Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si

Huyền Đỗ - Ngày 21/03/2021 11:54 AM (GMT+7)

Mỹ nhân Sao nhập ngũ tiết lộ niềm đam mê bất tận với đồ si và hàng thùng, góp phần làm nên phong cách thời trang độc đáo của người đẹp Đắk Lắk.

Đỗ Khánh Vân là gương mặt nghệ sĩ trẻ của làng giải trí Việt, quen thuộc với khán giả thông qua vai diễn Trà Long trong phim “Mắt Biếc”. Thời gian gần đây, cô nàng sinh năm 1995 tiếp tục gây chú ý nhờ tham gia vào chương trình “Sao nhập ngũ” nổi đình đám cùng với Hoa hậu Kỳ Duyên, Diệu Nhi, Nam Thư, Hậu Hoàng, Hoàng Yến,...

Sở hữu nhiều tài lẻ lại có nhan sắc ngọt ngào, dễ đi vào lòng người, Khánh Vân ngày càng được yêu mến là điều dễ hiểu. Cô không chỉ là “nàng thơ” với vẻ đẹp mộng mơ mà còn là hình mẫu thời trang của nhiều bạn trẻ nhờ vào gu ăn mặc cuốn hút và đầy duy mỹ:

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 1

Đúng với lứa tuổi ngoài đôi mươi của mình, Khánh Vân sở hữu phong cách ăn mặc ngày thường trẻ trung và năng động. Chỉ với những items cơ bản như quần jeans, áo thun, sơ mi và giày thể thao, cô nàng đã phối được 7749 set đồ đơn giản nhưng không hề nhàm chán.

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 2

Ngoài trang phục năng động, Khánh Vân cũng khá mê mẩn váy đầm. Cô thường diện váy xoè rộng, tạo cảm giác mềm mại và nữ tính, phù hợp với hình tượng "nàng thơ" mộng mơ.

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 3

Thật không ngoa khi nói Khánh Vân là "tắc kè hoa"  của Vbiz, vì cô có thể đổi style linh hoạt, từ cá tính ngổ ngáo đến gợi cảm và trưởng thành.

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 4

Một đặc trưng trong phong cách ăn mặc của Khánh Vân là style vintage cổ điển. Cô nàng có kha khá món đồ độc lạ, từ áo hoa, quần hoạ tiết và váy đầm,... tất cả đều đậm hơi hướng hoài cổ.

Cứ ngỡ với sự nổi tiếng và phong cách sành điệu của mình, Khánh Vân ắt hẳn phải là một “yêu nữ hàng hiệu”. Vậy mà cô nàng sinh năm 1995 lại rất bình dị trong thời trang, thậm chí cô còn không ngần ngại chia sẻ niềm đam mê bất tận với đồ si lên mạng xã hội:

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 5

Khánh Vân chia sẻ hình ảnh bản thân đắm chìm giữa “biển” đồ si, đồng thời tiết lộ sở thích mua sắm quần áo giản dị của mình. 

Từ lâu đồ si hay hàng thùng vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng trong lòng tín đồ thời trang bởi tính độc đáo, cổ điển và duy mỹ của chúng. Bằng việc “lùng” mua những món đồ đã qua sử dụng, phái đẹp không sợ bị đụng hàng và còn tiết kiệm được kha khá chi phí cho chuyện ăn mặc. Bên cạnh Khánh Vân, Vbiz cũng có nhiều người đẹp mê mẩn đồ si chẳng kém hàng hiệu:

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 6

Trang Trần cũng là một tín đồ của quần áo si vì mê sự độc lạ của hàng thùng.

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 7

Là siêu mẫu nổi tiếng, Minh Tú không ngần ngại diện đồ si, thậm chí còn biến hoá để nâng tầm items giá rẻ.

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 8

Không hổ danh Hoa hậu giản dị bậc nhất Việt Nam, H'Hen Niê vẫn thường diện đồ si để tiết kiệm tiền mua quần áo.

Đồ si không hiếm nhưng để mua được đồ si đẹp thì chị em phụ nữ cần khá nhiều nhẫn nại lẫn kỹ năng “săn” đồ. Dưới đây là một số bí quyết mua sắm đồ si dành cho các tín đồ thời trang đang muốn tìm một làn gió mới cho tủ đồ của mình:

1. Không “mờ mắt” vì giá rẻ

Vì đồ si hay hàng thùng thường có mức giá khá phải chăng nên nhiều chị em sẽ trở nên dễ tính hơn trong chuyện lựa chọn trang phục. Kết quả là, có nhiều món đồ được mua về chỉ để trưng vì không có tính ứng dụng hay khó phối với các loại trang phục khác. Một quy tắc vàng trong việc mua sắm quần áo là lên sẵn danh mục những món cần mua và tìm trang phục tương thích với tủ quần áo sẵn có.

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 9

Những tín đồ săn đồ si chuyên nghiệp còn chia sẻ, sau một thời gian dài tìm đồ, chị em nên để mắt nghỉ vào phút để có lựa chọn thông suốt hơn.

2. Chọn trang phục vừa vặn

Phần lớn hàng si đều là đồ từ nước ngoài nên có thể sẽ có kích cỡ hơi lớn với tạng người Việt Nam. Chị em nên ướm thử trang phục và tốt nhất là thử đồ trước khi quyết định chọn mua. Những bộ cánh vừa vặn luôn tôn dáng hơn trang phục rộng thùng thình hay xuề xoà, nhất là với những cô nàng có dáng người thấp bé.

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 10

Khi đi mua đồ si, chị em nên mặc quần áo rời và ôm để tiện thử đồ.

3. Kiểm tra chất lượng quần áo

Vì là hàng đã qua sử dụng nên chất lượng của đồ si chỉ nằm ở mức tương đối, phái đẹp cần kiểm tra kỹ lưỡng để có được món đồ bền đẹp. Đầu tiên là kiểm tra chất lượng vải với độ co dãn tốt, không bị mục hay rạn. Đường kim mũi chỉ phải chắc chắn và cuối cùng là quần áo không có những vết ố bẩn bất thường.

Thời trang ngày thường biến hóa khôn lường, ít ai biết mỹ nhân “Sao nhập ngũ” là trùm đồ si - 11

Kiểm tra kỹ lưỡng giúp chị em có được lựa chọn đúng đắn và chất lượng hơn.

Nữ siêu mẫu không ngại diện đồ hàng thùng, mặc lại đồ cũ vẫn đẹp như mới
Minh Tú nói không với đại gia, những món đồ hiệu đi bên cô từ trước đến nay cũng do chính cô săn sale mà có.
Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Thời Trang