Đoàn Di Băng sinh 3 con gái, tự hào vì mỗi lần đẻ là cuộc sống lại sung túc và hên hơn

Thy Dung - Ngày 04/06/2024 11:15 AM (GMT+7)

"Băng đẻ con gái, nhiều người hay chê nhưng hai vợ chồng rất thương vì mỗi lần sinh con là cuộc sống lại sung túc hơn”. Đoàn Di Băng tâm sự.

Từ trước đến nay, Đoàn Di Băng luôn được biết đến với loạt biệt danh như: “mỹ nhân tiền tỷ”,“đại gia quận 7”, “yêu nữ hàng hiệu”... Để có được thành quả như ngày hôm nay, Đoàn Di Băng cũng phải trải qua nhiều biến cố, nhưng cô cho biết cứ mỗi lần đẻ một đứa con là cuộc sống vợ chồng cô lại “hên hơn” và “sung túc” hơn một chút.

Được biết, sau khi Đoàn Di Băng và doanh nhân Quốc Vũ về chung nhà không bao lâu, cặp đôi đã đón chào công chúa đầu tiên chào đời, đặt tên Linh Đan (hay thường gọi là Hana). Năm 2016, cô tiếp tục sinh con gái thứ 2 tên An Nhiên (gọi ở nhà là Yuki). Năm 2020, cô tiếp tục hạ sinh bé thứ 3 đặt tên ở nhà là Bing Bing.

Cả 3 bé con đều sở hữu ngoại hình vô cùng đáng yêu, thường xuyên check in hàng hiệu, được vợ chồng Đoàn Di Băng "cưng chiều" không thua kém rich kid nào.

Đoàn Di Băng tâm sự chuyện sinh con.

Đoàn Di Băng tâm sự chuyện sinh con.

Nói về chuyện cuộc sống sung túc nhiều hơn kể từ khi sinh con, Đoàn Di Băng mở đầu câu chuyện: “Không biết mấy bà khi mà sinh con ra có làm thay đổi gia đình mấy bạn không, chứ như Băng là có nha. Đứa nào cũng mang lại thay đổi tích cực hết”. Cô kể rằng ngay sau khi cưới, cô có bầu và cả hai vợ chồng gần như dốc hết tiền cho đám cưới lớn. "Cưới xong là hai vợ chồng không còn tiền gì hết, chỉ còn chiếc xe hơi bán được gần 400 triệu để mở quán ăn. Thời gian đó, Băng phải đi xe máy, bầu lớn mà trời mưa vẫn phải trùm áo mưa, lạnh run”.

Ông xã cô nhìn thấy vợ phải chịu cực khi mang thai nên nên quyết tâm mua lại chiếc xe hơi sau khi con gái Hana chào đời. "Trộm vía, sau khi đẻ Hana, quán ăn làm ăn phát đạt, khách đông đến nỗi phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ. Từ đó, cuộc sống cũng khá hơn, không còn phải lo trả nợ nhân viên”.

Khi mang bầu bé Yuki, Đoàn Di Băng bắt đầu kinh doanh online. "Lúc đầu bán chậm, sau đó cũng dần khởi sắc, thuê được căn chung cư rộng hơn, thoải mái hơn. Đẻ xong Yuki, vợ chồng gom góp mua được căn biệt thự, ra mắt thương hiệu riêng, buôn bán thuận lợi, trả tiền nhà, sắm xe cộ”.

Cuộc sống “vạn người mơ” của Đoàn Di Băng và ông xã.

Cuộc sống “vạn người mơ” của Đoàn Di Băng và ông xã.

Tuy nhiên, năm 2019 là một năm đầy biến cố. "Buôn bán không được, nợ nần chồng chất, phải bán xe nhờ bạn thân mua để được giá cao, vay tiền trả lương nhân viên”. Đoàn Di Băng kể, vì khó khăn nên không muốn có con vào thời điểm này. Tuy vậy không hiểu sao dù đã ngừa thai nhưng vẫn dính bầu bé Bing Bing. "Trong rủi có may, sau khi có bầu bé Bing, công việc được gỡ rối, làm ăn thuận lợi, nhiều cơ hội và may mắn đến với hai vợ chồng”.

Đoàn Di Băng khi sinh con thứ 3.

Đoàn Di Băng khi sinh con thứ 3.

Được biết cô sinh Đoàn Di Băng sinh bé Bing Bing bằng phương pháp sinh thường nên việc mang thai và sinh con thứ 4 là hoàn toàn dễ dàng hơn so với các bà mẹ sinh mổ trước đó.

Đoàn Di Băng rạng rỡ khi mang thai lần 4.

Đoàn Di Băng rạng rỡ khi mang thai lần 4.

Nói về chuyện sinh nhiều con gái, nữ đại gia quận 7 tâm sự: "Băng đẻ con gái, nhiều người hay chê nhưng hai vợ chồng rất thương vì mỗi lần sinh con là cuộc sống lại sung túc hơn”. Thấy vậy nên ông xã doanh nhân hay đùa rằng mỗi lần Đoàn Di Băng mang bầu là nhà lại "hên": "Nhà buôn bán được, anh vui ghê á, không lẽ anh bắt em đẻ hoài”. Cô vừa cười vừa nói.

Mang thai lần thứ 4 ở độ tuổi 35, Đoàn Di Băng gặp khá nhiều vấn đề sức khoẻ khi mang thai lần này. Cô bị lạc nội mạc tử cung, chỉ số trứng thấp, thành tử cung mỏng vì từng sảy thai. Thế nhưng, Đoàn Di Băng vẫn quyết tâm dưỡng sức và bắt đầu hành trình IVF với khao khát được chào đón thành viên tiếp theo trong gia đình.

Sau tất cả, Đoàn Di Băng gửi lời chúc đến tất cả các mẹ bầu rằng: "Con cái là lộc trời cho, nhiều khi hóa giải mọi xích mích, mang lại niềm vui cho gia đình. Có con là điều thiêng liêng, chúc các bà mẹ đang mang bầu luôn vui vẻ và được nhận những lời chúc tốt đẹp".

Lạc nội mạc tử cung là gì?

Lạc nội mạc tử cung (endometriosis) là một tình trạng bệnh lý mà trong đó mô tương tự như nội mạc tử cung (lớp niêm mạc bên trong tử cung) phát triển ở bên ngoài tử cung. Mô này có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trong cơ thể nhưng thường gặp nhất là ở vùng chậu như buồng trứng, ống dẫn trứng, và bề mặt ngoài của tử cung.

Triệu chứng của lạc nội mạc tử cung:

Đau bụng kinh dữ dội: Đau thường bắt đầu trước kỳ kinh và kéo dài trong suốt chu kỳ.

Đau vùng chậu: Đau có thể xuất hiện cả trước, trong và sau kỳ kinh, cũng như trong khi quan hệ tình dục.

Đau khi đi tiểu hoặc đại tiện: Thường gặp trong kỳ kinh nguyệt.

Chảy máu kinh nhiều: Kinh nguyệt có thể kéo dài hơn và nặng hơn bình thường.

Vấn đề về sinh sản: Lạc nội mạc tử cung là một trong những nguyên nhân gây vô sinh hoặc khó thụ thai.

Mệt mỏi, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi: Những triệu chứng này thường đi kèm trong kỳ kinh nguyệt.

Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ:

Mặc dù nguyên nhân chính xác của lạc nội mạc tử cung chưa được xác định rõ ràng, một số yếu tố có thể góp phần gây ra tình trạng này bao gồm:

Kinh nguyệt ngược dòng: Máu kinh nguyệt chứa các tế bào nội mạc tử cung chảy ngược lại qua ống dẫn trứng vào khoang chậu thay vì ra ngoài cơ thể.

Di truyền: Người có mẹ hoặc chị em ruột mắc lạc nội mạc tử cung có nguy cơ cao hơn.

Biến đổi miễn dịch: Hệ miễn dịch không phát hiện và tiêu diệt mô nội mạc tử cung phát triển ngoài tử cung.

Chẩn đoán và điều trị:

Chẩn đoán: Chẩn đoán lạc nội mạc tử cung thường bao gồm việc khám lâm sàng, siêu âm, MRI và trong nhiều trường hợp, cần phẫu thuật nội soi để xác định vị trí và mức độ của các mô lạc nội mạc tử cung.

Điều trị: Điều trị lạc nội mạc tử cung bao gồm sử dụng thuốc giảm đau, liệu pháp hormone để giảm hoặc loại bỏ kinh nguyệt, và phẫu thuật để loại bỏ các mô lạc nội mạc tử cung. Trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể cần phẫu thuật cắt tử cung.

Lạc nội mạc tử cung có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ, nhưng với việc chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhiều người có thể quản lý được các triệu chứng và sống một cuộc sống bình thường.

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ