"Tiện nam thế kỷ" dựa hơi Ảnh đế, "vua hài", phụ tình Quách Phù kinh điển màn ảnh

Giang Nguyễn - Ngày 06/11/2022 14:30 PM (GMT+7)

Cuộc đời của Lương Vinh Trung khiến bao fan nữ phải "vỡ mộng" bởi danh xưng "tiện nam thế kỷ".

Dựa hơi Ảnh đế và "Vua hài" nên sự nghiệp suôn sẻ đáng kinh ngạc

Sinh năm 1965 tại Hong Kong, từ nhỏ Lương Vinh Trung đã ôm mộng trở thành diễn viên nên anh quyết định thi vào học viện diễn xuất. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lương Vinh Trung đã là khách quen của các đoàn phim lớn nhờ thành tích học tập xuất sắc cùng ngoại hình hiền lành thư sinh. Lương Vinh Trung nhờ tham gia Tình Anh Thợ Cạo của Châu Tinh Trì, Những Ngày Ở Hắc Bang Của Tôi do Châu Nhuận Phát đóng chính... mà cuộc sống thuở sinh viên cũng dư dả hơn bạn đồng lứa rất nhiều.

Con đường sự nghiệp của Lương Vinh Trung cũng suôn sẻ khi dựa vào kinh nghiệm hợp tác với Ảnh đế, vua hài.

Con đường sự nghiệp của Lương Vinh Trung cũng suôn sẻ khi dựa vào kinh nghiệm hợp tác với Ảnh đế, "vua hài".

Lương Vinh Trung quyết định thử sức với màn ảnh nhỏ, chính thức đầu quân cho TVB sau khi bị Châu Tinh Trì từ chối giao vai Chúc Chi Sơn trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Nhà đài thuở ấy cực kỳ ưu ái tài tử họ Lương, vì anh đã có tiếng tăm trong làng điện ảnh.

Danh tiếng của Lương Vinh Trung tựa như mặt trời ban trưa khi được giao vai nam thứ Trung Nghĩa trong series Hồ Sơ Trinh Sát, tiếp theo lại làm nam chính của Tế Công.

Danh tiếng của Lương Vinh Trung tựa như mặt trời ban trưa khi được giao vai nam thứ Trung Nghĩa trong series Hồ Sơ Trinh Sát, tiếp theo lại làm nam chính của Tế Công.

Thế nhưng, anh bắt đầu giở thói chảnh chọe, yêu sách khi đang đứng ở đỉnh cao khiến TVB bất mãn rồi chẳng thèm lăng-xê. Lương Vinh Trung liền đầu quân cho ATV vì không hài lòng với việc nhà đài chẳng biết trọng dụng nhân tài. Dĩ nhiên ATV rất ưu ái anh nhờ danh tiếng có từ trước đó. Tuy nhiên, dù được "mái nhà" mới nâng đỡ nhiệt tình, nhưng Lương Vinh Trung vẫn chẳng có được thành tựu đáng chú ý nào vì ATV kém TVB rất nhiều, rồi dần dần mờ nhạt trong làng giải trí.

Lương Vinh Trung đành phải chuyển hướng sang làm MC để kiếm sống khi ATV đóng cửa và tìm thấy mùa xuân thứ 2 trong sự nghiệp.

Lương Vinh Trung đành phải chuyển hướng sang làm MC để kiếm sống khi ATV đóng cửa và tìm thấy "mùa xuân thứ 2" trong sự nghiệp.

"Tiện nam thế kỷ" khi phụ tình quá nhiều mỹ nhân

Ngoài việc giở thói ngôi sao, Lương Vinh Trung còn tính xấu khác là kẻ đa tình làm nhiều cô gái phải đau khổ. Khi nhắc đến anh, chẳng phải ngẫu nhiên mà truyền thông Hong Kong lại gọi bằng biệt danh "Tiện nam thế kỷ"; "Đệ nhất tra nam"...

"Quách Phù" Phó Minh Hiến là cô gái đầu tiên mà Lương Vinh Trung công khai hẹn hò. Phó Minh Hiến thuở ấy là thiếu nữ thơ ngây, coi trọng tình yêu nên dành hết chân tình lẫn niềm tin cho Lương Vinh Trung. Mối tình 4 năm của họ ai mà ngờ lại kết thúc vì đàng trai thay lòng.

Vì cú sốc lớn này mà Phó Minh Hiến dần dần lạc lối, mất cả hạnh phúc lẫn nhan sắc.

Vì cú sốc lớn này mà Phó Minh Hiến dần dần lạc lối, mất cả hạnh phúc lẫn nhan sắc.

Sau khi bỏ rơi Phó Minh Hiến, Lương Vinh Trung liền đến với Chung Lệ Kỳ. Vào thời điểm đó, Chung Lệ Kỳ là một cô gái trẻ Trung Quốc mới vào nghề đã cùng Lương Vinh Trung quay Hồ sơ trinh sát III. Đặc biệt, cả hai thường xuyên công khai tình cảm, mối quan hệ rất ổn định, đã đến mức tính chuyện kết hôn, người ngoài coi họ là cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí.

Tuy nhiên, Lương Vinh Trung lúc đó đã hẹn hò với 4 người phụ nữ khác nhau, bao gồm bạn gái Chung Lệ Kỳ đã bên nhau 7 năm, cùng với đó là Á hậu Hong Kong 2004 Chu Tuệ Mẫn rồi Chu Khải Đình và Viên Nhĩ Minh. 

Ngay sau khi tin tức bùng nổ vào thời điểm đó, Lương Vinh Trung vẫn công khai rằng anh hết lòng vì Chung Lệ Kỳ, còn những người bạn khác giới gặp gỡ ăn uống mà thôi.

Ngay sau khi tin tức bùng nổ vào thời điểm đó, Lương Vinh Trung vẫn công khai rằng anh hết lòng vì Chung Lệ Kỳ, còn những người bạn khác giới gặp gỡ ăn uống mà thôi.

Sau khi chia tay Lương Vinh Trung, Chung Lệ Kỳ chuyển hướng làm giáo viên dạy yoga và dần rời xa làng giải trí.

Sau khi chia tay Lương Vinh Trung, Chung Lệ Kỳ chuyển hướng làm giáo viên dạy yoga và dần rời xa làng giải trí.

Chung Lệ Kỳ kết hôn vào năm 2010. Con gái lớn của cô mắc phải một khiếm khuyết nhiễm sắc thể hiếm gặp. Các triệu chứng bao gồm động kinh, chậm phát triển và thiếu khả năng tự chăm sóc. Điều an ủi là chồng cô là một người tốt, nhân hậu và yêu thương gia đình nên dù cuộc sống gia đình khó khăn như vậy nhưng Chung Lệ Kỳ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Dù mạnh mẽ phủ nhận nhưng cư dân mạng cũng hiểu rất rõ rằng Lương Vinh Trung là một tên cặn bã, và do đó anh ta từng được mệnh danh là "tiện nam kinh điển xứ Hương Cảng". Suy cho cùng, tình cảm nhiều năm không phải cứ thế mà tan biến. Chỉ là sau những lần như vậy, Chung Lệ Kỳ cuối cùng không thể chịu nổi nên lựa chọn chia tay ngay lập tức.

Năm 2005, Lương Vinh Trung bị cánh săn ảnh chụp được cảnh hẹn hò với Chu Tuệ Mẫn, Á hậu Hong Kong 2004.

Năm 2005, Lương Vinh Trung bị cánh săn ảnh chụp được cảnh hẹn hò với Chu Tuệ Mẫn, Á hậu Hong Kong 2004.

Theo thông tin từ báo chí truyền thông, Lương Vinh Trung và Chu Tuệ Mẫn đã có một "hành động tương tác thân mật" trong xe hơn một giờ đồng hồ. Hai người hôn nhau không rời, và Chu Tuệ Mẫn đã tỏ ra bối rối khi ước xuống xe.

Chu Tuệ Mẫn từng khóc trước giới truyền thông và nói rằng cô đã bị một tên cặn bã dụ dỗ và chỉ bắt đầu hoạt động trở lại sau khi ở ẩn một thời gian. Bạn trai sau này của cô là Bành Hoài An của nhóm nhạc Eo2. Hai người đã đính hôn được 5 năm nhưng Bành Hoài An cũng bị phát hiện ngoại tình. Chu Tuệ Mẫn đã hủy đám cưới. Chồng hiện tại của Chu Tuệ Mẫn là bác sĩ tim mạch, cuộc sống có thể coi là ổn định sau khi hai người kết hôn.

Vẻ ngoài hiện tại của Lương Vinh Trung.

Vẻ ngoài hiện tại của Lương Vinh Trung.

Anh có dự định tìm một người giúp việc để chăm sóc anh trong những năm cuối đời.

Anh có dự định tìm một người giúp việc để chăm sóc anh trong những năm cuối đời.

Cùng nhìn lại "tiện nam" Lương Vinh Trung, sau sự cố đó, sự nghiệp và danh tiếng của anh đều bị hủy hoại, những năm này anh chủ yếu tham gia vào công việc hậu trường. Hôm nay, người đàn ông đã 57 tuổi và vẫn còn độc thân. 

Hiện tại, đời tư của Lương Vinh Trung khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng nhưng cuối cùng anh cũng tìm được hướng đi phù hợp với mình. Trong lần xuất hiện gần đây, Lương Vinh Trung cho biết anh thích độc thân và không quen sống chung với hai người.

Ngôi sao 24/7: Đón sinh nhật tuổi U70, diện mạo của đệ nhất mỹ nhân Hong Kong nhìn mà ngỡ ngàng
Ngoài hình ảnh mới đây nhất của đệ nhất mỹ nhân Lâm Thanh Hà là tin Selena Gomez khó mang thai.

Ngôi sao

Giang Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz