Mùng 3 Tết, 1 sao nam nguy kịch: Xuất huyết não, sụt 20kg chỉ còn da bọc xương

Gemini - Ngày 03/02/2022 20:00 PM (GMT+7)

Nhiều người xót xa khi biết về tình cảnh hiện tại của nam ca sĩ Lee Tae Geun sau khi anh ngã bệnh.

Hôm nay (ngày 3/2), báo chí truyền thông Hàn Quốc vừa đăng tải tin tức về sao nam nổi tiếng một thời Lee Tae Geun - thành viên của nhóm nhạc Akdong Club. Theo đó, nam ca sĩ lâm vào tình trạng nguy kịch và sức khỏe ngày càng suy yếu nghiêm trọng.

Nam ca sĩ Lee Tae Geun mắc bệnh nguy kịch và được bạn bè giúp đỡ.

Nam ca sĩ Lee Tae Geun mắc bệnh nguy kịch và được bạn bè giúp đỡ.

Cụ thể, một người quen của Lee Tae Geun cho biết nam ca sĩ mắc bệnh mãn tính. Anh phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhiều người bạn kêu gọi khán giả có thể hiến máu để cứu nam ca sĩ thoát khỏi tình trạng bệnh hiện tại để hồi phục trở về nhà.

Lee Tae Geun là thành viên của nhóm nhạc đình đám Akdong Club một thời.

Lee Tae Geun là thành viên của nhóm nhạc đình đám Akdong Club một thời.

Được biết, vợ của Lee Tae Geun đang phải một mình nuôi 2 con song sinh. Cô cũng hé lộ tình hình sức khỏe của chồng. "Ông xã tôi đang nguy kịch trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ấy sụt đến 20kg, cao 1m78 nhưng cân nặng chỉ còn dưới 45kg. Anh ấy chỉ còn da bọc xương, không ăn được gì và gần như không thở được", vợ nam ca sĩ cho biết.

Được biết, Lee Tae Geun mắc bệnh sau khi rời khỏi nhóm nhạc năm nào.

Được biết, Lee Tae Geun mắc bệnh sau khi rời khỏi nhóm nhạc năm nào.

Ngoài ra, vợ của Lee Tae Geun cũng tiết lộ thêm: "Chồng tôi đang sống không bằng chết do tác dụng phụ của vaccine COVID-19. Tôi như trải qua địa ngục mỗi ngày khi chăm sóc 2 con sinh đôi 26 tháng tuổi và chồng đau yếu".

Theo đó, vợ của Lee Tae Geun cho biết ngày 16/12/2021, chồng cô đã tiêm vaccine mũi 3. Sau đó, anh có triệu chứng đau đầu, nôn mửa và chóng mặt. Chuyện này xảy ra sau khi tiêm được 3 tiếng đồng hồ. Nam ca sĩ đã đi xét nghiệm máu, chụp X-quang và CT não tại bệnh viện. Kết quả cuối cùng cho thấy anh bị xuất huyết dưới màng não.

Từ đó, Lee Tae Geun bị mất đi thính giác. Anh hay bị đau đầu và cơ thể cũng bị co cứng. Nam ca sĩ đã phải uống rất nhiều thuốc giảm đau. Chuyện này khiến cho Lee Tae Geun thực sự khổ sở.

Lee Tae Geun khi còn là cậu thiếu niên trẻ trung.

Lee Tae Geun khi còn là cậu thiếu niên trẻ trung.

Sinh năm 1982, Lee Tae Geun là ca sĩ của nhóm nhạc Akdong Club. Được biết, nhóm nhạc hoạt động từ năm 2002 - 2006. Sau đó, Lee Tae Geun biến mất và ít lộ diện. Anh kết hôn lúc nào không ai hay biết. Cho đến khi chuyện bệnh tật của Lee Tae Geun được công bố, khán giả mới biết về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ.

Lee Tae Geun hoạt động trong nhóm nhạc cho đến năm 2006 cả nhóm tan rã.

Lee Tae Geun hoạt động trong nhóm nhạc cho đến năm 2006 cả nhóm tan rã.

Phạm Băng Băng cúi đầu rơi vương miện vẫn vững vàng vì bố mẹ hậu thuẫn, em trai ở bên
Nhiều người tự hỏi điều gì có thể khiến Phạm Băng Băng dù 3 năm bị cấm vận chẳng thể ngóc đầu vẫn rất vô tư như vậy. Có lẽ đó chính là nhờ gia đình.

Tết Nguyên Đán 2022 - Khắc ghi từng giây phút yêu thương

Gemini
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao