Jessica Minh Anh: "Không sợ lép vế Hồ Ngọc Hà"

Ngày 27/12/2015 09:30 AM (GMT+7)

Siêu mẫu quốc tế Jessica Minh Anh không sợ "lép vế" khi ngồi cùng Hà Hồ làm giám khảo "Siêu mẫu Việt Nam 2015".

Có thể đối với nhiều người tại Việt Nam, cái tên Jessica Minh Anh còn chưa thật sự nổi tiếng, thậm chí phải nói là "mới toanh". Tuy nhiên, sự thành công đáng nể của cô ở khắp thế giới lại dễ khiến công chúng trong nước cảm thấy tự hào.

Jessica Minh Anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cô từng la học sinh trường Amsterdam. Sau đó, người đẹp sang nước ngoài du học. Cô gây tiếng vang khi được mệnh danh là "Nữ hoàng của các sàn diễn không tưởng". Người đẹp từng tổ chức nhiều chương trình thời trang nổi tiếng tại các địa danh lừng danh trên thế giới.

Jessica Minh Anh là người mẫu Việt Nam hiếm hoi được báo chí của 40 nước trên 5 châu lục nhắc đến. Nữ hoàng của các sàn diễn không tưởng (Theo CNN) là tài năng Việt hiếm hoi thành công vượt trội trong lĩnh vực thời trang và event tại các địa điểm nổi tiếng nhất thế giới.

Jessica Minh Anh: quot;Không sợ lép vế Hồ Ngọc Hàquot; - 1

Jessica Minh Anh vừa về nước làm chung kết "Siêu mẫu Việt Nam 2015" diễn ra tối nay.

Mới đây, siêu mẫu quốc tế Jessica Minh Anh đã khiến nhiều fan hâm mộ trong nước vui mừng khi xác nhận, cô sẽ trở về nước để làm giám khảo chung kết Siêu mẫu Việt Nam 2015 diễn ra tối nay (27/12), bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng trong nước như Hà Hồ, Vĩnh Thụy. Đây không phải lần đầu tiên siêu mẫu quốc tế trở về Việt Nam trong vai trò này. Năm 2013, cô cũng từng là người "cầm cân nảy mực" cuộc thi này bên Công Trí và các giám khảo khác để chọn Lan Khuê đăng quang ngôi vị cao nhất.

Ủng hộ Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy,...

- Điều gì ở cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam 2015" hấp dẫn chị trong khi tại Việt Nam nó không còn sức hút đối với công chúng nữa?

Lý do để tôi tiếp túc về Việt Nam làm giám khảo đêm chung kết là vì trong năm 2013, tôi cũng từng ngồi "ghế nóng" để chọn Lan Khuê đăng quang. Đợt đó tôi rất bận nên chỉ về đúng một ngày, còn lần này tôi thoải mái hơn. Hơn nữa tôi với nhà sản xuất có mối quan hệ rất tốt, họ đối xử tốt với tôi cũng rất tốt nên tôi nhận lời.

Nhiều người nói chương trình này không còn "hót" nữa, nhưng tôi nghĩ BTC sẽ có những ý tưởng mới lạ để thu hút công chúng. Hiện tại nó không còn được quan tâm không có nghĩa tương lai gần sẽ hết "hót".

Tại Việt Nam, chưa có nhiều người biết đến tôi, đó là thực tế, nhưng tôi nghĩ, với chuyên môn của mình, tôi có thể góp sức để giúp BTC tìm ra gương mặt xứng đáng nhất. Hơn nữa vì tôi thường tổ chức những show lớn, nên việc tuyển chọn người mẫu diễn ra thường xuyên và tôi nghĩ mình có kinh nghiệm làm giám khảo.

- Tiêu chuẩn để chị tìm ra gương mặt xứng đáng đoạt giải cao nhất là gì trong khi cái chuẩn sắc đẹp siêu mẫu ở Việt Nam và thế giới chưa giống nhau hoàn toàn?

Tôi từng nói rằng, ở Việt Nam và thế giới, tiêu chuẩn người đẹp và người mẫu hòa nguyện vào nhau, khác với ở Anh, số đo ba vòng đạt chuẩn zero, còn ở nước mình, ba vòng khác nhau và nhiều nước châu Á cũng thế thôi. Tuy nhiên vẫn có một số người mẫu tại Việt Nam đạt chuẩn gầy, cao, size zero, nên tôi hoàn toàn có thể tin tưởng.

Đối với tôi, người chiến thắng nên có ngoại hình đảm bảo tiêu chuẩn người mẫu, cao 1m74 trở lên, có size zero, cách đi lại và phong thái cần tự tin. Chẳng hạn khi casting, có những người mẫu mặc quần áo rất đẹp nhưng khi catwratlk lại hoàn toàn thay đổi, ngược lại, nhiều cô hơi gầy nhưng lại rất tự tin, khả năng trình diễn tốt và có dáng đi tôn vẻ đẹp bộ quần áo.

Jessica Minh Anh: quot;Không sợ lép vế Hồ Ngọc Hàquot; - 2

Chiều qua, siêu mẫu nổi tiếng tranh thủ đi dạo Sài Gòn.

- Thực tế đã có không ít kết quả cuối cùng của các cuộc thi truyền hình thực tế hiện nay bị chi phối bởi nhà sản xuất, thay vào đó, đôi khi giám khảo phải mang tiếng "bù nhìn" trên ghế nóng. Chị nghĩ sao?

Tôi sẽ làm đúng bổn phận của mình. Theo tôi hiểu, BTC đã quan tâm khả năng chuyên môn của tôi nên mời tôi về để xác định và chấm điểm, vì đêm chung kết tối nay có nhiều BGK nên sẽ cộng điểm lại để tìm ra người xứng đáng nhất.

- Vậy theo chị, tại Việt Nam có cần những cuộc thi siêu mẫu như thế này nữa không?

Cuộc thi siêu mẫu là một sân chơi bổ ích, thà có còn hơn là không có. Đây là sân chơi để các bạn đoạt giải, họ có cơ hội dấn thân vào nghề, được các nhà tạo mốt chú ý cũng tốt.

- Là một trong số những siêu mẫu hiếm hoi nổi tiếng khắp thế giới, chị có lời khuyên gì dành cho những người mẫu trong nước có khát khao tìm kiếm cơ hội mới?

Một trong những vấn đề quan trọng nhất ở những người mẫu thế giới, cụ thể là ở Anh, đó là sự chuên nghiệp, họ làm việc vô cùng chyên nghiệp, bảo gì thì làm đấy, tôi hay gọi là họ rất "ngoan". Nhưng khi làm ở Du Bai hay Tây Ban Nha thì người mẫu không được chuyên nghiệp như vậy. Người mẫu ngoài hình thể thì cần cách làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp họ có được chỗ đứng hơn so với người khác. Người mẫu Việt Nam cứ cố gắng vươn ra nước ngoài chứ không nhất thiết chỉ diễn show trong nước.

Riêng bản thân tôi, vì chưa từng hoạt động nghề ở Việt Nam, nên việc nhiều người không biết đến tôi cũng là điều bình thường, có gì đâu mà chạnh lòng. Báo chí thế giới biết đến tôi thì lâu rồi. Đối với tôi, đó là thành công khó phủ nhận được, nên tôi cảm thấy bình thường, còn báo chí biết Việt Nam, mặc dù còn lạ lẫm với tôi nhưng nếu ghi nhận sự thành công của tôi thì đó là một điều thú vị khiến tôi xúc động.

- Chị quan tâm đến những cái tên người mẫu Việt Nam nào hiện nay?

Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy,... Đây là những cô gái có dáng chuẩn so với nước ngoài. Tôi nghĩ họ đáng trân trọng và cần được ủng hộ vươn ra thế giới.

- Nếu biết một ngày nào đó về Việt Nam hoạt động nghề, chị sẽ đoạt vị trí "nữ hoàng sàn diễn" thì chị có về nước không?

Tôi là chuyên gia tổ chức sự kiện thời trang, nên rõ ràng thời trang chỉ là một phần trong công việc của tôi thôi. Tôi còn làm tới kinh doanh, PR,... Nếu về Việt Nam làm thời trang thì không hấp dẫn đối với tôi. Hiện tại tôi vẫn còn muốn tổ chức nhiều show trên thế giới. Tất nhiên Việt Nam cũng có nhiều danh lam thắng cảnh, nên nếu có thời gian phù hợp thì tôi sẽ sẵn sàng về làm show.

Jessica Minh Anh: quot;Không sợ lép vế Hồ Ngọc Hàquot; - 3

Người đẹp mê mẩn những món ăn của người Việt.

Tự hào có vòng 1 "lép kẹp"

- Có một khoảng thời gian tại Việt Nam, tiêu chuẩn chọn người mẫu thường phải có số đo vòng 1 gợi cảm. Chị nghĩ gì về xu hướng này?

Đấy chính là lý do để tôi nói thế giới người đẹp và người mẫu ở Việt Nam hòa nguyện vào nhau. Đa số ngực của các siêu mẫu thế giới không đồ sộ, họ cũng không thẩm mỹ để tăng vòng 1.

- Hầu hết là người phụ nữ thì ai cũng thích có vòng 1 thật gợi cảm. Có vẻ như chị thì không quan tâm điều đó lắm?

Tôi có vòng 1 vô cùng khiêm tốn, điều đó khiến tôi rất tự hào. Bản thân tôi mặc gì cũng được, các nhà thiết kế thế giới làm đồ với size rất nhỏ, váy bó sát, bởi vì họ theo xu hướng, nên khi mặc được những bồ đồ đó, tôi tự hào hơn là không mặc được.

- Thế chị có cảm giác "ghen tị" hay không khi đứng đối diện một cô nàng sở hữu vòng ngực đẩy đà?

Tôi chưa bao giờ ghen tị với bất kỳ ai vì rất tự hào về vòng 1 khiêm tốn của mình. Còn nhớ trong lần xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2013, có rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi vòng 1 dường như "siêu phẳng". Tôi thấy rất là lạ. Bản thân tôi thì rất tự hào về nó, còn họ xem đó là điều xấu.

- Trong nghề người mẫu, vòng 1 lép kẹp sẽ tạo nên cá tính riêng cho chị, nhưng thực tế trong chuyện tình cảm thì sao, vì có mấy anh chàng nào thích người yêu ngực lép kẹp đâu?

Nếu họ yêu tôi thì sẽ không yêu cầu tôi sở hữu ngực gợi cảm như vậy, tôi cũng chưa từng gặp trường hợp nào cụ thể như thế.

- Thậm chí nếu người yêu của chị "ép" chị nâng cấp vòng 1 thì chị sẽ ứng xử ra sao?

Tôi sẽ không bao giờ có người yêu bảo thủ.

- Chị nghĩ mình đã đến tuổi kết hôn chưa?

Tôi không nói là sẽ kết hôn hay phải kết hôn ngay bây giờ vì tôi đang hạnh phúc với công việc. Nếu ai nghĩ rằng việc có gia đình, sinh con là hạnh phúc thì cứ nên làm, còn tôi, nếu thích thì mai lập gia đình cũng được.

Jessica Minh Anh: quot;Không sợ lép vế Hồ Ngọc Hàquot; - 4

Jessica Minh Anh là một siêu mẫu người Việt nổi tiếng thế giới.

Không sợ "lép vế" với Hà Hồ

- Sống ở trời Tây đã lâu, chị có còn bị hấp dẫn bởi sức hút đàn ông Việt?

Thật ra, đàn ông Việt đối rất xử tuyệt vời với phụ nữ. Đàn ông Tây cũng ga-lăng nhưng đàn ông Việt và cả châu Á vẫn chu đáo hơn.

- Hiện tại chị đang hẹn hò hay vẫn còn "độc thân, vui tính"?

Hiện tại tôi chưa người yêu. Hồi học cấp 3, tôi từng yêu một anh chàng người Việt Nam.

- Tiêu chuẩn chọn người yêu của chị là gì?

Tôi nghĩ, đối với một người khao khát thành công như tôi sẽ khó mà hấp dẫn bởi người không có chí cầu tiến. Nếu họ biết cố gắng và có trí thông minh thì rất có sức hút đối với tôi. Ngoài ra, tôi cần một người đàn ông dễ nhìn chứ không phải nói ngoại hình thế nào cũng được. Tính tôi thực tế lắm, nên hình thức hay nội dung đều quan trọng.

- Chị nghĩ mình có đặc điểm gì giống người phụ nữ Việt Nam nhất?

Tôi có tóc đen này, (cười). Hồi nhỏ sống ở Nga, người ta hay để tóc đủ loại màu, chỉ có mình tôi là tóc đen. Vì ai cũng thích nên tôi nghĩ chẳng có gì phải thay đổi.

Jessica Minh Anh: quot;Không sợ lép vế Hồ Ngọc Hàquot; - 5

Cô đang rất hào hứng cho sự xuất hiện tối nay.

- Vậy chị từ nhỏ chị đã biết "chơi trội" để dễ thu hút sự chú ý?

Tôi nghĩ nếu mình làm việc gì đó thành công và nổi tiếng mà không dính tới scandal thì hoàn xứng đáng.

- Thế chị có biết đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà?

Có, tôi biết chị ấy. Chị ấy là "thần tượng" của bố tôi đấy. Bố tôi thích chắc là vì có lý do nào đó, còn tôi thì thấy chị ấy rất được, có phong cách trình diễn sôi động, trẻ trung, mặc dù tôi không nghe nhạc Việt Nam nhiều.

- Vậy chị có ngại bị "lép vế" khi ngồi cạnh nữ ca sĩ này trong đêm chung kết "Siêu mẫu Việt Nam 2015" diễn ra tối nay?

Không, tôi chẳng sợ lép vế so với ai.

Xin cảm ơn siêu mẫu Jessica Minh Anh và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan