Tứ đại mỹ nhân "ngồi không" vẫn giàu nứt đố đổ vách, nhìn nghề trái là biết hái ra tiền

Tang Diên - Ngày 19/06/2023 14:30 PM (GMT+7)

Không ít đôi vợ chồng Hàn ăn nên làm ra dù chỉ ngồi nhà, không đi đóng phim hay tham gia showbiz.

Trong giới giải trí Hàn, chuyện các nghệ sĩ có nghề tay trái không phải là chuyện hiếm. Đặc biệt, nhiều người quyết chi tiền đầu tư vào bất động sản vì sinh lời tốt. Đó cũng chính là lý do mà dù "ngồi không", không tham gia phim mới nhưng các nghệ sĩ vẫn có thể mang về thu nhập tiền tỷ.

Kim Tae Hee: Ít đóng phim nhưng vẫn hái ra tiền

Có thể khẳng định Kim Tae Hee là người rất thông minh. Cô từng theo học Đại học Seoul, một trong những trường danh giá nhất Hàn Quốc. Cũng vì có đầu óc, ngọc nữ màn ảnh rất nhanh nhạy trong việc đầu tư bất động sản và kinh doanh.

Kim Tae Hee đầu tư bất động sản và thu về tiền tỷ.

Kim Tae Hee đầu tư bất động sản và thu về tiền tỷ. 

Cụ thể, Kim Tae Hee từng bỏ số tiền "khủng" để tậu một tòa nhà, sau đó tu sửa, cho thuê. Vài năm sau, căn nhà mà cô thu mua bán ra thu lợi nhuận cao chót vót. Tiếp đó, năm 2014, bà xã của Bi Rain đã dùng 252 tỷ đồng mua một tòa nhà ở khu Gangnam. Nhưng, đến năm 2021, cô bán lại với giá 390 tỷ, thu lợi 138 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kim Tae Hee từng mua một căn nhà ở khu Itaewon với giá hơn 95 tỷ đồng. Sau đó, cô bán nó với mức 162 tỷ. Được biết, các bất động sản mà Kim Tae Hee thu mua gần như đều sinh lời tốt. Đó là lý do mà dù nhiều năm "ngồi không" vì sinh con, cô vẫn có thu nhập "khủng".

Vợ chồng Kim Tae Hee và Bi Rain dính tin phải trả nợ mỗi tháng.

Vợ chồng Kim Tae Hee và Bi Rain dính tin phải trả nợ mỗi tháng. 

Tuy nhiên, cuối tháng 5 vừa rồi, có tin tức Bi Rain - Kim Tae Hee dù giàu có vẫn phải trả nợ hàng tỷ đồng mỗi tháng vì đầu tư thua lỗ. Cụ thể, cả hai tậu một tòa nhà vào tháng 6/2021 với giá khoảng 1.600 tỷ đồng. Nhưng, do kinh doanh thua lỗ, 1 năm sau, cặp đôi rao bán lại với giá 2.500 tỷ đồng. Vì mức gia quá cao nên không có ai mua lại căn nhà. Cuối cùng, Bi Rain và Kim Tae Hee phải gánh khoản nợ vay hàng tháng khoảng 3,5 tỷ đồng.

Song Hye Kyo: Đích thực đại gia bất động sản

Trong giới giải trí, ai cũng biết Song Hye Kyo là một đại gia bất động sản. Cô khá "mát tay" trong lĩnh vực này chẳng kém gì Kim Tae Hee. Theo đó, năm 2021, nữ thần màn ảnh Hàn từng chi hơn 370 tỷ đồng để mua một tòa nhà ở khu Hannam, Seoul với cấu trúc 2 tầng hầm và 3 tầng trên mặt đất. Cô muốn đầu tư dài hạn khi mua tòa nhà này. Đây cũng là cách mà nữ nghệ sĩ muốn chuẩn bị cho mẹ khi nghỉ hưu.

Song Hye Kyo khá mát tay khi đầu tư bất động sản.

Song Hye Kyo khá "mát tay" khi đầu tư bất động sản. 

Ngoài ra, Song Hye Kyo còn mua thêm 2 căn nhà có nội thất sang trọng của vợ chồng Cha In Pyo vào các năm 2014 và 2019. Tháng 4 vừa rồi, cô bán 1 căn trước và có lợi nhuận gần 60 tỷ đồng.

Nữ thần màn ảnh Hàn ngồi không bán nhà cũng thu về lợi nhuận khủng.

Nữ thần màn ảnh Hàn "ngồi không" bán nhà cũng thu về lợi nhuận khủng. 

Báo chí truyền thông xứ Hàn khẳng định Song Hye Kyo đã sang tay 3 bất động sản khác ở Hàn và thu về lợi nhuận không hề nhỏ. Cô cũng sắm một căn hộ xa hoa ở New York với giá hơn 42 tỷ đồng. Năm 2018, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời đã bán nó và nhận về khoản lãi không nhỏ.

Jeon Ji Hyun: Bà trùm bất động sản

Thực sự nếu biết đầu tư bất động sản, các nghệ sĩ sẽ giàu lên nhanh chóng. Jeon Ji Hyun chính là một ví dụ. Được biết, "mợ chảnh" của xứ Hàn sẽ chọn đầu tư dài hạn khi mua các tòa nhà vị trí đẹp, cho thuê nhiều năm sau đó mới bán. Lúc này, tiền lãi thu về của cô thực sự rất cao. Đó là lý do mà Jeon Ji Hyun từng được đặt biệt danh là “bà trùm bất động sản”.

Jeon Ji Hyun đích thực là bà trùm bất động sản.

Jeon Ji Hyun đích thực là "bà trùm bất động sản".

Cụ thể, Jeon Ji Hyun từng bỏ ra hơn 967 tỷ đồng mua một trung tâm mua sắm. Sau đó, cô cho LG thuê với giá hơn 14 tỷ đồng mỗi tháng. Mới đây, nữ diễn viên Huyền thoại biển xanh lại chi hơn 229 tỷ đồng để tậu căn penthouse sang trọng có giá cao nhất năm 2022. Cô sở hữu hơn 92% giá trị căn hộ, phần còn lại là do ông xã nắm giữ.

Jeon Ji Hyun gần như chưa từng đầu tư thất bại.

Jeon Ji Hyun gần như chưa từng đầu tư thất bại. 

Báo chí truyền thông xứ Hàn từng đăng tin Jeon Ji Hyun sở hữu nhiều tòa nhà giá trị khủng với tổng giá trị gần 2.500 tỷ đồng. Dễ hiểu vì sao cô được mọi người ví von là "bà trùm".

Son Ye Jin: Giàu nứt đố đổ vách nhờ đầu tư

Son Ye Jin chính là một trong số các ngôi sao xứ Hàn đầu tư vào bất động sản. Dù cô không chi mạnh tay hay thu mua nhiều như những chị đẹp khác nhưng bà xã của Huyn Bin từng bỏ ra hơn 300 tỷ đồng mua một tòa nhà thương mại cao cấp ở Gangnam.

Son Ye Jin không đầu tư nhiều nhưng cũng thu lợi nhuận đáng kể.

Son Ye Jin không đầu tư nhiều nhưng cũng thu lợi nhuận đáng kể. 

Trước đó, Son Ye Jin cũng từng mạnh tay tậu một tòa nhà cũ với giá 179 tỷ vào năm 2015. 3 năm sau, cô bán tòa nhà này với giá gần 260 tỷ. Đây thực sự là khoản thu lợi không hề nhỏ giúp cho chị đẹp này "ngồi không" cũng hưởng lợi.

Cách đây không lâu, Son Ye Jin cũng bán một căn biệt thự sang trọng ở Gangnam. Cô đã mua nó 10 năm trước và khi bán ra nhận về khoản tiền lãi gần 32 tỷ. Dù bán căn biệt thự này nhưng Son Ye Jin vẫn có khá nhiều bất động sản giá trị khác.

Bà xã của Hyun Bin được đánh giá là người khá giỏi giang.

Bà xã của Hyun Bin được đánh giá là người khá giỏi giang. 

Được biết, bất động sản mới nhất mà Son Ye Jin mua là một tòa nhà trị giá hơn 283 tỷ đồng. Nhiều khả năng trong tương lai giá trị của nó sẽ tăng cao giúp bà xã của Hyun Bin "ngồi trên đống tiền". Có thể nói dù không phải "trùm", nhưng Son Ye Jin thực sự cũng là người "mát tay" kinh doanh nhà đất.

15 tuổi từng chịu nanh vuốt của yêu râu xanh, Từ Nhược Tuyên từng khổ sở đứng yên chịu trận
Thời mới vào nghề, Từ Nhược Tuyên từng bị yêu râu xanh giở trò khiến bản thân chịu thiệt thòi.

Từ Nhược Tuyên

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kim Tae Hee