Ngày Nhà giáo cận kề và cơn đau đầu của các phụ huynh: Tặng quà hay "phong bì", hay… cả hai?

H.M - Ngày 12/11/2023 16:00 PM (GMT+7)

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần và đây cũng là một nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh khi phải lựa chọn quà tặng tri ân các thầy cô của con mình.

Phụ huynh những "điều khó nói" khi mua quà cho thầy cô

20/11 là một ngày lễ quan trọng, tri ân những người thầy, người cô, cũng là một dịp để nhiều thế hệ học sinh tề tựu cùng đến thăm thầy cô giáo cũ. Dù chưa đến ngày nhưng hiện tại các bậc phụ huynh cũng đã “đau đầu” khi lựa chọn quà tặng cho thầy cô giáo của con. Đây là một vấn đề hết sức “nhạy cảm” nhưng lại không còn xa lạ gì trong xã hội ngày nay.

Đối với những gia đình điều kiện thuộc tầm “trung” thì sẽ cảm thấy khá khó khăn khi lựa chọn quà cáp cho thầy cô giáo. Làm thế nào để cân đối chi tiêu mà vẫn chuẩn bị được một món quà tươm tất?

Chị Thanh Tâm (27 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Bé nhà mình năm nay mới đi học mầm non nên thực sự mình chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này. Nghe các chị em xung quanh tư vấn nếu kinh tế tốt thì tặng các cô một set mỹ phẩm kèm phong bì 500.000 đồng. Nếu không thì phong bì 300.000 – 500.000 đồng thôi cũng được rồi. Vấn đề này đúng là “vô biên” lắm vì tùy điều kiện từng gia đình. Mình thì nói chung cũng là dạng trung bình thôi nên không “đua” được với những nhà có điều kiện. Cũng đang cân nhắc vài phương án nên mình cũng chưa lựa chọn được xem nên làm thế nào thì hợp lý”.

Tri ân thầy cô như thế nào vừa ý nghĩa, thiết thực mà lại tiết kiệm? (Hình minh họa)

Tri ân thầy cô như thế nào vừa ý nghĩa, thiết thực mà lại tiết kiệm? (Hình minh họa)

Chị Ngọc Linh (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình có hai bé, một bé đang học lớp 2, một bé 3 tuổi học mầm non. Lớp bạn lớn thì có 1 cô chủ nhiệm, lớp bạn bé thì có 3 cô phụ trách. Nên nói chung việc quà cáp cho các cô cũng khiến mình cân nhắc rất nhiều. Mua quà thì sợ cô không thích, mà đưa mỗi phong bì thì hơi… “trơ”. Mình quyết định chuẩn bị 4 bó hoa sáp loại 1 bông, giá chỉ 35k/set kèm túi rất xinh. Kèm đó là phong bì. Cô chủ nhiệm của bạn lớn thì 500.000 đồng, 3 cô mầm non thì mỗi cô 300.000 đồng. Mình thấy như vậy là tiết kiệm nhất rồi”.

Chị Minh An (30 tuổi, Hà Nội) tâm sự: “Cái này là mình chia sẻ thẳng thắn thôi. Ở nhà mình cũng có bà bác làm giáo viên. Cứ đến ngày 20/11 là bác ấy cho mình và vài người thân thiết mấy món đồ được phụ huynh tặng. Cũng bởi những món ấy bác không dùng quen. Thông thường phụ huynh hay mua dầu gội, mỹ phẩm,… Loại mà dùng tốt tốt đẹp đẹp một chút thì cũng 7-800.000 đồng, có khi lên đến 1 – 2 triệu cũng là bình thường. Về giá trị thì nó cũng khá đắt, nhưng mua những món ấy thì phải hợp với người nhận quà. Ví dụ có cô giáo da nhạy cảm chẳng hạn mà mình mua mỹ phẩm không lành tính thì cô cũng không dùng được. Nhiều người như bác mình thì là kiểu không dùng những hãng mới mà chỉ quen dùng một hãng mà thôi. Nên quan điểm của mình là cứ “phong bì” cho nhanh, các cô muốn mua gì thì mua, mình cũng không phải suy nghĩ mất thời gian”.

Quà cho thầy cô - phụ huynh có cần phải "khó xử"?
 

20/11 là ngày lễ tri ân công sức dạy dỗ của những người làm nghề giáo. Việc các phụ huynh muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy, các cô đã chăm lo cho con của mình cũng là điều hết sức hiển nhiên. Chính vì vậy dù là hoa, là quà, hay là tiền thì đều mang chung một ý nghĩa như một lời cảm ơn, tri ân đến người thầy.

Nhiều phụ huynh cảm thấy ngại ngùng khi chỉ tặng cô “phong bì” nhưng lại muốn tiết kiệm chi phí mua quà kèm theo thì việc lựa chọn những set hoa hoặc bánh nhỏ nhắn là một sự lựa chọn khá hợp lý. Hiện nay với nhu cầu của người dùng tăng cao, nhiều tiệm cà phê, tiệm bánh có thiết kế những set quà với giá chỉ từ 50.000 đồng.

Set hoa kèm nước (trà sữa hoặc nước ép, cà phê) là một sản phẩm nhiều người yêu thích vì độ xinh xắn và giá thành hợp lý. Set quà này sẽ gồm 1 túi kraft 2 ngăn: 1 ngăn đựng hoa và 1 ngăn đựng nước. Khi tặng thầy cô bạn chỉ cần “đính kèm” thêm một chiếc phong bì là trông rất lịch sự, tinh tế rồi. Nếu bạn khéo léo một chút thì hoàn toàn có thể tự làm tại nhà sẽ giảm được kha khá chi phí. Túi kraft 2 ngăn được bán rất nhiều trên các sàn thương mại điện tử với giá chỉ từ 4.000 đồng/cái. Hoa tươi và đồ uống bạn có thể lựa chọn tùy theo mong muốn và sở thích.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn set bánh làm quà tặng. Tùy vào sức sáng tạo của các tiệm bánh mà set quà bánh cũng hết sức đa dạng về loại bánh, giá cả,… Có những set chỉ từ 50.000 đồng thôi nhưng cũng rất nhỏ xinh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn set bánh làm quà tặng. Tùy vào sức sáng tạo của các tiệm bánh mà set quà bánh cũng hết sức đa dạng về loại bánh, giá cả,… Có những set chỉ từ 50.000 đồng thôi nhưng cũng rất nhỏ xinh.

Những set hoa sáp kèm túi, thiệp cũng là một sự lựa chọn tiết kiệm mà bạn có thể tham khảo. Hoa sáp cũng có rất nhiều mẫu mã. Đơn giản nhất là một bông hoa hồng hoặc tulip được gói giấy, đựng trong túi nhựa trong kèm thiệp, có giá chỉ từ 35.000 đồng mà thôi. Cầu kỳ hơn bạn có thể tăng số lượng hoa hoặc chọn những mẫu có thêm đèn nháy…

Những set hoa sáp kèm túi, thiệp cũng là một sự lựa chọn tiết kiệm mà bạn có thể tham khảo. Hoa sáp cũng có rất nhiều mẫu mã. Đơn giản nhất là một bông hoa hồng hoặc tulip được gói giấy, đựng trong túi nhựa trong kèm thiệp, có giá chỉ từ 35.000 đồng mà thôi. Cầu kỳ hơn bạn có thể tăng số lượng hoa hoặc chọn những mẫu có thêm đèn nháy…

Ngày Nhà giáo cận kề và cơn đau đầu của các phụ huynh: Tặng quà hay amp;#34;phong bìamp;#34;, hay… cả hai? - 4

Nếu như mua mỹ phẩm có giá đắt và khó mua đúng loại hơn thì nhiều phụ huynh cũng tìm đến các set quà gồm sữa tắm - sữa dưỡng thể hoặc dầu gội - dầu xả. Những hộp quà này thường được các thương hiệu đóng gói sẵn với phần hộp và trang trí xinh xắn. Giá thành cũng nhỉnh hơn một chút, dao động từ 200.000 đến 1 triệu đồng.

Các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể khuyến khích bạn nhỏ nhà mình tự tay làm tặng cô giáo những tấm thiệp dễ thương. Các bé có thể vẽ tranh, tô màu, cắt hoa, dán giấy,... thỏa sức sáng tạo, vừa là một hoạt động thú vị cho bé, vừa tạo nên một món quà ý nghĩa dành cho các thầy cô giáo.

Ngày Nhà giáo cận kề và cơn đau đầu của các phụ huynh: Tặng quà hay amp;#34;phong bìamp;#34;, hay… cả hai? - 5

Bởi vậy các phụ huynh không nên đặt nặng vấn đề quà cáp, mà lựa chọn phù hợp với điều kiện của gia đình. Làm sao để đôi bên cùng vui vẻ, hoan hỉ. Hi vọng ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ là một dịp vui, đầy ý nghĩa của thầy và trò cùng các phụ huynh.

Tự tổ chức đám cưới tại nhà, tiết kiệm được hàng chục triệu đồng: Xu hướng mới của các cặp đôi trẻ
Đám cưới được tổ chức tối giản, nhanh gọn và hơn hết là tiết kiệm chi phí đang là ưu tiên của các cặp đôi trẻ.

chuyện tiêu tiền

Theo H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Shopping Guide