U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng

Tư Dạ - Ngày 15/01/2021 14:30 PM (GMT+7)

Hà Tình từng được coi là mỹ nhân đẹp nhất trong số những mỹ nhân Trung Quốc nhưng cuộc đời cô không ít gian truân.

Những năm 80-90, làng giải trí Cbiz xuất hiện rất nhiều mỹ nhân cổ trang mà Hà Tình từng được coi là đệ nhất mỹ nhân cổ trang khi đó. Đẹp nhưng Hà Tình lại có đường tình duyên khá rắc rối. Cô từng yêu, từng bị bỏ rơi và đau khổ nhưng cuối cùng lại tìm được định mệnh thực sự.

Hà Tình - Mỹ nhân duy nhất trong Tứ đại danh tác

Nếu yêu thích 4 danh tác nổi tiếng của Trung Quốc chắc chắn khán giả sẽ nhớ Hà Tình bởi bà là người hiếm hoi xuất hiện trong cả 4 bộ phim nổi tiếng này. Năm 20 tuổi, Hà Tĩnh xuất hiện trong Tây Du Ký với vai diễn Liên Liên - cô gái do Linh Chi Bồ Tát biến thành để thử lòng thầy trò Đường Tăng mà đặc biệt là Trư Bát Giới. Thực tế, nhân vật của Hà Tình chỉ là phụ nhưng vẻ đẹp cùng với tính cách đáng yêu của cô trong phim khiến khán giả thích thú. Hà Tình được coi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất Tây Du Ký.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 1

Nhan sắc khi còn trẻ của Hà Tình.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 2

Hà Tình khi hóa thân thành Liên Liên trong Tây Du Ký.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 3

Nét diễn nhí nhảnh của cô được khán giả yêu thích.

Sau này, Hà Tình xuất hiện trong Hồng lâu mộng. Cô được đạo diễn Tạ Thiết Ly lựa chọn hóa thân thành Tần Khả Khanh. Vì tính cách nhân vật đa tình buồn bã, Hà Tình đã biến hóa rất tốt trong phim và nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 4

Nhan sắc của Hà Tình được đánh giá rất hợp với các vai cổ trang.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 5

Hà Tình đảm nhận vai Tần Khả Khanh trong Hồng lâu mộng.

Sau Tây Du Ký, Hồng lâu mộng, Hà Tình xuất hiện trong vai Tiểu Kiều của Tam quốc diễn nghĩa. Vai diễn này để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Sự thật, Hà Tình có thể hóa thân thành bất kỳ vai diễn nào mà cô mong muốn. Cô vừa có vẻ đẹp khí chất vừa có diễn xuất rất tinh tế.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 6

"Tiểu Kiều" Hà Tình trong Tam quốc diễn nghĩa.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 7

Tạo hình Lý Sư Sư của Hà Tình trong Thủy hử.

3 năm sau khi góp mặt trong Tam quốc diễn nghĩa, Hà Tình trở thành Lý Sư Sư trong bộ phim truyền hình Thủy hử. Và cô trở thành mỹ nhân duy nhất xuất hiện trong cả 4 tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc. Cũng vì thế mà Hà Tình được coi là mỹ nhân cổ trang của màn ảnh Cbiz.

Bị bạn trai bỏ rơi, từng bị u não

Năm 1989, Hà Tình từng yêu có cuộc tình với bạn trai hơn cô 7 tuổi - Lưu Uy. Cả hai nảy sinh tình cảm khi đóng chung trong Đội nữ biệt động. Năm đó, họ được coi là xứng đôi vừa lứa và hứa hẹn sẽ có cái kết viên mãn. Nhưng 5 năm sau, Hà Tình và Lưu Uy đường ai nấy đi.

Sau cuộc tình với Lưu Uy, Hà Tình đến với Hứa Á Quân. Chính vẻ đẹp trai, nho nhã của người đàn ông này đã khiến Hà Tình xiêu lòng trước sự theo đuổi quyết liệt của anh. Điều đáng buồn là Hứa Á Quân khi đó đã có vợ. Để thể hiện tình yêu của mình, anh đệ đơn ly hôn bà xã Trương Hy khiến cô vì tức giận đến mức đau tim nhập viện.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 8

Vẻ đẹp trai của Hứa Á Quân từng khiến cho Hà Tình điêu đứng.

Lúc này, Hà Tình bị tố là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Bất chấp tất cả vì tình yêu, Hà Tình và Hứa Á Quân vẫn bên nhau và có cậu con chung Hứa Hà. Nhưng, cuộc hôn nhân vượt qua định kiến này cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc cho đệ nhất mỹ nhân cổ trang. Sau 8 năm sống chung, Hà Tình và Hứa Á Quân ly hôn. Có tin tài tử họ Hứa là người có mới nới cũ nhiều lần khiến vợ đau lòng. Cô bị chồng bỏ khi đã U40.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 9

Hà Tình bỏ tất cả để đến với Hứa Á Quân nhưng nhận về kết đắng.

Thất bại về tình cảm hôn nhân, sự nghiệp của Hà Tình cũng xuống dốc khi cô bị bệnh. Được biết, Hà Tình mắc căn bệnh u não khá nghiêm trọng. Trong thời gian này, cô không thể tiếp tục tham gia diễn xuất nên sự nghiệp đi xuống. May mắn là Hà Tình được bạn bè và người thân chăm sóc nên nhanh chóng khỏi bệnh. 

Nhiều người tưởng rằng những tổn thương trong quá khứ sẽ khiến Hà Tình quyết định sống cô độc cả đời nhất là khi cô mới thoát khỏi cửa tử bị bệnh tật hành hạ. Nhưng, Hà Tình lại nhanh chóng gặp được định mệnh của đời mình. Cô kết hôn với nam diễn viên Liêu Kinh Sinh.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 10

Ông xã thứ 2 của Hà Tình - Liêu Kinh Sinh.

Được biết, chính Liêu Kinh Sinh là người đã ở bên chăm sóc và truyền sức mạnh cho Hà Tình để cô vượt qua bạo bệnh. Khác với những lần trước, Hà Tình thực sự tìm được người đàn ông của cô đúng nghĩa. Liêu Kinh Sinh yêu chiều và chăm sóc Hà Tình như bà hoàng. Cuộc sống hôn nhân viên mãn tuổi xế chiều khiến cho cô rạng rỡ trở lại, đẹp và cuốn hút hơn.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 11

Hà Tình khoe cuộc sống trên trang cá nhân.

U40 bỏ chồng, mỹ nhân từng mắc bệnh u não giờ được sống sướng như bà hoàng - 12

Ở tuổi 55, cô vẫn rất đẹp và cuốn hút.

Không ít lần Hà Tình khoe cuộc sống hiện tại của mình. Ở tuổi 55, Hà Tình vẫn sở hữu làn da hồng hào và tươi trẻ. Dù không còn nét đẹp nhí nhảnh đáng yêu như thời đóng Tây Du Ký nhưng ở Hà Tình khán giả thấy được một vẻ ngoài sắc sảo có chút mặn mà và cuốn hút. Dường như sự mài dũa của thời gian khiến cho cô càng trở thành viên ngọc sáng.

Lâm Chí Linh: Chân dài nhà giàu tai tiếng, U50 lấy chồng Nhật, bị mẹ chồng ghét
Là chân dài đắt giá số 1 xứ Đài nhưng Lâm Chí Linh thị phi không ít, nhất là chuyện đời tư liên quan đến tình cảm.
Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ