Cô hướng dẫn viên nhà tù Côn Đảo đi cao gót trên song sắt, 6 triệu người tò mò vào xem

Anh Vũ - Ngày 28/03/2023 14:30 PM (GMT+7)

Đi cao gót cao nhưng vẫn đi trên song sắt nhà tù tằng tằng, cô hướng dẫn viên nhận được sự bái phục hoàn toàn từ hội chị em. Dân công sở nắm bí kíp này để đi giày cao được chắc chân hơn.

Những giờ gần đây, một clip trên TikTok đang thu hút gần 6 triệu lượt người xem với nội dung trông đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. Theo đó, cô hướng dẫn viên du lịch tại nhà tù Côn Đảo khiến tất cả du khách trong đoàn lẫn hàng triệu người lướt TikTok phải trầm trồ vì tính chuyên nghiệp của mình. 

Không chỉ sở hữu giọng thuyết minh ngọt ngào, lối dẫn truyền cảm hứng, cảm động mà cô nàng còn có tài đi trên song sắt với đôi pump mũi nhọn cực thuần thục và điệu nghệ.

Diện áo dài truyền thống, cô hướng dẫn viên xinh đẹp chọn một đôi cao gót màu be nữ tính, xinh xắn. Item được đánh giá là phù hợp với mọi trang phục, trong đó có áo dài.

Diện áo dài truyền thống, cô hướng dẫn viên xinh đẹp chọn một đôi cao gót màu be nữ tính, xinh xắn. Item được đánh giá là phù hợp với mọi trang phục, trong đó có áo dài.

Cô nàng hướng dẫn viên vừa thuyết minh, vừa bước đi trên tấm song sắt chắn ngang, bên dưới là nơi giam cầm tù nhân. Dù thanh sắt không quá nhỏ nhưng lỗ hổng lại khá lớn hoàn toàn có thể bị tụt chân xuống.

Cô nàng hướng dẫn viên vừa thuyết minh, vừa bước đi trên tấm song sắt chắn ngang, bên dưới là nơi giam cầm tù nhân. Dù thanh sắt không quá nhỏ nhưng lỗ hổng lại khá lớn hoàn toàn có thể bị tụt chân xuống.

Dẫu vậy, có nhiều đoạn bước đi, cô hướng dẫn viên thậm chí còn không cần nhìn xuống mà vẫn bước đi vô cùng tự tin.

Theo chủ tài khoản đăng tải, cô hướng dẫn viên đã làm việc được lâu năm và có kinh nghiệm trong việc di chuyển và dẫn dắt các đoàn khách. Người đẹp lựa chọn đôi cao gót không quá cao, chỉ khoảng 5cm với phần đế dày dặn. Nhìn chung đôi cao gót không quá chông chênh nhưng bước đi trên điều kiện như vậy quả là kĩ năng đáng nể.

Bên dưới bài đăng, dân tình tương tác rất nhiều và khen ngợi tính chuyên nghiệp trong việc làm nghề của cô hướng dẫn viên tại nhà tù Côn Đảo này. Đứng ở phương diện thời trang, chị em đều mong muốn bản thân có được kĩ năng đi cao gót thuần thục. Đáng khen cho cô nàng này là lựa chọn cao gót có chiều cao cộng phần đế phù hợp để di chuyển và làm việc.

Bên cạnh việc lựa chọn một đôi giày cao vừa với chân, phù hợp với trang phục, chị em công sở cần "bỏ túi" 1 số bí kíp sau để việc catwalk với cao gót không còn là nỗi ám ảnh.

Đa số người mới tập đi cao gót thường tiếp đất bằng mũi chân khiến cho người bị đổ, khó giữ được thăng bằng. Do đó, nàng nên chú ý ở bước đầu tiên. Hãy nâng chân, chân sau trụ đứng thẳng, chân trước duỗi thẳng và tiếp đất bằng gót giày. Để tránh việc đi 2 hàng, chị em nên tự nhắc bản thân là khép gối lại.

Đa số người mới tập đi cao gót thường tiếp đất bằng mũi chân khiến cho người bị đổ, khó giữ được thăng bằng. Do đó, nàng nên chú ý ở bước đầu tiên. Hãy nâng chân, chân sau trụ đứng thẳng, chân trước duỗi thẳng và tiếp đất bằng gót giày. Để tránh việc đi 2 hàng, chị em nên tự nhắc bản thân là khép gối lại. 

Việc giữ cho 2 đầu gối chạm nhau còn giúp nàng tôn lên được vóc dáng nữ tính, bước đi khoan thai, mềm mỏng. Mới tập cao gót, nàng nên bắt đầu với 1 đôi cao khoảng 3-5cm và đế vuông. Sau đó, nâng cấp lên cao hơn hoặc thử sức đế nhọn.

Việc giữ cho 2 đầu gối chạm nhau còn giúp nàng tôn lên được vóc dáng nữ tính, bước đi khoan thai, mềm mỏng. Mới tập cao gót, nàng nên bắt đầu với 1 đôi cao khoảng 3-5cm và đế vuông. Sau đó, nâng cấp lên cao hơn hoặc thử sức đế nhọn.

Khi bước lên cầu thang, nàng công sở lưu ý không dậm cả bàn chân. Điều này vừa tốn sức lại tạo ra tiếng kêu khi bước rất thô khiến nàng tự mình trừ điểm thanh lịch.

Khi bước lên cầu thang, nàng công sở lưu ý không dậm cả bàn chân. Điều này vừa tốn sức lại tạo ra tiếng kêu khi bước rất thô khiến nàng tự mình trừ điểm thanh lịch.

Các người mẫu, hoa hậu khi bước đi trên cầu thang mềm mỏng và lướt nhẹ như không có gì chính là nhờ mẹo kiễng nhẹ. Họ thường đi bằng mũi chân khi bước lên cầu thang. Để làm được điều này, bạn cần chọn giày có độ cao phù hợp với sức mình và tập luyện thường xuyên.

Các người mẫu, hoa hậu khi bước đi trên cầu thang mềm mỏng và lướt nhẹ như không có gì chính là nhờ mẹo kiễng nhẹ. Họ thường đi bằng mũi chân khi bước lên cầu thang. Để làm được điều này, bạn cần chọn giày có độ cao phù hợp với sức mình và tập luyện thường xuyên.

Một số chuyên gia về đào tạo đi đứng còn mách nhỏ mẹo để tập giữ thăng bằng bằng cách đặt 1 quyển sách trên đầu và bước đi. Trong khi đi, nếu quyển sách không rơi mà hông vẫn đánh dẻo, có nghĩa bạn đã đi đúng và làm chủ được đôi giày.

Thêm vào đó, chị em công sở có thể rảnh rỗi tập động tác đứng 1 chân trên giày cao, nhún lên nhún xuống để cơ thể có độ dẻo dai nhất định.

Thêm vào đó, chị em công sở có thể rảnh rỗi tập động tác đứng 1 chân trên giày cao, nhún lên nhún xuống để cơ thể có độ dẻo dai nhất định.

Đi ăn cưới mặc quá đẹp, bạn thân ngọc nữ họ Tăng được khen như Nam Phương Hoàng hậu
Không hổ danh là hoa hậu duy nhất trong nhóm bạn thân của Tăng Thanh Hà, Phương Khánh có style trưng diện đi ăn cưới đẹp mê dù chẳng cần dát hàng hiệu xa xỉ. Chị em ngoài 30 học hỏi không thừa.

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp