Tuổi U70 của mỹ nhân từng được Thành Long theo đuổi 8 năm, 20 năm sau mới xin lỗi vì đã bỏ rơi

Vy Vy - Ngày 07/04/2023 14:30 PM (GMT+7)

Mễ Tuyết từng là mỹ nhân khiến bao người mê đắm trong đó có ngôi sao võ thuật Thành Long.

Video: Mễ Tuyết và Trương Trí Lâm song ca trên sân khấu.

Cách đây không lâu, tại một sự kiện thời trang ở Thượng Hải, chị đại TVB một thời Mễ Tuyết vừa xuất hiện đã khiến khán giả bất ngờ vì thần thái đỉnh cao. Chẳng ai ngờ rằng bà đã ở tuổi U70 với diện mạo hiện tại. Nhiều người chỉ nghĩ đây là mỹ nhân mới bước qua tuổi 30.

Xuất hiện tại sự kiện, Mễ Tuyết gây sốt khi diện trang phục trắng lấy cảm hứng từ xường xám với hoa văn thêu tinh xảo và đẹp mắt. Bà còn đeo găng tay lưới, trên đầu cài hoa và đặc biệt là đôi bông tai ngọc trai nổi bật. Chị đại TVB một thời được khen trang điểm tỉ mỉ và tinh tế. Bà toát lên thần thái sang trọng và đài các.

Mễ Tuyết tỏa sáng trong sự kiện tại Thượng Hải.

Mễ Tuyết tỏa sáng trong sự kiện tại Thượng Hải.

Chẳng ai nghĩ người phụ nữ đã ở tuổi U70.

Chẳng ai nghĩ người phụ nữ đã ở tuổi U70.

Nhiều người nhận định nhan sắc của Mễ Tuyết thực sự thách thức thời gian. Ở tuổi 68 không phải ai cũng có thể giữ gìn được vẻ ngoài ấn tượng như vậy. Hơn thế, vóc dáng mảnh mai của bà càng khiến cho nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, Mễ Tuyết còn chia sẻ video trình diễn catwalk. Bà vẫn giữ được thần thái tự tin và cuốn hút. Các fan dành vô số lời tán tụng cho nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Có người khẳng định dù ở tuổi nào Mễ Tuyết vẫn là "nữ thần" trong lòng họ.

Mễ Tuyết có phong cách trẻ trung và vóc dáng mảnh mai dù đã ở tuổi U70.

Mễ Tuyết có phong cách trẻ trung và vóc dáng mảnh mai dù đã ở tuổi U70.

Ở tuổi về già, Mễ Tuyết thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hiện tại trên trang cá nhân. Bà bình thường cũng có phong cách trẻ trung và gu thời trang riêng. Đối với người phụ nữ này, tuổi tác dường như chỉ là con số.

Vài năm nay, Mễ Tuyết cũng rất chăm chỉ tham gia hoạt động trong giới giải trí. Bà tận hưởng cuộc sống và chăm sóc tốt cho sức khỏe. Hàng ngày, Mễ Tuyết rèn luyện thói quen tập thể dục. Bà hay chạy bộ và leo núi. Cũng vì thế mà sức khỏe của Mễ Tuyết khá dẻo dai.

Mễ Tuyết sống cô đơn nhưng rất biết chăm chút ngoại hình.

Mễ Tuyết sống cô đơn nhưng rất biết chăm chút ngoại hình.

Sau khi bạn đời của Mễ Tuyết - Doãn Chí Cường qua đời, bà ở vậy. Trước đó, cặp đôi có hơn 20 năm sống chung. Được biết, Doãn Chí Cường từng cầu hôn bà hơn 10 lần, nhưng nữ diễn viên không đồng ý. Đáng tiếc, chuyện tình của họ bị chia cắt bởi số phận. Năm 2010, Doãn Chí Cường qua đời do bệnh ung thư. Từ sau đó, Mễ Tuyết sống một mình, không chồng, không con.

Mỹ nhân từng được Thành Long theo đuổi 8 năm, 20 năm sau mới xin lỗi

Sinh năm 1955, Mễ Tuyết lớn lên trong một gia đình khá giả ở Hong Kong. Thập niên 70-80, bà là minh tinh hàng đầu showbiz xứ Cảng Thơm. Vì sở hữu diện mạo khả ái, ấn tượng nên Mễ Tuyết gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Cũng vì thế bà có dấu ấn rất riêng trong lòng khán giả.

Mễ Tuyết thời còn trẻ có ngoại hình xinh đẹp nổi bật.

Mễ Tuyết thời còn trẻ có ngoại hình xinh đẹp nổi bật.

Cô tạo dấu ấn trong lòng khán giả và người hâm mộ.

Cô tạo dấu ấn trong lòng khán giả và người hâm mộ.

Được biết, chỉ sau vài vai phụ, Mễ Tuyết đã được tin tưởng giao cho vai chính Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu (1976) của đài CTV. Từ sau đó, bà nhanh chóng trở thành sao hạng A của giới phim ảnh. Sau này, Mễ Tuyết tiếp tục gặt hái được thành công khi đóng Đại nội quần anh, Trường Bình công chúa, Hoắc Nguyên Giáp… Bà từng được ca tụng là “công chúa võ hiệp”.

Mễ Tuyết từng được ca ngợi là công chúa võ hiệp.

Mễ Tuyết từng được ca ngợi là "công chúa võ hiệp".

Nói về chuyện tình cảm, Mễ Tuyết từng có đoạn nhân duyên với Thành Long. Được biết, ngôi sao võ thuật rất say đắm nhan sắc và tài năng của "công chúa võ hiệp". Ông từng theo đuổi bà 8 năm trời mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ phía đối phương. Một người là nữ thần của làng điện ảnh, một người là siêu sao võ thuật, mối tình của họ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ lúc bấy giờ.

Mễ Tuyết từng được Thành Long dùng 8 năm để theo đuổi.

Mễ Tuyết từng được Thành Long dùng 8 năm để theo đuổi.

Tuy nhiên, vốn là người nổi tiếng lăng nhăng, Thành Long khi đó đã phản bội Mễ Tuyết. Ông chạy theo nàng thơ mới là cố nghệ sĩ Đặng Lệ Quân. Sự bội bạc của Thành Long từng khiến cho Mễ Tuyết bị tổn thương nghiêm trọng. Bà cũng vì thế mà từng thề sẽ không bao giờ kết hôn.

Trong cuốn tự truyện của mình, nam diễn viên võ thuật cũng chia sẻ rằng Mễ Tuyết là một trong những người mà ông cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời mình. 20 năm sau, Thành Long đã gọi điện xin lỗi Mễ Tuyết vì năm xưa đã bỏ rơi bà. Tuy nhiên, ông không được tha thứ. Điều bất ngờ là năm 2016, Mễ Tuyết bất ngờ xuất hiện trong bữa tiệc chúc mừng Thành Long nhận giải Oscar danh dự. Hai người lúc này đã hòa hoãn. Thậm chí họ còn có ảnh chụp chung.

Mễ Tuyết và Thành Long làm hòa sau nhiều năm không nhìn mặt nhau.

Mễ Tuyết và Thành Long làm hòa sau nhiều năm không nhìn mặt nhau.

Sau Thành Long, Mễ Tuyết gặp được chân ái là Doãn Chí Cường. Cặp đôi sống với nhau rất vui vẻ và thoải mái dù không có con cái. Đáng tiếc, Mễ Tuyết và Doãn Chí Cường lại chịu cảnh sinh ly tử biệt. Sau khi bạn đời ra đi, Mễ Tuyết từng muốn "minh hôn" nhưng bị bạn bè và người thân ngăn cản.

Doãn Chí Cường ra đi, Mễ Tuyết quyết thủ tiết thờ chồng.

Doãn Chí Cường ra đi, Mễ Tuyết quyết "thủ tiết thờ chồng".

Từ sau đó, Mễ Tuyết chấp nhận cảnh sống góa phụ. Bà trở thành người phụ nữ "thủ tiết thờ chồng" dù cả hai chưa chính thức đăng ký kết hôn.

Ngôi sao 24/7: Đệ nhất mỹ nhân giảm 12 kg trong 6 tháng, hóa ra việc giảm cân rất đơn giản?
Ngoài tin tức mới nhất về chuyện đệ nhất mỹ nhân Lâm Thanh Hà giảm cân là ảnh Son Ye Jin tròn trịa lần đầu lộ diện sau sinh.

Ngôi sao

Theo Vy Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao