Mặc đẹp cho mình hay cho người, câu hỏi quen thuộc nhưng khó giải đáp của nhiều chị em!

Ngày 15/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Phụ nữ thời đại 4.0 luôn luôn làm cho bản thân trở nên xinh đẹp, thế nhưng việc ăn mặc, làm đẹp đôi khi không chỉ cho bản thân mà còn phải cho cả người đối diện?

Làm đẹp là 1 trong những sở thích khá quan trọng của chị em. Nhưng đã bao lần các nàng trước khi mua 1 món đồ yêu thích đều hỏi bản thân rằng mình mặc nó có đẹp không? Chồng mình có thích mình trong bộ váy này không? Nó có quá nổi bật so với các đồng nghiệp của mình hay không?

Nếu không ít lần tự hỏi mình những câu này và đắn đo cái nhìn của người khác trước khi rinh 1 món đồ mới về nhà, thì đừng lo, bạn không hề đơn độc. Đến các ngôi sao nổi tiếng cũng nhiều lần phải nhận những lời chê, nhân xét tiêu cực về gout ăn mặc của mình. Vì vậy, có thể nói, việc tìm ra gout thời trang phù hợp với bản thân, đáp ứng cả sở thích của chính mà vẫn giúp hình ảnh mình đẹp trong mắt người khác vẫn luôn là điều chị em mong muốn.

Sẽ chẳng ai có thể nói việc chọn lựa xem "làm đẹp cho mình" hay "làm đẹp cho người" của phái đẹp ngày nay là đúng hay sai. Chuyện làm đẹp cho bản thân là điều hiển nhiên của mỗi người phụ nữ và cả nam giới. Đó là những sự chọn lựa thiên về phong cách, gu thẩm mỹ, tư duy thời trang của mỗi cá thể. 

Mặc đẹp cho mình hay cho người, câu hỏi quen thuộc nhưng khó giải đáp của nhiều chị em! - 1

Thanh Hằng là 1 minh chứng cho việc hài hòa cả phong cách bản thân lẫn mắt nhìn của công chúng. Cô không chỉ là biểu tượng thời trang hàng đầu, mà gu ăn mặc của cô còn là nguồn cảm hứng bất tận của hàng triệu phái đẹp, các NTK đình đám trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, việc ăn mặc đúng bản sắc cá nhân nhưng vẫn phải làm người đối diện thích thú là điều không phải ai cũng làm được. Việc cân bằng được các sắc thái thời trang là việc không hề đơn giản, đòi hỏi chúng ta phải khéo léo và thường xuyên cập nhật các xu hướng thời trang đang được ưa chuộng. 

Đối với một số người, việc thoả mãn được nhu cầu mặc đẹp của bản thân là nhất, tuy vậy đôi lúc chúng ta cũng phải làm hài lòng số đông một chút như ở nơi công sở, khi đi xin việc hay đặc biệt là buổi gặp gỡ đầu tiên khi ra mắt bạn trai, gia đình bạn trai chẳng hạn...

Mặc đẹp cho mình hay cho người, câu hỏi quen thuộc nhưng khó giải đáp của nhiều chị em! - 2

Ngô Thanh Vân được đánh giá là ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất nhì làng mốt dù ăn mặc đơn giản và thiên về phong cách ăn mặc của nam giới (menswear). 

Ngô Thanh Vân hay Thanh Hằng đều là những người đẹp có chỉ số hình thể quyến rũ, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng ăn diện sexy. Bởi muốn mặc đẹp cho mình và làm vừa mắt người nhìn thì điều đơn giản nhất hãy làm theo 3 quy tắc mà hai ngôi sao đình đám thường ứng dụng:

1. Tìm hiểu môi trường xung quanh:

Bạn sẽ không thể diện đầm dạ hội ánh kim đi làm việc 8 tiếng ở văn phòng, cũng không thể mặc đồ tập yoga đi tham dự một buổi tiệc cùng người yêu. Vì thế, việc ăn mặc đẹp đôi khi phụ thuộc vào hoàn cảnh, nơi chốn mà bạn sẽ đến. Mỗi một môi trường đều sẽ có quy tắc ăn mặc khác nhau, vì thế bạn cần phải tự cảm nhận, chọn lựa trang phục sao cho thích hợp nhất.

Mặc đẹp cho mình hay cho người, câu hỏi quen thuộc nhưng khó giải đáp của nhiều chị em! - 3

Khi đến công ty Shark Linh thường lựa chọn tông màu trung tính nhưng những lúc mang thai cô lại ưa chuộng diện những chiếc váy nhiều màu sắc để mang đến niềm vui và sức sống cho mẹ và bé. 

2. "Phù hợp" nguyên tắc cơ bản nhất trong thời trang: 

Ăn mặc phù hợp không chỉ là lựa chọn những món đồ mà bạn yêu thích, tương thích với bản thân mà còn được hiểu rộng ra là mỗi bộ trang phục bạn diện đều nên phù hợp với những người mà bạn tiếp xúc, độ tuổi, giới tính hay công việc mà bạn đang làm. 

Bạn có thể ăn mặc theo đúng phong cách thời trang cá nhân, tuy vậy có thể nhấn nhá thêm phụ kiện hoặc giản lượt bớt những món đồ rườm rà tuỳ theo mỗi thời điểm.

Mặc đẹp cho mình hay cho người, câu hỏi quen thuộc nhưng khó giải đáp của nhiều chị em! - 4

NTK Thuỷ Nguyễn khi đi du lịch là lên đồ lúng liếng đầy tính nghệ sĩ, nhưng khi lên nhận giải thưởng, tham gia các cuộc họp quan trọng thi cô cũng chỉ diện váy áo đơn sắc để trở nên phù hợp hơn. 

3. Gọn gàng, sạch sẽ: 

Dù bạn là ai, có diện lên người những món đồ phong cách hay đắt tiền như thế nào đi chăng nữa thì yếu tố sạch sẽ, gọn gàng và văn minh phải luôn được đặt lên hàng đầu. Sẽ chẳng ai nói bạn mặc đẹp nếu như bạn xách một chiếc túi đầy bụi bẩn, một đôi giày có mùi hôi hay một chiếc váy lấm tấm đốm ẩm mốc.

Vì vậy, dù cho có bao nhiêu bí quyết thời trang đi chẳng nữa thì chúng cũng chỉ là tính chất tương đối, việc quan trọng là ý thức và sự cảm nhận của mỗi cá nhân khi lựa chọn trang phục, cách ăn mặc để vừa khiến mình đẹp hơn mà người đối diện cũng vui lây khi nhìn thấy chúng ta.

Mặc đẹp cho mình hay cho người, câu hỏi quen thuộc nhưng khó giải đáp của nhiều chị em! - 5

Khánh Linh được ví như nàng tắc kè hoa của làng mốt Việt, cô biến hoá linh hoạt và đa dạng để ngày càng được nhiều người yêu mến hơn.  

Mặc đẹp cho mình hay cho người, câu hỏi quen thuộc nhưng khó giải đáp của nhiều chị em! - 6

Mỗi mùa Halloween tới, vợ chồng Tăng Thanh Hà lại biến hoá thêm 1 kiểu
Cứ đến ngày này hàng năm, là công chúng lại được dịp được rửa mắt bởi Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn bằng những set đồ cực chất.
Jay - Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mặc đẹp cho người hay cho mình