Vợ đầu tiêu hoang khiến chồng phá sản, "cốc chủ" U70 mới tái hôn, điều bà 2 làm mới sốc

Hải Lâm - Ngày 31/08/2022 14:30 PM (GMT+7)

"Cốc chủ" Chung Trấn Đào vừa gửi lời cảm ơn tới bà xã trên trang cá nhân khiến không ít người ngưỡng mộ.

Mới đây, tài tử Chung Trấn Đào vừa cảm ơn bà xã Phạm Khương Tố Trinh vì đã giúp ông vượt qua giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời, thoát khỏi nợ nần, phá sản và ly hôn vợ đầu. Nam nghệ sĩ đã có những lời chia sẻ rất chân thành trên trang cá nhân.

Chung Trấn Đào viết: "Hôm nay là kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Các con đã lớn, tình cảm vợ chồng ngày càng sâu đậm hơn. Vợ càng có tuổi càng dễ thương. Hôm nay trời chuyển bão, chắc là ngụ ý "không bão tố nào không vượt qua"". Đáp lại ông xã, vợ anh viết: "Chúc mừng kỷ niệm 8 năm hôn nhân! Hạnh phúc giản dị là khi một lòng một dạ".

Chung Trấn Đào gửi lời cảm ơn vợ nhân 8 năm ngày cưới.

Chung Trấn Đào gửi lời cảm ơn vợ nhân 8 năm ngày cưới.

Bạn bè và khán giả bày tỏ sự cảm thán dành cho cặp đôi nổi tiếng làng giải trí. Họ chúc phúc cho vợ chồng Chung Trấn Đào và Tố Trinh có thể mãi mãi bên nhau, thiên trường địa cửu.

Được biết, Chung Trấn Đào gặp Tố Trinh giữa lúc cuộc đời của ông bế tắc nhất. Khi đó, Tố Trinh vừa từ Pháp du học trở về. Gia đình cô khá giàu có. Chính nhờ có thế lực của nhà bạn gái, Chung Trấn Đào thoát khỏi nợ nần, vực dậy lại sự nghiệp. Vì ông xã, Tố Trinh còn bán đi nhiều tài sản cá nhân trong đó có cả nhẫn kim cương.

Chính Tố Trinh là người giúp Chung Trấn Đào và các con vượt qua giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời.

Chính Tố Trinh là người giúp Chung Trấn Đào và các con vượt qua giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời.

Bà xã của Chung Trấn Đào đã mở tiệm buôn bán quần áo của nghệ sĩ và làm ăn khá tốt. Trong khi đó, Chung Trấn Đào tích cực chạy show và đóng phim để kiếm tiền. Cuối cùng nhờ sự hậu thuẫn của vợ, nam nghệ sĩ có thể trả hết nợ vào năm 2006. Cũng vì vậy mà ông đến giờ vẫn luôn biết ơn bà xã vì đã lo toàn chăm sóc mình trong cuộc sống những năm tháng đó.

Tố Trinh vì chồng đã hi sinh rất nhiều thứ.

Tố Trinh vì chồng đã hi sinh rất nhiều thứ.

Bà vực dậy một người đàn ông từng rất được yêu thích đang rơi xuống đáy vực.

Bà vực dậy một người đàn ông từng rất được yêu thích đang rơi xuống đáy vực.

Năm 2014, Chung Trấn Đào khi đã ở tuổi ngoài 60 chính thức cùng với Tố Trinh tổ chức đám cưới ở Bali sau thời gian dài bên nhau và có con chung nhưng không có hôn thú. Đám cưới của họ được rất nhiều nghệ sĩ đến chúc phúc. Đặc biệt, sự có mặt của các con chung và con riêng của cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Ảnh cưới của Chung Trấn Đào và vợ năm 2014.

Ảnh cưới của Chung Trấn Đào và vợ năm 2014.

Cặp đôi đã có thời gian dài bên nhau trước khi làm đám cưới.

Cặp đôi đã có thời gian dài bên nhau trước khi làm đám cưới.

Bạn bè trong giới chúc mừng hạnh phúc của 2 người.

Bạn bè trong giới chúc mừng hạnh phúc của 2 người.

Lúc lấy vợ 2, Chung Trấn Đào đã ngoài 60 tuổi.

Lúc lấy vợ 2, Chung Trấn Đào đã ngoài 60 tuổi. 

Vài năm nay, vợ chồng Chung Trấn Đào đến Đại lục phát triển. Cả hai chuyển đến Thượng Hải và ở cùng 2 con gái. Năm 2020, con gái lớn của Chung Trấn Đào - Chung Gia Tình kết hôn. Trên mạng xã hội, video ghi lại khoảnh khắc Cốc chủ của Tuyệt tình cốc bất ngờ bật khóc vào giây phút cầm tay con gái trao cho chú rể gây sốt. Khán giả bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh đáng yêu của Chung Trấn Đào.

Chung Trấn Đào và cuộc hôn nhân khốn khổ với vợ đầu

Chung Trấn Đào sinh năm 1953, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng giới giải trí xứ Trung. Ông từng được biết đến khi tham gia Thần điêu đại hiệp (2006) với vai Công Tôn Chỉ (cốc chủ của Tuyệt Tình Cốc). Sau này, khán giả biết đến Chung Trấn Đào trong Yên tỏa trùng lâu, Việt quang bảo hạp...

Chung Trấn Đào từng điển trai, giàu có.

Chung Trấn Đào từng điển trai, giàu có.

Thời còn trẻ, Chung Trấn Đào cá kiếm được rất nhiều tiền nhờ đóng phim và đầu tư vào thị trường bất động sản. Nhưng năm 1997, khủng hoảng tài chính khiến giá trị nhà đất giảm mạnh, Chung Trấn Đào thất thoát hàng trăm triệu HKD. Năm 2002, ông phải nộp đơn phá sản.

Cũng trong năm 2002, Chung Trấn Đào ly hôn người vợ đầu là Chương Tiểu Huệ sau 11 năm sống chung. Có thông tin cô ngoại tình, phản bội ông. Tuy nhiên cũng có thông tin chính người phụ nữ này mới khiến cho cuộc đời ông rơi xuống đáy vực, nghèo khó.

Chung Trấn Đào gặp, yêu và lấy Chương Tiểu Huệ.

Chung Trấn Đào gặp, yêu và lấy Chương Tiểu Huệ.

Theo đó, khi còn bên nhau, Chương Tiểu Huệ nổi tiếng ăn chơi, tiêu xài không tiếc tay tiền của chồng. Cô thoải mái mua sắm các loại mặt hàng xa xỉ phẩm, trang sức đắt đỏ, hàng hiệu. Sau này khi sức mua sắm của Chương Tiểu Huệ vượt qua cả số tiền mà Chung Trần Đào kiếm được, dần dần, cả hai mới xảy ra xích mích.

Chương Tiểu Huệ tiêu tiền không tiếc tay khiến Chung Trấn Đào phá sản.

Chương Tiểu Huệ tiêu tiền không tiếc tay khiến Chung Trấn Đào phá sản.

Đây đích thực là nhan sắc hồng nhan họa thủy.

Đây đích thực là nhan sắc "hồng nhan họa thủy".

Năm 1997, Chung Trấn Đào tuyên bố phá sản. Giữa lúc chồng nghèo khó, người ta vẫn thấy Chương Tiểu Huệ đến Paris mua sắm với đại gia Trần Diệu Mân. Sau khi phát hiện vợ phản bội, Chung Trấn Đào ly hôn. 2 con chung của 2 người ở với bố. Được biết, các con của Chương Tiểu Huệ quý người mẹ kế - vợ hiện tại của Chung Trấn Đào hơn cả mẹ đẻ.

Cả đời đóng vai phụ, bà mẹ Sui Gia Đại Chiến U60 vừa diện bikini đã khiến khán giả tròn mắt
Nữ nghệ sĩ Jeon Soo Kyung khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi khoe bức ảnh mới trên trang cá nhân.

Sao Hàn

Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ