Lưu Diệc Phi và một số tên tuổi đình đám có nguy cơ trắng tay sau Triệu Vy

Ngày 07/09/2021 17:00 PM (GMT+7)

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Trung Quốc đang ở trong tình trạng "nước sôi lửa bỏng", nhiều ngôi sao có khả năng mất trắng sự nghiệp vì làn sóng "thanh trừng".

Làn sóng "thanh trừng" diện rộng

Năm 2021, làng giải trí Trung Quốc đứng trước làn sóng "thanh trừng" mạnh mẽ đối với giới nghệ sĩ. Trong đó, hàng loạt ngôi sao hạng A, những cái tên "sừng sỏ" trong làng giải trí bị phong sát, đóng băng sự nghiệp.

Triệu Vy và Ngô Diệc Phàm.

Triệu Vy và Ngô Diệc Phàm.

Cựu thành viên nhóm nhạc đình dám EXO bị “phong sát” vì bê bối đời tư khiến hàng loạt tên tuổi lớn bị gọi tên. Cụ thể, nữ diễn viên Triệu Vy bị “bay màu” khỏi loạt phim đình đám khiến cả làng giải trí náo loạn. 

Ngay sau khi Triệu Vy nhận tin dữ trong khuya 26/8. Các nghệ sĩ từng tỏ ra thân thiết với người đẹp cũng đang nhanh chóng “phủi sạch quan hệ” với cô. Cư dân mạng phát hiện Huỳnh Hiểu Minh và Dương Tử đã âm thầm xóa hoặc ẩn tất cả hình ảnh cùng bài viết có liên quan đến nàng “Tiểu Yến Tử” của phim Hoàn châu cách cách. Có thể thấy đây là hai ngôi sao Hoa ngữ đầu tiên có động thái “vạch rõ chiến tuyến” với Triệu Vy.

Đây là động thái mạnh tay của giới chức Trung Quốc khi chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền văn hóa thần tượng trong những năm gần đây. Việc này được cho là nhằm răn đe, tạo đà cho nhóm nghệ sĩ trẻ tài năng vươn lên trở thành trụ cột tương lai.

“Tuýt còi” vấn đề quốc tịch

Vấn đề quốc tịch hiện trở thành chướng ngại với nhiều nghệ sĩ ở showbiz Trung Quốc. Không ít ngôi sao gốc Hoa có nguy cơ phải ngừng hoạt động nếu từ chối nhập tịch.

Zing dẫn nguồn Nhân Dân Nhật, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (NRTA) thông qua chính sách hạn chế và cấm nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động. Cụ thể lệnh cấm yêu cầu đơn vị sản xuất "thận trọng khi chọn nghệ sĩ ngoại quốc" tham gia chương trình giải trí, dự án phim ảnh.

Liên quan đến vấn đề quốc tịch của các nghệ sĩ đang hoạt động tại Trung Quốc, China Times cho biết danh sách nghệ sĩ mang hộ chiếu nước ngoài có nguy cơ bị cấm hoạt động lên đến 43 người.

Trong đó, có 7 cái tên đình đám đã được hé lộ là Lưu Diệc Phi, Lý Liên Kiệt, Phan Vỹ Bá, Triệu Hựu Đình, Vương Lực Hoành và Trương Thiết Lâm.

Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi.

Cũng theo Sina, số lượng nghệ sĩ mang quốc tịch nước ngoài đang hoạt động và có tầm ảnh hưởng ở giới giải trí Hoa ngữ chiếm gần 50%. Nhóm ngôi sao có quốc tịch nước ngoài nhưng hoạt động và sinh sống chủ yếu ở Trung Quốc phải kể đến Tạ Đình Phong, Bành Vu Yến, Chung Lệ Đề...

Ở trường hợp này, đa số nghệ sĩ nhập tịch theo gia đình. Họ không có quyền lựa chọn quốc tịch do chưa đủ tuổi thành niên. Sau khi lớn lên, các ngôi sao quay về Trung Quốc lập nghiệp.

Tuy nhiên trước những thông tin không có lợi về phía mình ngôi sao hạng A Tạ Đình Phong tiết lộ đã nộp đơn xin từ bỏ quốc tịch Canada. Nam diễn viên bày tỏ muốn truyền bá văn hóa và tinh thần dân tộc Trung Hoa ra thế giới.

Cũng theo Sohu, động thái của tài tử được đưa ra trong bối cảnh anh có nguy cơ mất trắng sự nghiệp nếu bị giới chức giáng đòn trừng phạt. Vài năm trở lại đây, anh chủ yếu phát triển ở thị trường Đại lục.

Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada.

Tạ Đình Phong bỏ quốc tịch Canada.

Ngoài ra, lần này nhóm nghệ sĩ chủ động từ bỏ quốc tịch Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Các nghệ sĩ nhóm này đổi quốc tịch do kết hôn với người nước ngoài, như trường hợp của Củng Lợi, kết hôn với doanh nhân người Singapore Hoàng Hòa Tường hay Trương Thiết Lâm kết hôn với người phụ nữ Anh. Và nghệ sĩ chủ động chuyển sang quốc tịch nước ngoài để có cuộc sống tốt hơn, điển hình là Lý Liên Kiệt. Ông nhập tịch Singapore vào năm 2011.

Bên cạnh đó, dàn sao được hưởng chính sách quốc tịch của nước sở tại khi chào đời. Ở nhóm này họ chủ yếu là con của nghệ sĩ trong showbiz Hoa ngữ. Tiêu biểu như Trần Phi Vũ, con trai Thành Long Phòng Tổ Danh. Hai nữ diễn viên Trần Hồng và Lâm Phụng Kiều đã sang Mỹ sinh con.

Thanh Niên Nhật báo phân tích lệnh cấm nghệ sĩ có quốc tịch nước ngoài hoạt động sau khi ban hành có thể gây ra sự xáo trộn lớn trong giới giải trí Hoa ngữ trong thời gian tới.

Hiện tại, số lượng ngôi sao có 2 quốc tịch chủ yếu là ở giới giải trí Đài Loan, Hong Kong. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục hoạt động ở thị trường Đại lục, các nghệ sĩ thuộc diện vi phạm bắt buộc phải từ bỏ lợi ích cá nhân.

Theo Hoàn Cầu, lệnh hạn chế và cấm nghệ sĩ nước ngoài được ban hành còn nhằm mục đích thống nhất hoạt động kiểm soát thuế quan.

Các sao thi nhau đi học lớp "đào tạo đạo đức"

Sau hàng loạt sao Hoa Ngữ vướng bê bối, giới chức nước này cũng có cuộc cải tổ làng giải trí, ban hành những văn bản yêu cầu chấn chỉnh các vấn đề từ hình ảnh, đạo đức nghệ sĩ, các chương trình giải trí…

Báo Giao Thông dẫn nguồn The South China Morning Post (SCMP), tháng 7 vừa qua, nhiều nghệ sĩ nước này đã phải tham gia tham gia buổi "đào tạo đạo đức” do Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) tổ chức.

Diễn viên Đổng Khiết.

Diễn viên Đổng Khiết.

Lớp học có “1- 0-2” này có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Trương Nhất Sơn, Trần Hách, Đổng Khiết, Cao Vỹ Quang, Nhiệt Y Trát… Khóa học nâng cao khả năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cho các nghệ sĩ trẻ. Các vấn đề về việc đóng thuế, phòng làm việc, sử dụng mạng xã hội của người nổi tiếng được đưa ra bàn luận.

Ngôi sao 24/7: Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi bị chụp trộm vô tư ngáp rơi nọng cằm
Ngoài hình ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi gây thất vọng là chân dung của "quốc bảo nhan sắc" Hàn sau khi bị chê béo.

Ngôi sao

Theo Trúc Chi (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lưu Diệc Phi