình với 9 người đàn ông.

Thập niên 80-90, Lâm Thanh Hà từng là đệ nhất mỹ nhân nhan sắc thuần khiết, tinh tế. Bà gây tiếng vang không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì khả năng nhập vai xuất thần. Hiếm có người nào có thể đóng các vai từ ngọc nữ dịu dàng thanh thuần đến nữ hiệp oai hùng như Lâm Thanh Hà. Là mỹ nữ, bà khá đào hoa. Lâm Thanh Hà từng trải qua cuộc tình với 9 người đàn ông.

Lâm Thanh Hà thực sự là mỹ nhân có nhan khắc khuynh quốc khuynh thành.

Lâm Thanh Hà thực sự là mỹ nhân có nhan khắc khuynh quốc khuynh thành.

Tình đầu của Lâm Thanh Hà là Lưu Mậu Cát. Theo đó, ông chính là bạn học của nữ nghệ sĩ. Năm 16 tuổi, Lâm Thanh Hà đã rơi vào tình yêu đầu đời này. Từ những lời gán ghép bông đùa của bạn bè cộng thêm sở thích khiêu vũ giống nhau, bà và Lưu Mậu Cát quyết định ở bên nhau. Tuy nhiên, tình cảm học trò nhanh đến nhanh đi vì chuyện học hành.

Năm 1972, Lâm Thanh Hà gặp người đàn ông thứ 2. Đó là Tuân Phong. Mê đắm vẻ ngoài lãng tử, đẹp trai của ân sư, Lâm Thanh Hà nguyện làm tất cả vì người mình yêu. Cũng nhờ người đàn ông này mà Lâm Thanh Hà có bộ phim điện ảnh đầu tiên. Tuân Phong là người giới thiệu bà với đạo diễn.

Nói về người đàn ông của mình, Lâm Thanh Hà từng chia sẻ: "Anh ấy rất vui vẻ dễ mến, cũng rất thông minh. Tôi yêu anh ấy rất nhiều". Tuy nhiên, sau đó, họ chia tay mà không ai rõ lý do.

Lâm Thanh Hà trải qua 9 cuộc tình.

Lâm Thanh Hà trải qua 9 cuộc tình.

Người đàn ông thứ 3 của Lâm Thanh Hà chính là đạo diễn Lưu Gia Xương. Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao với nhiều tác phẩm đình đám như Căn nhà tình yêu, Vân thâm bất tri xử..., Lâm Thanh Hà quen biết đạo diễn Lưu. Bị sự nhiệt tình của người đàn ông này thu hút, Lâm Thanh Hà rơi vào lưới tình. Họ yêu nhau rất cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, Lưu Gia Xương là người đã có vợ. Nữ diễn viên Trần Thần chính là bà xã của ông. Quan hệ ngoài luồng của 2 người vì thế mà nhanh chóng kết thúc. Hiện tại, Lâm Thanh Hà và Lưu Gia Xương trở thành bạn bè. Giữa họ cũng có mối quan hệ thầy - trò thân thiết.

Ngôi sao võ thuật Vương Vũ chính là người thứ 4 bước qua cuộc đời của Lâm Thanh Hà. Năm 1974, qua lời giới thiệu của người bạn, Lâm Thanh Hà gặp gỡ và quen biết với Vương Vũ. Lúc này, ông là thành viên trụ cột của Trúc liên bang. Vương Vũ yêu Lâm Thanh Hà từ cái nhìn đầu tiên. Vì người đẹp, ông sẵn sàng bỏ rượu và thuốc lá.

Đáng tiếc, Lâm Thanh Hà thực sự không có tình cảm dành cho Vương Vũ. Bà chỉ chấp nhận gặp gỡ ông nhưng không yêu thắm thiết. Sau cùng, Lâm Thanh Hà quyết định rời bỏ người đàn ông này.

Người tình khiến cho Lâm Thanh Hà chịu nhiều khổ đau chính là Tần Tường Lâm. Đây cũng là người tình thứ 5 của cuộc đời bà. Năm đó, Lâm Thanh Hà vướng vào tình tay ba với Tần Hán và Tần Tường Lâm. Vì mỹ nhân họ Lâm, Tần Tường Lâm bỏ rơi vợ là Tiêu Phương Phương. Lúc bấy giờ, những người hâm mộ Lâm Thanh Hà và Tần Tường Lâm cho rằng họ chắc chắn sẽ thành đôi. Đáng tiếc, cuối cùng cả hai lại chẳng có cái kết đẹp.

Câu chuyện Song Tần đoạt Lâm từng ồn ào trên mặt báo một thời gian dài.

Câu chuyện "Song Tần đoạt Lâm" từng ồn ào trên mặt báo một thời gian dài.

Tần Tường Lâm thực chất là một người đàn ông phong lưu, "có mới nới cũ". Ông sớm bỏ rơi Lâm Thanh Hà để say mê huyền thoại Đặng Lệ Quân. Tình cảm của Lâm Thanh Hà và Tần Tường Lâm kéo dài được 4 năm thì nhanh chóng kết thúc.

Lâm Thanh Hà và Tần Tường Lâm từng có thời mặn nồng.

Lâm Thanh Hà và Tần Tường Lâm từng có thời mặn nồng.

Sau Tần Tường Lâm, Lâm Thanh Hà đến với người đàn ông tiếp theo là Triệu Ninh - một giáo sư người Mỹ. Quỳnh Dao chính là người ghép đôi cho "nàng thơ" của bà. Nhờ nữ văn sĩ, Triệu Ninh đã gửi thư tỏ tình với Lâm Thanh Hà. Cuối cùng tài năng và sự chân thành của vị giáo sư này khiến bà cảm động và chấp nhận làm bạn gái ông. Đáng tiếc, sau khi về Mỹ sống cùng nhau, tình cảm của họ sớm nhạt phai và kết thúc là chia tay.

Năm 1979, Lâm Thanh Hà gặp gỡ một thương nhân người Indonesia - người đàn ông thứ 7 của bà. Lúc đó, Lâm Thanh Hà đã chia tay Triệu Ninh và sống một mình. Tuy nhiên, vị thương nhân này đã có vợ con ở Indonesia nên sau khi biết sự thật, bà nói lời tạm biệt.

Trong số những người đàn ông đi qua cuộc đời của Lâm Thanh Hà, Tần Hán là người nổi tiếng nhất, cũng là người tình lâu năm nhất của bà. Sau khi hợp tác chung năm 1973, Tần Hán chính là "bạch mã hoàng tử" trong lòng của Lâm Thanh Hà. Khi bị Thiệu Kiều Nhân - vợ của Tần Hán phát hiện và gọi điện mắng, Lâm Thanh Hà đã uống thuốc ngủ để tự sát khi đang tham gia một Liên hoan phim tại Singapore.

Người đàn ông khiến Lâm Thanh Hà chết đi sống lại chính là Tần Hán.

Người đàn ông khiến Lâm Thanh Hà chết đi sống lại chính là Tần Hán.

Tần Hán đã phá cửa khách sạn đưa bà đến bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, Lâm Thanh Hà đã ngay lập tức đến Mỹ. Thời điểm này, Tần Tường Lâm thường xuyên đến thăm và an ủi Lâm Thanh Hà. Cảm động trước tình cảm của ông, Lâm Thanh Hà đồng ý kết hôn. Họ đính hôn năm 1980.

Tuy nhiên, khi về lại quê nhà, Lâm Thanh Hà lại quay lại với Tần Hán bỏ rơi Tần Tường Lâm và họ dự định kết hôn vào năm 1991. Đáng tiếc, sự việc không thành và 2 năm sau họ hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Tần Hán bỏ ra nước ngoài.

Yêu đi yêu lại, cuối cùng Lâm Thanh Hà và Tần Hán vẫn chia tay.

Yêu đi yêu lại, cuối cùng Lâm Thanh Hà và Tần Hán vẫn chia tay.

Người tình thứ 9 của Lâm Thanh Hà là Hình Lý Nguyên. Đây cũng là người chồng chính thức của bà. Cụ thể, năm 1993, Lâm Thanh Hà và Hình Lý Nguyên gặp nhau khi tham gia một bữa tiệc. Lúc đó, Hình Lý Nguyên đang là chủ tịch của Hongkong Asperau Asia Holdings.

Ngày 29/6/1994, sau 1 năm hẹn hò, Lâm Thanh Hà và Hình Lý Nguyên chính thức kết hôn tại Mỹ. Cặp đôi nhanh chóng chào đón 2 thiên thần nhỏ. Vài năm nay, hôn nhân của Lâm Thanh Hà vướng ồn ào. Có tin tức Hình Lý Nguyên có bồ bên ngoài. Thậm chí "tiểu tam" còn ép nữ nghệ sĩ ly hôn vì không sinh được con trai cho chồng.

Lâm Thanh Hà của hiện tại là quý bà xinh đẹp.

Lâm Thanh Hà của hiện tại là quý bà xinh đẹp.

Có thông tin hiện tại bà sống một mình.

Có thông tin hiện tại bà sống một mình.

Hôn nhân của bà với Hình Lý Nguyên dính tin đồn đã tan vỡ.

Hôn nhân của bà với Hình Lý Nguyên dính tin đồn đã tan vỡ.

Xôn xao thông tin Châu Tinh Trì đến Việt Nam, còn có bằng chứng rõ ràng
Cư dân mạng đang ồn ào trước tin tức Châu Tinh Trì đến TP.HCM. Nhiều người tò mò lý do ông đến Việt Nam.

Châu Tinh Trì

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ