Nữ văn sĩ giúp Lâm Tâm Như trở thành "ngọc nữ" nhưng vẫn bị "ghét" vì cổ xúy làm "tiểu tam"

Tang Diên - Ngày 15/07/2023 00:00 AM (GMT+7)

20 năm trước, Quỳnh Dao chính là nữ văn sĩ được người người nể phục vì tài năng sáng tác ra những tác phẩm diễm tình.

Video: Nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách - một trong những tác phẩm kinh điển của Quỳnh Dao.

Sinh năm 1938, Quỳnh Dao là nữ văn sĩ nổi đình nổi đám xứ Đài. Bà cho ra đời nhiều tác phẩm danh tiếng và cũng lăng xê khá thành công cho những cái tên như Lâm Tâm Như, Triệu Vy, Phạm Băng Băng... trở thành "ngọc nữ", Hoa đán hay các nghệ sĩ gạo cội như Lâm Thanh Hà, Lưu Tuyết Hoa... trở thành đệ nhất mỹ nhân, "nữ hoàng nước mắt". Đáng tiếc, ở tuổi gần đất xa trời, bà bị nhiều người mỉa mai chê trách vì tư tưởng lệch lạc, cổ xúy cho hình ảnh "bé 3".

Quỳnh Dao - nữ văn sĩ nổi tiếng xứ Đài.

Quỳnh Dao - nữ văn sĩ nổi tiếng xứ Đài.

Bà giúp cho Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng tỏa sáng.

Bà giúp cho Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng tỏa sáng.

Tuy nhiên, dù khán giả không ủng hộ tư tưởng của Quỳnh Dao nhưng không thể phủ nhận bà thực sự là văn sĩ có tài. Trải qua nhiều trắc trở của cuộc sống nhưng người phụ nữ này vẫn rất mạnh mẽ và có niềm tin vào cuộc sống. Ở tuổi 85, Quỳnh Dao vẫn rất trẻ, khỏe khoắn. Phong thái đĩnh đạc của bà khiến khán giả ngưỡng mộ.

Quỳnh Dao ở tuổi 85 vẫn đĩnh đạc và trẻ trung.

Quỳnh Dao ở tuổi 85 vẫn đĩnh đạc và trẻ trung.

Được biết, thời điểm bước sang tuổi 80, Quỳnh Dao từng công khai một bức di thư dặn dò người thân. Bà nói rõ rằng nếu mình bệnh tật nghiêm trọng nhưng cũng không được làm phẫu thuật, không đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, không sử dụng thuốc hỗ trợ. Quỳnh Dao không muốn áp dụng các phương pháp cấp cứu lên người mình. Hãy để bà ra đi một cách thanh thản, không đau đớn là được.

Ngoài ra, Quỳnh Dao cũng nói rõ rằng bà muốn tang lễ của mình diễn ra đơn giản, không quá cầu kỳ theo nghi thức. Nữ văn sĩ cũng yêu cầu không đăng cáo phó, không tổ chức lễ truy điệu, tưởng nhớ, không đốt vàng mã, không lập linh vị, không cần cúng bái vào ngày giỗ, tiết Thanh Minh…

Quỳnh Dao muốn tang lễ của mình đơn giản, không cầu kỳ.

Quỳnh Dao muốn tang lễ của mình đơn giản, không cầu kỳ.

Năm 2020, Quỳnh Dao tuyên bố chia tay mạng xã hội sau 3 năm sử dụng. Bà nhận ra những năng lượng tiêu cực trên mạng xã hội khiến bà ngày càng mệt mỏi vì phải để ý ánh mắt của người khác hay đọc các bình luận không hay về mình.

U90, khi chồng đã qua đời, Quỳnh Dao muốn sống những ngày bình dị, yên ổn và dồn tâm huyết cho những sáng tác mới trước khi bước sang bên kia thế giới.

Quỳnh Dao - nữ văn sĩ cổ xúy làm "bé 3"

Thực tế, văn sĩ Quỳnh Dao sinh ra trong thời loạn lạc. Bà lớn lên trong gia đình danh môn nhưng có lại tư tưởng cổ hủ. Quỳnh Dao dù là chị gái nhưng lại không được bố mẹ quan tâm vì em gái bà thực sự rất thông minh, tài giỏi. Cả hai hay bị mang ra so sánh.

Quỳnh Dao lúc còn nhỏ thường bị bố mẹ so sánh với em gái giỏi giang.

Quỳnh Dao lúc còn nhỏ thường bị bố mẹ so sánh với em gái giỏi giang.

Khi còn đi học, Quỳnh Dao yêu sớm với người thầy giáo hơn mình 25 tuổi vì người đàn ông này quan tâm bà hơn cả cha mẹ. Nhưng, tình yêu đầu đời của Quỳnh Dao bị cấm đoán. Bà suýt nữa đã có hành động dại dột. Những ký ức không mấy tốt đẹp này khiến cho nữ văn sĩ khá nặng lòng. Cũng từ đây, các nhân vật nữ của bà đều có số phận bi kịch, chỉ coi trọng tình yêu.

Vì là người viết sách, Quỳnh Dao có tư tưởng mộng mơ. Bà không hài lòng với hôn nhân nhàm chán. Vì thế, sau khi gặp gỡ Tổng biên tập của tạp chí Hoàng Quán - Bình Hâm Đào, bà thực sự rung động. Tình yêu của Quỳnh Dao là sai trái vì cả hai đều đã có gia đình và con cái.

Quỳnh Dao có tình yêu sai trái với ông Bình Hâm Đào.

Quỳnh Dao có tình yêu sai trái với ông Bình Hâm Đào.

Quỳnh Dao yêu thích Bình Hâm Đào vì ông là người học sâu, hiểu rộng, khác xa với người chồng lười biếng chỉ mê "chiếu đen chiếu đỏ" của bà ở nhà. Bình Hâm Đào có khá nhiều thành tựu về văn học và cũng là người có địa vị cao trong xã hội. Sau khi ly hôn chồng, Quỳnh Dao nỗ lực theo đuổi tình yêu với người đàn ông này.

Được biết, Quỳnh Dao đã dùng đủ mọi chiêu để theo đuổi Bình Hâm Đào. Bà luôn muốn ông nhớ tới sự hiện diện của mình. Có lần khi mua một chiếc váy mới, Quỳnh Dao đã chạy đến nhà Bình Hâm Đào chỉ để hỏi ông: "Em mặc có đẹp không?".

Quỳnh Dao dùng sự khôn khéo của bản thân để luôn gây chú ý với ông Bình Hâm Đào.

Quỳnh Dao dùng sự khôn khéo của bản thân để luôn gây chú ý với ông Bình Hâm Đào.

Ngoài ra, nữ văn sĩ cũng rất chăm gọi điện thoại tán tỉnh vị Tổng biên tập tài năng suốt cả đêm. Thậm chí bà còn sửa nhà theo ý ông để làm tổ ấm bí mật của 2 người. Quỳnh Dao rất thích mua thịt bò khô cho người tình vì đây là món yêu thích của ông.

Trong 12 năm trời, Quỳnh Dao và Bình Hâm Đào công khai bên nhau. Vì quá mệt mỏi khi chồng chẳng quan tâm đến mình, vợ cả cuối cùng cũng chấp nhận thua cuộc và ly hôn. Sau đó 3 năm, Quỳnh Dao chính thức trở thành vợ của Bình Hâm Đào.

Dù đã là chính thất nhưng Quỳnh Dao cả đời bị mang tiếng là "bé 3", giật chồng của người khác. Hình ảnh này khiến bà trở nên xấu xí trong mắt công chúng. Hơn thế, nữ văn sĩ luôn xây dựng tư tưởng chân ái là tất cả, "tiểu tam" vô tội trong các tác phẩm của bà.

Quỳnh Dao bị dân mạng mắng chửi vì là tiểu tam.

Quỳnh Dao bị dân mạng mắng chửi vì là "tiểu tam".

Khán giả có thể thấy sự cổ xúy của Quỳnh Dao trong các tác phẩm của bà như Giấc Mộng Sau Rèm, Tân Nguyệt Cách Cách, Dòng Sông Ly Biệt, Trâm Hoa Mai... Hầu hết các nữ chính trong tác phẩm của bà đều có tư tưởng làm "tiểu tam", tranh giành tình yêu của người khác. Thậm chí có người còn cam chịu làm vợ bé chỉ vì yêu.

Vì là bé 3, nữ văn sĩ cổ xúy cho tư tưởng này trong các tác phẩm của mình.

Vì là "bé 3", nữ văn sĩ cổ xúy cho tư tưởng này trong các tác phẩm của mình.

Cũng vì tư tưởng lệch lạc này mà sau Hoàn Châu Cách CáchTân dòng sông ly biệt, các tác phẩm của Quỳnh Dao không còn được yêu thích. Xu hướng những hành vi nhân danh tình yêu để chen chân vào hôn nhân, tình yêu của người khác không được khán giả ủng hộ. Hơn thế, vì sự phát triển của thời đại nên khán giả không còn thích các câu chuyện diễm tình của Quỳnh Dao. 

Quỳnh Dao bị cho là đã hết thời, các tác phẩm không được đón nhận như năm xưa.

Quỳnh Dao bị cho là đã hết thời, các tác phẩm không được đón nhận như năm xưa. 

20 tuổi, con gái cố nghệ sĩ Choi Jin Sil đuổi bà ngoại khỏi nhà, dân mạng hoang mang
Choi Jun Hee - con gái cố diễn viên Choi Jin Sil vừa có hành động gây ồn ào trên mạng xã hội.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Triệu Vy