Lễ tưởng niệm ông nội: Hoàng tử Harry không đưa Meghan về Anh vì sợ "không an toàn"

Remi - Ngày 12/03/2022 14:30 PM (GMT+7)

Thông tin Harry không về Anh dự lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, người phát ngôn của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan vừa xác nhận thông tin chính thức rằng cặp đôi sẽ không về Anh cuối tháng này để dự lễ tưởng niệm ông nội Hoàng thân Philip. Chuyện này khiến không ít người bất ngờ vì Harry từng có quan hệ rất tốt với Hoàng thân.

Harry và Meghan sẽ không về Anh tham gia lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip.

Harry và Meghan sẽ không về Anh tham gia lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip.

"Công tước sẽ không về Anh cuối tháng 3, nhưng hy vọng được đến thăm bà nội sớm nhất có thể", người phát ngôn viên nhà Sussex thẳng thắn chia sẻ với báo chí. Được biết, tuyên bố này được đưa ra chỉ sau khi Harry thông báo với Nữ hoàng Anh 15 phút trước đó.

Harry thông báo chuyện không về Anh với Nữ hoàng trước khi đưa ra tuyên bố chính thức.

Harry thông báo chuyện không về Anh với Nữ hoàng trước khi đưa ra tuyên bố chính thức.

Trước đó, đội ngũ pháp lý của Hoàng tử Harry cho biết anh "cảm thấy không an toàn" khi đưa Meghan về Anh vì cả hai đã mất đi quyền được bảo vệ từ cảnh sát. Trong buổi điều trần để khôi phục quyền bảo vệ, luật sư đại diện nhà Sussex - Shaheed Fatima cho biết về mối lo ngại của Harry vì anh không còn được bảo vệ từ sau khi rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào tháng 1/2020.

Harry cảm thấy không an toàn khi về Anh vì anh không được bảo vệ như trước.

Harry cảm thấy "không an toàn" khi về Anh vì anh không được bảo vệ như trước.

Hiện tại, Harry và Meghan phải tự chi trả phí an ninh tại Mỹ. Cả hai cũng bị từ chối khi đề nghị trả tiền cho cảnh sát bảo vệ mình khi về nước. Có thể nói nhà Sussex sẽ không được hưởng sự bảo vệ do nhà nước tài trợ. Đây chính là điều mà cặp đôi lo lắng.

Luật sư đại diện cho biết: "Tuyên bố này là về sự thật nguyên đơn thấy không an toàn khi ở Anh, do các sắp xếp về an ninh được áp dụng với anh hồi tháng 6/2021 và sẽ tiếp tục được áp dụng nếu anh quyết định quay về. Việc này không có nghĩa là Harry không muốn về gặp gia đình, bạn bè và bày tỏ sự ủng hộ cho các tổ chức từ thiện mà anh quan tâm. Trên tất cả, nơi đây sẽ luôn là quê hương của anh ấy".

Dù không về Anh nhưng luật sư khẳng định Harry vẫn rất muốn về quê hương.

Dù không về Anh nhưng luật sư khẳng định Harry vẫn rất muốn về quê hương.

Có thông tin Lễ tưởng niệm Hoàng thân Philip sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster ngày 29/3. Các tổ chức từ thiện mà Hoàng thân Philip từng làm việc đã nhân dịp này bày tỏ sự tri ân đến ông. Năm ngoái, lễ tang hoàng thân diễn ra vào tháng 4 chỉ có 30 người trong đó có Nữ hoàng, 4 người con, 8 cháu và một số người khác. Hoàng tử Harry cũng có mặt để tiễn ông nội. Sở dĩ giới hạn người tham gia vì tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Harry và ông nội khi còn sống từng rất thân thiết.

Harry và ông nội khi còn sống từng rất thân thiết.

Năm ngoái, Harry vẫn về Anh vào tháng 6 để khánh thành bức tượng mới của cố Công nương Diana tại khu vườn Điện Kensington cùng Hoàng tử William. Chỉ riêng vợ hoàng tử - Meghan và cùng với 2 con là chưa về Anh từ khi cặp đôi đến Mỹ sống từ tháng 3/2020.

Từ khi đến Mỹ sống, Meghan chưa về lại quê nhà chồng.

Từ khi đến Mỹ sống, Meghan chưa về lại quê nhà chồng.

Chân dài Hùng Đại Lâm thấy ngột ngạt sau kết hôn
Nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của Hùng Đại Lâm sau khi chia tay Thiên vương Quách Phú Thành.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Theo Remi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao