Mỹ nhân showbiz quyết thủ tiết thờ chồng chứng tỏ tình yêu, xót xa hình ảnh "góa phụ" cô độc

Tang Diên - Ngày 29/03/2023 14:30 PM (GMT+7)

Giới giải trí Hoa ngữ có không ít mỹ nhân nổi tiếng nhưng đường tình lận đận, tuổi già sống cô độc sau khi chồng qua đời.

Xinh đẹp, tài năng, nhiều đại mỹ nhân Cbiz chấp nhận cuộc sống cô đơn tuổi về già sau khi chồng mất. Họ thay vì tìm tình yêu mới lại chấp nhận cảnh làm góa phụ, thủ tiết thờ chồng. Nhiều người xót xa cho tình cảnh hiện tại của họ.

Lưu Tuyết Hoa: Bị mang tiếng xấu nên quyết thờ chồng

Sinh năm 1959, Lưu Tuyết Hoa lớn lên trong gia đình có học thức nhưng bà lại có niềm đam mê đóng phim. Vì vậy mà khi trưởng thành, Lưu Tuyết Hoa quyết định gia nhập giới giải trí để theo đuổi sở thích. Với nhan sắc nổi bật cùng gương mặt có chút buồn, bà nhanh chóng được Quỳnh Dao chọn lựa và cuối cùng trở thành nàng thơ của nữ văn sĩ này.

Lưu Tuyết Hoa là nàng thơ của Quỳnh Dao, nổi tiếng với danh hiệu Nữ hoàng nước mắt.

Lưu Tuyết Hoa là nàng thơ của Quỳnh Dao, nổi tiếng với danh hiệu "Nữ hoàng nước mắt".

Thời trẻ, Lưu Tuyết Hoa được mệnh danh là "Nữ hoàng nước mắt" khi tham gia các bộ phim như Dòng sông ly biệt, Người vợ câm, Xóm Vắng... Nhiều người cho rằng các vai diễn trong phim vận vào đời bà mới khiến cho nữ nghệ sĩ có cuộc sống chẳng mấy suôn sẻ.

Lưu Tuyết Hoa không may mắn trong tình yêu khi bị Lưu Đức Khải phụ tình, mất khả năng làm mẹ. Đến năm 40 tuổi, bà kết hôn với biên kịch Đặng Dục Côn. Đáng tiếc, sau 12 năm bên nhau, biên kịch Đặng ra đi bất ngờ khiến Lưu Tuyết Hoa sụp đổ.

Lưu Tuyết Hoa kết hôn với Đặng Dục Côn và được nhiều người chúc phúc.

Lưu Tuyết Hoa kết hôn với Đặng Dục Côn và được nhiều người chúc phúc.

Đáng tiếc, biên kịch Đặng mắc bệnh và ra đi sớm bỏ lại bà.

Đáng tiếc, biên kịch Đặng mắc bệnh và ra đi sớm bỏ lại bà.

Lúc này, Lưu Tuyết Hoa còn đối diện với nhiều lời dị nghị. Nhiều người cho rằng chính là bà là nguyên nhân khiến cho Đặng Dục Côn từ giã cõi đời. Bất lực trước những lời dị nghị, Lưu Tuyết Hoa chọn cuộc sống góa bụa để thờ chồng, chứng minh tình yêu.

Lưu Tuyết Hoa chọn cuộc sống ở vậy thờ chồng.

Lưu Tuyết Hoa chọn cuộc sống ở vậy thờ chồng.

Hiện tại, ở tuổi 72, Lưu Tuyết Hoa sống cô độc không có con cái. Bà thỉnh thoảng vẫn đóng phim nhưng khi về nhà hạn chế tiếp xúc với mọi người. Lưu Tuyết Hoa cũng chuẩn bị sẵn cho những ngày cuối đời của mình. Nhiều người thấy thương cảm cho số phận của "nữ hoàng nước mắt".

Mễ Tuyết: Tự nhận mình là "góa phụ" vì bạn đời không chịu kết hôn

Có thể nói Mễ Tuyết chính là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của đài TVB. Bà từng được báo chí hết lời ca ngợi với nhiều vai diễn xuất sắc như Anh hùng xạ điêu, Võ hiệp đế nữ hoa, Hoắc Nguyên Giáp... Ở tuổi trung niên, Mễ Tuyết vẫn cống hiến cho giới phim ảnh và được khán giả ủng hộ.

Mễ Tuyết từng là một trong những đại mỹ nhân nổi tiếng đài TVB.

Mễ Tuyết từng là một trong những đại mỹ nhân nổi tiếng đài TVB.

Cũng giống như Lưu Tuyết Hoa, Mễ Tuyết đẹp và có tài nhưng lại lận đận đường tình. Bà là người trọng tình cảm và nghĩa khí. Thời quá khứ, Mễ Tuyết từng khổ vì Thành Long nhưng chấp nhận tha thứ cho ông. Sau này, Mễ Tuyết thành đôi với Doãn Chí Cường.

Mễ Tuyết và Doãn Chí Cường từng là cặp đôi hạnh phúc.

Mễ Tuyết và Doãn Chí Cường từng là cặp đôi hạnh phúc.

Cả hai bên nhau vui vẻ mà không có con chung.

Cả hai bên nhau vui vẻ mà không có con chung.

Được biết, Mễ Tuyết và Doãn Chí Cường ở bên nhau suốt 26 năm. Cặp đôi không kết hôn cũng chẳng có con cái. Điều đáng buồn là đôi tình nhân hạnh phúc này lại sớm "âm dương cách biệt" vì Doãn Chí Cường mắc phải bệnh ung thư. Vì thương bạn đời, ông không chịu kết hôn. Doãn Chí Cường muốn tránh cho Mễ Tuyết mang tiếng góa bụa.

Mễ Tuyết luôn tự nhận mình là vợ của Doãn Chí Cường dù ông không muốn bà là góa phụ.

Mễ Tuyết luôn tự nhận mình là vợ của Doãn Chí Cường dù ông không muốn bà là "góa phụ".

Nhưng, vốn là người trọng tình cảm, Mễ Tuyết vẫn tự nhận mình là vợ của Doãn Chí Cường. Thậm chí bà còn muốn tổ chức minh hôn nhưng bị mọi người ngăn cản. Ở tuổi U70, Mễ Tuyết sống cô đơn một mình mà không có ai bên cạnh. Bà vẫn đóng phim và cống hiến cho TVB dù nhà đài này đang khủng hoảng.

Chung Sở Hồng: "Marilyn Monroe Hong Kong" cũng là "góa phụ"

Sinh năm 1960, Chung Sở Hồng lớn lên trong một gia đình nghèo khó vì có khá nhiều con. Bà từng thi hoa hậu nhưng lại không giành được thứ hạng. Đến khi nghệ sĩ Lưu Tùng Nhân nâng đỡ, Chung Sở Hồng mới được khán giả chú ý đến.

Chung Sở Hồng từng là Marilyn Monroe của Hong Kong.

Chung Sở Hồng từng là Marilyn Monroe của Hong Kong.

Thời trẻ, Chung Sở Hồng chính là Marilyn Monroe Hong Kong vì nhan sắc trời cho. Bà sở hữu gương mặt đẹp, body quyến rũ, gợi cảm. Chung Sở Hồng được không ít người đàn ông trồng cây si trước nhà. Bà cũng từng hẹn hò với những ngôi sao như Châu Nhuận Phát, Thành Long hay Lâm Tử Tường... Người cuối cùng Chung Sở Hồng chọn cưới lại là Chu Gia Đỉnh. Cặp đôi kết hôn vào cuối năm 1991.

Chung Sở Hồng và Chu Gia Đỉnh trong đám cưới năm nào.

Chung Sở Hồng và Chu Gia Đỉnh trong đám cưới năm nào.

Nhưng năm 2007, Chu Gia Đỉnh qua đời vì bệnh tật. Đây quả thực là cú sốc lớn với Chung Sở Hồng. Bà từng có thời gian sụp đổ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chung Sở Hồng từng phải đeo kính râm để che đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Chu Gia Đỉnh qua đời, Chung Sở Hồng suy sụp và ở vậy.

Chu Gia Đỉnh qua đời, Chung Sở Hồng suy sụp và ở vậy.

Sau khi lo xong hậu sự cho Chu Gia Đỉnh, Chung Sở Hồng quyết định thủ tiết thờ chồng. Dù có rất nhiều đại gia nguyện ý muốn chăm sóc cho bà nhưng nữ nghệ sĩ lại không đồng ý. Bà chọn cuộc sống thoải mái hiện tại, thỉnh thoảng làm từ thiện, tạo niềm vui bằng vẽ tranh, đi du lịch.

Cuộc sống hiện tại của Chung Sở Hồng rất thảnh thơi và thoải mái.

Cuộc sống hiện tại của Chung Sở Hồng rất thảnh thơi và thoải mái.

Lý Băng Băng bị công kích vì hỏi câu vô duyên với Huỳnh Hiểu Minh, chồng cũ Angelababy hành động như trên phim
Được biết, Lý Băng Băng đã yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh đưa ra sự lựa chọn bất thường tại đêm hội Weibo.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ