5 loại hoa cuối năm gia đình nào cũng nên trưng, mang ý nghĩa may mắn, giá chỉ từ 50.000 ngàn

Ngày 22/11/2023 15:54 PM (GMT+7)

Bằng cách điểm xuyết hoa tươi, bạn như đưa không khí lễ hội tưng bừng vào nhà, giúp không gian sống thêm phần ngọt ngào và ấm cúng.

Mùa lễ hội cuối năm đang đến thật gần. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu trang trí nhà cửa để cải thiện tâm trạng và tạo không gian tươm tất khi tiếp đón các vị khách đến nhà mở tiệc. Hoa tươi trở thành một phần không thể thiếu giúp tổ ấm nhỏ thêm sinh động, rực rỡ sắc màu.  

Dưới đây là một số gợi ý hoa cuối năm có mức giá phải chăng, vừa đủ nổi bật nhưng không kém phần tinh tế, vô cùng phù hợp trong mùa lễ hội rực rỡ này.

Cẩm tú cầu: 50.000 đồng/bình

Cẩm tú cầu đang mùa nở rộ với mức giá vô cùng phải chăng. Một bó cẩm tú cầu 10 bông có mức giá dao động chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng, vị chi mỗi bông trị giá 10.000 - 15.000 đồng. Vì cẩm tú cầu có dáng tròn, kích thước lớn nên một bình chỉ cần cắm từ 1 - 5 bông là vừa đủ xinh. Hoa cũng có nhiều màu sắc để lựa chọn như hồng, trắng, xanh nên phù hợp với nhiều phong cách và sở thích trang trí. 

Trong ngôn ngữ loài hoa, cẩm tú cầu tượng trưng cho lời chúc may mắn, biết ơn và mưu cầu hạnh phúc, dù cắm tại nhà hay mang đi tặng đều rất ý nghĩa.

Trong ngôn ngữ loài hoa, cẩm tú cầu tượng trưng cho lời chúc may mắn, biết ơn và mưu cầu hạnh phúc, dù cắm tại nhà hay mang đi tặng đều rất ý nghĩa.

Mao lương: 80.000 đồng/bó 10 bông

Hoa mao lương duyên dáng, đa sắc màu và có hương thơm nhẹ nhàng nên được hội chị em yêu hoa vô cùng ưa thích. Khi cắm mao lương, phái đẹp có thể thoả thích sáng tạo nên những dáng bình khác nhau, phù hợp với từng không gian và phong cách yêu thích. Khác với vẻ ngoài sang chảnh, mao lương có mức giá chỉ từ 80.000 đồng/bó 10 bông, mang ý nghĩa sự thăng hoa và thường được dùng trong những dịp lễ quan trọng.

Bình mao lương quý phái giúp không gian sống thêm phần đẳng cấp.

Bình mao lương quý phái giúp không gian sống thêm phần đẳng cấp.

Chuỗi ngọc đỏ: 50.000 đồng/bó 10 cành

Mang tông màu đỏ tươi điểm xuyến lá xanh, chuỗi ngọc đỏ quả thật là lựa chọn hoàn hảo khi trang trí bàn tiệc Giáng Sinh. Loại hoa nhỏ nhắn, rực rỡ, tràn đầy sức sống này được ví von với những phẩm chất tốt đẹp bên trong mỗi người. Có thể cắm riêng hoặc làm cành phụ phối với các loại hoa và cành lá khác, mang đến cảm giác sinh động và rạng rỡ dịp cuối năm.

Chuỗi ngọc đỏ xinh đẹp và tràn đầy sức sống, mang ý niệm may mắn và phúc lành.

Chuỗi ngọc đỏ xinh đẹp và tràn đầy sức sống, mang ý niệm may mắn và phúc lành.

Cúc hoạ mi: 115.000 đồng/set 2 bó nhỏ

Tựa loài hoa báo đông, những cánh hoa cúc hoa mị mong manh mà sức sống mạnh mẽ luôn khiến lòng người thổn thức. Trưng một bình cúc hoạ mi trong nhà mới cảm nhận được sự chuyển giao của 4 mùa, tận hưởng rõ nét hơn cơn gió buốt đầu mùa và chút dịu dàng nơi đồng nội.

Cúc hoạ mi mộc mạc, mang hương đồng gió nội vào ngôi nhà nhỏ.

Cúc hoạ mi mộc mạc, mang hương đồng gió nội vào ngôi nhà nhỏ.

Tuyết mai: 80.000 - 120.000 đồng/cành

Tuyết mai rừng năm nay được mùa và có mức giá "hạ nhiệt bất ngờ", chỉ từ 80.000 - 120.000 đồng/cành chi chít nụ. Nhiều nơi còn rao bán tuyết mai với giá 50.000 đồng/cành. Cành cây khẳng khiu được chị em trêu đùa giống như "trưng củi" khu bung nở lại điểm xuyết hoa trắng muốt bên tán lá xanh, tựa muôn vàn tài lộc đua nở báo điềm lành. Trưng một cành tuyết mai trong nhà trong dịp cuối năm có ý nghĩa cầu chúc một năm mới như ý và nhiều may mắn.

Cành tuyết mai uốn lượn xinh đẹp, được nhiều chị em yêu thích.

Cành tuyết mai uốn lượn xinh đẹp, được nhiều chị em yêu thích.

Chuyện hoa tươi đám cưới: Người tiêu khéo tiết kiệm trăm triệu, người làm cho đáng ngày quan trọng nhất đời
Sử dụng hoa tươi để trang trí đám cưới luôn là vấn đề khiến nhiều người phải đắn đo, suy nghĩ vì giá rất cao nhưng bù lại sẽ khiến ngày quan trọng của...

chuyện tiêu tiền

Theo Mimi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp