Người đàn ông mờ nhạt từng yêu Ảnh hậu trẻ nhất, "đá" Trương Hinh Dư, bỏ rơi Phạm Băng Băng, giờ U50 chưa lấy vợ

Tang Diên - Ngày 16/06/2023 14:30 PM (GMT+7)

Lý Thần có thể không nổi đình nổi đám về sự nghiệp nhưng đời tư lại rất ồn ào.

Sinh năm 1978, Lý Thần ra mắt khán giả với vai chính đầu tiên trong bộ phim 17 tuổi không khóc (1997) và Em ở đâu lưu lại. Từ sau đó, anh tham gia thêm khá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Tuy nhiên, nam diễn viên không thực sự nổi đình nổi đám như bạn bè đồng trang lứa dù cũng có thực lực về diễn xuất.

Lý Thần đóng phim từ năm 19 tuổi.

Lý Thần đóng phim từ năm 19 tuổi. 

Được biết, Lý Thần từng được đánh giá là nam diễn viên thực lực của giới giải trí Hoa ngữ. Anh cũng từng giành giải Diễn viên triển vọng nhất tại LHP Thượng Hải (2008), được đề cử Giải Emmy Quốc tế cho Nam diễn viên chính xuất sắc với tác phẩm Cực hạn cứu viện (2008).

Sau đó, Lý Thần gây được chú ý khi tham gia Đường Sơn đại địa chấn (2011) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Đây cũng được coi là tác phẩm để đời của anh. Nhưng, vai diễn này cũng không thực sự giúp Lý Thần bật lên được thành ngôi sao hạng A đình đám.

Lý Thần mãi vẫn không thể bật lên thành sao hạng A vì không có nhiều vai diễn để đời.

Lý Thần mãi vẫn không thể bật lên thành sao hạng A vì không có nhiều vai diễn để đời.

Khán giả biết đến Lý Thần nhiều nhất khi anh là gương mặt quen thuộc của các game show ăn khách của Hoa ngữ. Người hâm mộ yêu thích anh trong Running Man bản Trung với biệt danh "Trâu đen". Không chỉ có ngoại hình nổi bật, sức mạnh cơ bắp, Lý Thần còn khá hài hước và đáng yêu.

Từ sau khi nổi đình nổi đám nhờ Running Man, Lý Thần bắt đầu được mời tham gia các show truyền hình khác. Cũng vì thế mà chàng nam diễn viên này rất đắt show tạp kỹ. Nhưng, nói về gia tài phim ảnh, Lý Thần chẳng có vai diễn nào quá xuất sắc vươn tầm Châu Á.

Lý Thần đắt show thực tế vì sức mạnh cơ bắp và sự hài hước.

Lý Thần đắt show thực tế vì sức mạnh cơ bắp và sự hài hước.

Anh được coi là Trâu đen của Running Man bản Trung.

Anh được coi là "Trâu đen" của Running Man bản Trung.

Tuy sự nghiệp phim ảnh không thành công nhưng Lý Thần lại là người đàn ông đào hoa. Những người phụ nữ đi qua cuộc đời nam tài tử này đều không phải là những cái tên tầm thường. Lý Thần yêu từ Ảnh đế đến tiểu hoa thậm chí cả hot girl tai tiếng.

Người đàn ông yêu Ảnh hậu, "đá" hotgirl, bỏ rơi Phạm Băng Băng

Đẹp trai, vóc dáng chuẩn, Lý Thần từng là tình trong mộng của các cô gái trẻ. Từ đây, anh vướng vào không ít thị phi với các mỹ nhân Hoa ngữ trong đó có những cái tên như Lý Tiểu Lộ, Trương Hinh Dư, Ngưu Manh Manh, Địch Lệ Na Nhĩ, Hoắc Tư Yến, Triệu Trác Na và Phạm Băng Băng...

Năm 2003, Lý Thần tham gia Thập tam cách cách. Bộ phim chính là nơi giúp anh gặp được Ảnh hậu trẻ nhất màn ảnh Lý Tiểu Lộ. Cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm và hẹn hò. Nhưng, tình yêu này chẳng kéo dài được lâu. Sau 1 thời gian ngắn bên nhau, Lý Thần và Lý Tiểu Lộ đường ai nấy đi.

Lý Thần và Lý Tiểu Lộ trong Thập tam cách cách.

Lý Thần và Lý Tiểu Lộ trong Thập tam cách cách. 

Cả hai có một thời gian hẹn hò ngắn.

Cả hai có một thời gian hẹn hò ngắn. 

Sau khi chia tay Lý Tiểu Lộ, Lý Thần lại trúng "tiếng sét ái tình" với Trương Hinh Dư - hot girl tai tiếng lúc bấy giờ. Thời điểm tình yêu này bị phơi bày, cả hai chịu nhiều điều tiếng. Hơn thế, Lý Thần còn bị chỉ trích là "tra nam" vì từng dính nghi vấn hẹn hò không biết bao nhiêu cô gái như Lý Tiểu Lộ Ngưu Manh Manh, Địch Lệ Na Nhĩ, Hoắc Tư Yến... trước khi đến với Trương Hinh Dư.

Bỏ ngoài tai những lời bình luận tiêu cực, Lý Thần vẫn yêu Trương Hinh Dư thậm chí còn lên tiếng bảo vệ tình cảm này. Anh khẳng định: "Tôi và cô ấy sẽ mãi hạnh phúc, tuyệt đối tin tưởng nhau”.

Lý Thần từng bảo vệ tình yêu dành cho Trương Hinh Dư.

Lý Thần từng bảo vệ tình yêu dành cho Trương Hinh Dư.

Nhưng, câu nói "mãi hạnh phúc" của Lý Thần sớm kết thúc vì sự xuất hiện của Phạm Băng Băng. Đóng Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Lý Thần được cho là nảy sinh tình cảm với Phạm gia. Vì Phạm Băng Băng hơn hẳn bạn trai về danh tiếng lại có thể giúp cho anh phát triển tốt nên nam tài tử đã nhanh chóng cắt đứt quan hệ với hot girl nóng bỏng.

Lý Thần đá Trương Hinh Dư vì Phạm Băng Băng.

Lý Thần "đá" Trương Hinh Dư vì Phạm Băng Băng.

"Đá" Trương Hinh Dư, Lý Thần lên tiếng bảo vệ bạn gái mới trước tai tiếng giật bồ. Anh không tiếc lời chỉ trích tình cũ là người lăng nhăng, ngoại tình với nhiều đàn ông cùng một lúc. Sau vụ việc, Lý Thần bị mắng là kẻ nhu nhược, gió chiều nào theo chiều ấy. Anh luôn nỗ lực giành phần lợi về phía mình.

Nhiều người từng tưởng rằng Phạm gia chính là người cuối cùng đi qua cuộc đời của Lý Thần. Cả hai thậm chí đã đính hôn và chỉ chờ 1 đám cưới. Không ngờ rằng mối quan hệ này cũng kết thúc trong ồn ào. Phạm Băng Băng dính vào bê bối trốn thuế, Lý Thần dù là bạn trai nhưng lại nhanh chóng vạch rõ ranh giới.

Người đàn ông mờ nhạt từng yêu Ảnh hậu trẻ nhất, amp;#34;đáamp;#34; Trương Hinh Dư, bỏ rơi Phạm Băng Băng, giờ U50 chưa lấy vợ - 9

Chàng Trâu Đen của Running phủi sạch quan hệ với bạn gái. Anh khẳng định bản thân không liên quan đến chuyện xấu của Phạm gia. Thậm chí Lý Thần còn sớm công bố chia tay, cắt đứt quan hệ với "nữ hoàng thị phi". Chuyện này khiến nam diễn viên nhận về khá nhiều chỉ trích.

Dù từng đính hôn nhưng Lý Thần vẫn quyết chia tay Phạm Băng Băng.

Dù từng đính hôn nhưng Lý Thần vẫn quyết chia tay Phạm Băng Băng.

Hiện tại, ở tuổi 45, Lý Thần sống cô đơn một mình. Anh chưa có tình yêu mới sau khi phụ tình Phạm Băng Băng. Hơn thế, nhiều khán giả có cái nhìn ác cảm dành cho người đàn ông này. Cụ thể, Lý Thần từng dính phát ngôn vạ miệng trong show truyền hình thực tế như "phụ nữ mông lớn dễ sinh nở" hay chế giễu danh xưng "mỹ nhân ngực khủng" của Liễu Nham.

U50 Lý Thần cô độc một mình không có tình yêu mới hậu chia tay Phạm gia.

U50 Lý Thần cô độc một mình không có tình yêu mới hậu chia tay Phạm gia.

Vì tai tiếng "tra nam" cộng thêm EQ thấp, Lý Thần dần chìm trong showbiz. Anh không còn được các nhãn hàng trọng dụng như xưa. Cũng vì thế mà sau nhiều năm, Lý Thần hiện vẫn ở chỗ đứng ban đầu của anh là sao nam hạng B. Lăn lộn trong nghề không ít, nhưng Lý Thần lại không được khán giả nhớ đến qua tài năng diễn xuất mà chỉ bằng tai tiếng đời sống tình cảm đầy thị phi.

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao