Mẹ bỉm vừa đi đẻ về mách những thứ cần mang theo trong giỏ đồ để an tâm vượt cạn

Thảo Nguyên - Ngày 28/05/2023 09:00 AM (GMT+7)

“Nói chung các chị em đi đẻ chỉ cần mang theo ít đồ cần thiết như vậy thôi. Còn lại tất cả các thứ ở viện đều có sẵn hết, không cần mang nhiều vì xách đi xách về lỉnh kỉnh mệt lắm", mẹ bỉm nói.

Vừa đi đẻ ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương về, mẹ bỉm Nguyễn Khánh Huyền, 26 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội đã có kinh nghiệm chuẩn bị đồ đi sinh cho mẹ và bé đầy đủ, giúp an tâm hơn để bước vào cuộc “vượt cạn” khó khăn.

Giống như nhiều mẹ bỉm sữa khác, sắp tới ngày sinh nở, chị Khánh Huyền cũng lên kế hoạch mua sắm đồ sơ sinh và chuẩn bị giỏ đồ trước để khi có dấu hiệu chuyển dạ thì vợ chồng chỉ việc xách làn đi đẻ.

Ban đầu, mẹ bầu này sắp xếp rất nhiều đồ đạc vào giỏ đồ mang đi đẻ bởi muốn sau sinh mọi thứ trong viện phải đầy đủ nhất. Tuy nhiên, khi lên các hội nhóm mẹ bỉm, được các chị em mách nước những món đồ mang theo nên chị Khánh Huyền bắt đầu cân nhắc.

Trước sinh khoảng 1 tháng, chị Khánh Huyền sẽ bắt đầu chuẩn bị những nhóm đồ và để gọn gàng để tránh bị lãng quên hay bỏ sót. (Ảnh minh họa).

Trước sinh khoảng 1 tháng, chị Khánh Huyền sẽ bắt đầu chuẩn bị những nhóm đồ và để gọn gàng để tránh bị lãng quên hay bỏ sót. (Ảnh minh họa).

“Được nhiều các mẹ bỉm mách nước trên các hội nhóm nên mình đã soạn đồ đi sinh với tiêu chí không đầy nhưng phải đủ. Vì thế mình mạnh dạn bỏ nhiều các món đồ không cần thiết đi để “hành trang đi sinh” của mình thật gọn gàng khi vào viện. Ngoài ra, suốt cả hành trình đi đẻ, mình luôn chuẩn bị tinh thần bình tĩnh nhất, không được cuống lên để không bị động”, mẹ bỉm nói.

Theo mẹ bỉm chia sẻ, trước sinh khoảng 1 tháng, chị Khánh Huyền sẽ bắt đầu chuẩn bị những nhóm đồ dùng sau đây và để gọn gàng trong chiếc làn nhựa để tránh bị lãng quên hay bỏ sót. Sau đây là những thứ chị Khánh Huyền mang theo đi đẻ:

Những đồ mang theo cho mẹ dùng:

- 1 bộ quần áo mặc ra viện, tất chân, bông nút tai, mũ.

- 2 miếng băng vệ sinh loại cho người già để dùng những ngày đầu nhiều sản dịch.

- 1 túi băng vệ sinh dạng quần dùng cho những ngày hôm sau ít sản dịch.   

 Mẹ bỉm Nguyễn Khánh Huyền bên con mới sinh. (Ảnh: NVCC)

 Mẹ bỉm Nguyễn Khánh Huyền bên con mới sinh. (Ảnh: NVCC)

Những đồ mang theo cho con:

- 1 bộ quần áo ra viện của con tùy theo tình hình thời tiết mà mẹ mang phù hợp.

- Bình sữa, cọ bình, sữa công thức để cho con ăn khi sữa mẹ chưa về.

- Bỉm cho con mang khoảng 10-15 chiếc bởi khi tắm cho bé các y tá ở viện sẽ thay bỉm ở viện cho con nhưng trong suốt cả ngày bé cũng xì xoẹt nhiều, cần phải thay.

- Khăn sữa 5-10 chiếc.

- Nước muối sinh lý nhỏ mũi mắt cho con.

- Tỏi, son, con dao, khăn bông bay che mặt con dùng khi ra viện.

Những đồ dùng khác:

- 1 bình giữ nhiệt nhỏ để lấy nước nóng từ cây vào đỡ phải đi lại nhiều lần.

- 1 chậu nhỏ để lấy nước lau khi con vệ sinh nếu dùng khăn đa năng.

- Khăn mặt, bàn chải đánh răng của mẹ và người nhà đi cùng.

- Cốc, thìa của mẹ và người nhà uống nước.

Lưu ý của mẹ bỉm khi sắp đồ đi sinh:

- Các mẹ bỉm nên mang ít đồ bởi bệnh viện thứ gì cũng có. Tại viện có quần áo mặc cho bé và mẹ trong những ngày sau sinh tại đây. Nếu em bé sau sinh dùng đồ của viện mà bị bẩn, các mẹ bỉm có thể mang đổi bất kì lúc nào ạ, kể cả ban đêm. Ở viện bé sẽ được mặc áo, đội mũ và quấn khăn ủ ngoài ạ. Mũ đội cho bé, các sản phụ có thể thay mũ của viện bằng mũ của mình mang theo cũng được.

Các mẹ bỉm nên mang ít đồ bởi bệnh viện thứ gì cũng có. (Ảnh minh họa)

Các mẹ bỉm nên mang ít đồ bởi bệnh viện thứ gì cũng có. (Ảnh minh họa)

- Các loại kem và cả sữa tắm cho bé không cần mang đi vì các cô y tá tắm cho bé hàng ngày, chăn bệnh viện cũng cấp, mang đi lỉnh kỉnh thêm.

- Mẹ bỉm có thể mang khăn mặt theo lau người chứ không cần thiết phải dùng dịch vụ tắm khô cho mẹ. Mang khăn, chậu nhờ người nhà lấy nước ấm lau người cũng chẳng khác gì tắm khô rồi về nhà thì tắm.

“Nói chung các chị em đi đẻ chỉ cần mang theo ít đồ cần thiết như vậy thôi. Còn lại tất cả các thứ ở viện đều có sẵn hết, không cần mang nhiều vì xách đi xách về lỉnh kỉnh mệt lắm. Ngoài ra, cần nhất là mang theo tiền nhé để tiện mua sắm và sử dụng các dịch vụ nếu muốn”, mẹ bỉm đang ở cữ chia sẻ.

9X mang thai 3 đi đẻ lúc thành phố phong tỏa, sinh con xong cả năm mới quen cảm giác làm mẹ của đàn con
Mang bầu thai 3 vào đúng những ngày dịch Covid-19 nên mẹ bầu có nhiều lo lắng, sợ hãi bởi nhà ở đảo Phú Quốc xa đất liền.

Sinh đôi và đa thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuẩn bị đồ và tâm lí