"Tham phú phụ bần", sao nữ chạy theo đại gia, giờ "còng lưng" gánh số nợ gần 500 tỷ

Tư Dạ - Ngày 12/07/2022 14:30 PM (GMT+7)

Đồng Lôi có lẽ đã tìm thấy được hạnh phúc nếu tin tưởng và yêu đúng người thay vì chạy theo phú quý.

Trong giới giải trí, chuyện mỹ nhân qua lại và kết hôn với đại gia vốn không hề hiếm có. Từng có người đẹp bị đánh giá là "tham phú phụ bần" khi quyết định từ bỏ người mình yêu để đến với doanh nhân giàu có. Cuối cùng cô nhận cái kết đắng. Đồng Lôi chính là mỹ nhân từ bỏ tình yêu để chạy theo phú quý.

Đồng Lôi vì tham phú phụ bần cuối cùng nhận về kết đắng.

Đồng Lôi vì "tham phú phụ bần" cuối cùng nhận về kết đắng.

Gia nhập giới giải trí từ năm 2001, Đồng Lôi được khán giả yêu thích vì vẻ ngoài khả ái, dịu dàng. Cô được đánh giá cao về nhan sắc cũng như khả năng nhập vai diễn xuất. Thời quá khứ, Đồng Lôi chính là cái tên đình đám trong giới phim ảnh.

Đồng Lôi từng là nữ diễn viên được đánh giá có thực lực diễn xuất.

Đồng Lôi từng là nữ diễn viên được đánh giá có thực lực diễn xuất.

Được biết, khán giả biết đến Đồng Lôi qua các tác phẩm nổi bật như Eo biển Đài Loan, Phong vũ thập nhị liên, Lượng kiếm… Nhưng, tác phẩm làm lên tên tuổi của Đồng Lôi phải kể đến Lượng Kiếm. Với diễn xuất tinh tế, dám yêu dám hận và dáng vẻ kiên cường, nữ diễn viên đã khiến cho khán giả nhớ mãi không quên. Thậm chí sau vai diễn, cô còn trở thành “nàng dâu quốc dân” trong lòng người hâm mộ.

Đồng Lôi từng là sao nữ được khán giả yêu thích, là nàng dâu quốc dân trong lòng các bà mẹ.

Đồng Lôi từng là sao nữ được khán giả yêu thích, là "nàng dâu quốc dân" trong lòng các bà mẹ.

Không chỉ có sự ngiệp nổi trội, Đồng Lôi còn có chuyện tình đẹp với nam diễn viên Chu Nhất Vi. Cả hai gặp nhau khi đóng chung trong Đóa đào nở như ánh mặt trời. Mối quan hệ của họ từng được rất nhiều người ủng hộ. Cặp đôi bên nhau suốt 5 năm trời.

Đồng Lôi có chuyện tình đẹp với Chu Nhất Vi.

Đồng Lôi có chuyện tình đẹp với Chu Nhất Vi.

Cả hai dành cả thanh xuân bên nhau.

Cả hai dành cả thanh xuân bên nhau.

Mối quan hệ của họ tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp.

Mối quan hệ của họ tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp.

Thời bấy giờ, chuyện tình của Đồng Lôi và Chu Nhất Vi rất được bạn bè ủng hộ. Nó cũng khiến cho sự nghiệp của nữ diễn viên phát triển thăng hoa. Tuy nhiên, giữa lúc bạn gái ngày càng có tiếng tăm thì Chu Nhất Vi lại không tìm được chỗ đứng thực sự.

Đồng Lôi và Chu Nhất Vi chính thức chia tay vào năm 2011.

Đồng Lôi và Chu Nhất Vi chính thức chia tay vào năm 2011.

Năm 2011, Đồng Lôi chính thức nói lời chia tay với người bạn trai thanh xuân của mình. Chuyện tình này khiến không ít người tiếc nuối. Có thông tin cho rằng sự chênh lệch về sự nghiệp khiến cả hai xa nhau và quyết định chia tay. Nhưng sự thật, khi Đồng Lôi đến với tình yêu mới 1 năm sau đó, khán giả mới vỡ lẽ.

Quyết định chạy theo đại gia và nhận về cái kết đắng

Sau khi chấm dứt mối tình với Chu Nhất Vi, Đồng Lôi nhanh chóng qua lại với đại gia Chu Húc Huy. Cặp đôi không công khai tình yêu vội vã nhưng bí mật gặp gỡ nhiều lần. Mãi đến sau này, khi Đồng Lôi có bầu và sinh con, mối quan hệ này mới được tiết lộ. Danh tính Chu Húc Huy cũng được công bố ra ngoài.

Đồng Lôi chia tay Chu Nhất Vi và nhanh chóng có mối quan hệ bí mật.

Đồng Lôi chia tay Chu Nhất Vi và nhanh chóng có mối quan hệ bí mật.

Cô qua lại với đại gia có vợ Chu Húc Huy.

Cô qua lại với đại gia có vợ Chu Húc Huy.

Theo tìm hiểu, khi Đồng Lôi đến với Chu Húc Huy, người đàn ông này đã là đàn ông có vợ. Vị đại gia gặp và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Chu Húc Huy không tiếc tặng hoa, đồng hồ, xế xịn... trong quá trình Đồng Lôi ghi hình cho phim Đoạn Kích. Thậm chí, ông còn nhanh chóng đề xuất ly hôn với vợ để có thể nhanh chóng rước người đẹp về dinh.

Sau khi có con, Đồng Lôi mới công khai về người đàn ông của mình.

Sau khi có con, Đồng Lôi mới công khai về người đàn ông của mình.

Hình ảnh hiếm hoi của cô và con gái.

Hình ảnh hiếm hoi của cô và con gái.

Sau khi chuyện đời tư bị vỡ lở, Đồng Lôi nhận về vô số chỉ trích. Cô bị mang tiếng "tham phú phụ bần", là "tiểu tam" phá hoại gia đình nhà người khác. Vì chuyện này mà danh tiếng và hình ảnh của Đồng Lôi bị sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng.

Những tưởng ở bên đại gia, cuộc sống của Đồng Lôi sẽ tốt hơn thì hạnh phúc của cô chẳng kéo dài được lâu. Chu Húc Huy phá sản và mang khoản nợ lên tới 140 triệu NDT (gần 500 tỷ đồng). Vì chồng, nữ diễn viên quyết định quay trở lại showbiz để kiếm tiền trả nợ thay chồng.

Đại gia Chu Húc Huy phá sản, Đồng Lôi phải cùng chồng trả nợ 500 tỷ đồng.

Đại gia Chu Húc Huy phá sản, Đồng Lôi phải cùng chồng trả nợ 500 tỷ đồng.

Đáng tiếc, hào quang năm xưa không còn, lại bị mang tiếng xấu, Đồng Lôi không còn có đất dụng võ như trước. Cô gặp khá nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Các tác phẩm của Đồng Lôi không nhận được sự đón nhận của công chúng. Khán giả chẳng chịu tha thứ cho cô.

Quay trở lại showbiz đóng phim nhưng Đồng Lôi không được trọng dụng như trước.

Quay trở lại showbiz đóng phim nhưng Đồng Lôi không được trọng dụng như trước.

Trong khi đó, sau khi chia tay Đồng Lôi, Chu Nhất Vi thực sự tỏa sáng trong sự nghiệp. Anh trở thành nghệ sĩ thực lực trong giới phim ảnh. Năm 2017, Chu Nhất Vi gặp và kết duyên với Chu Đan - nhất tỷ của đài truyền hình Chiết Giang. Hôn nhân của 2 người êm đềm và hạnh phúc.

Chu Nhất Vi giờ là diễn viên thực lực của giới giải trí.

Chu Nhất Vi giờ là diễn viên thực lực của giới giải trí.

Hoàng tử Hallyu bị đuổi cổ vì đi đường quyền với vợ, sau 9 năm sống sung sướng với bà 2
Ryu Shi Won từng là cái tên rất được yêu thích cho đến khi dính tới bê bối đời tư, đánh người vợ đầu không tiếc tay.

Sao Hàn

Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao