Người đẹp bẽ bàng khi bị chỉ đích danh dùng hàng nhái

Ngày 16/06/2015 17:39 PM (GMT+7)

Không ít ngôi sao đã từng bẽ mặt khi bị chỉ đích danh sử dụng hàng nhái.

Victoria Beckham

Victoria Beckham được biết đến như biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn đối với những cô nàng hiện đại. Nhà thiết kế tài năng luôn gây ấn tượng với người đối diện bởi phong cách đẳng cấp, sang trọng và quý phái đậm phong thái quý tộc.

Thế nhưng, ít ai biết được rằng quý bà Becks từng một lần đeo túi Louis Vuitton nhái khi đi dạo phố và đích thân nhà thiết kế Marc Jacobs đã đích danh “chỉ điểm” trên tờ Vouge.

Theo lời giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton: "Năm 2005, tôi và một đồng nghiệp đang bàn luận về sản phẩm mới thì nhìn thấy Vic trên bìa một tạp chí thời trang Anh, cô ấy xách một chiếc túi Louis Vuitton hàng nhái. Ngay khi loạt hàng mới được sản xuất, tôi đã gửi cho Vic một chiếc túi thật”.

Điều thú vị là chính lần “tố” Vic dùng túi nhái đã giúp tình bạn giữa Jacobs và cựu thành viên Spice Girls trở nên khăng khít hơn. Chính ông đã giúp đỡ Vic rất nhiều trên con đường trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp như bây giờ.

Nhà thiết kế tài năng nhớ lại kỷ niệm cũ: “Lúc đó tôi cũng chẳng dám mơ rằng Vic sẽ lại mang một chiếc túi Louis Vuitton hay gắn bó với những sản phẩm của chúng tôi. Rất may là hành động của tôi đã khiến Vic để ý. Nghe thật hóm hỉnh".

Người đẹp bẽ bàng khi bị chỉ đích danh dùng hàng nhái - 1

Victoria Beckham mang chiếc túi mà Marc Jacobs cho là hàng nhái của Louis Vuitton vào năm 2002.

Chị em nhà Kim Kardashian

Nổi tiếng nhờ tai tiếng, Kim Kardashian đã nhanh chóng tận dụng “sức hút” của mình khi lấn sân vào nhiều lĩnh vực trong đó là màn đá sân làm nhà thiết kế. Không muốn bản thân đơn độc trên thương trường, Kim “siêu vòng 3” đã rủ rê hai người em gái của mình và cho ra đời bộ sưu tập thời trang mang tên “Kardashian Kollection” với nhiều sản phẩm đa dạng như túi xách, đồ bơi và trang sức.

Tuy nhiên, mẫu túi xách của Kim khi tung ra thị trường ngay lập tức đã bị phát hiện giống như những mẫu túi của các thương hiệu Balenciaga, Chloe và Yves Saint Laurent, Alexander Wang. Thậm chí, chất liệu mẫu túi này còn thua xa so với bản  gốc.

Nhà  thiết kế túi xách tên là Monica Botkier đã cáo buộc chị em nhà Kardashian đã copy một trong những chiếc túi xách của cô được tung ra vào năm 2003, kiểu dáng tương tự và chỉ khác ở chất liệu, họa tiết và… giá tiền, chiếc túi của Monica trị giá 600 USD, còn của chị em Kim chỉ có 94 USD.

2 tháng sau đó, Kim Kardashian lại bị nhà thiết kế nữ trang Alexis Bittar, người từng đoạt giải CFDA khẳng định dòng nữ trang Belle Noel của Kim giống hệt với những sản phẩm trước đó của ông.

Theo Alexis, ông đã cho Kim mượn nữ trang của mình để diện đi trong vài sự kiện, khi nhìn thấy thiết kế của Kim tại một cửa hiệu nữ trang ở Broadway mới phát hiện ra mình đã bị chôm ý tưởng.

Người đẹp bẽ bàng khi bị chỉ đích danh dùng hàng nhái - 2

Hai mẫu túi y hệt của Monica Botkier (trái) và của chị em nhà Kim.

Beyonce

Beyonce có thể là một diva hàng đầu, người phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh nhưng hoàn toàn không phải là một nhà thiết kế thời trang tài năng. Nhãn hiệu mang tên House of Dereon do cô và mẹ Tina đồng thiết kế đã khiến người hâm mộ thất vọng bởi trang phục đa phần mang họa tiết khá rối rắm và sặc sỡ một cách bất hợp lý.

Cho đến đầu tháng 8/2010, sau khi những hình ảnh Beyonce xuất hiện với phong cách rock sexy trong chiến dịch quảng cáo đã bị E-label “tố” là giống hệt sản phẩm của nhãn hàng này. Thậm chí, hãng này còn khẳng định Beyonce đã mua chiếc quần giống hệt này từ gian hàng đại diện của họ trong store Topshop ở London trước đó.

Vào thời điểm đó, thiết kế legging này của E-label chưa đăng ký bản quyền nên họ chưa quyết định kiện hay không.

Người đẹp bẽ bàng khi bị chỉ đích danh dùng hàng nhái - 3

Đường Yên

Được xem là ngọc nữ triển vọng của điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất tự nhiên cùng với vẻ đẹp mong manh, trong sáng, thế nhưng mới đây, Đường Yên đã dính phải một lùm xùm không đáng có về trang phục.

Ngày 13/6, Đường Yên xuất hiện trong bộ váy màu xanh lộng lẫy trên thảm đỏ của Liên hoan phim điện ảnh quốc tế Thượng Hài lần thứ 18. Tuy nhiên, nhiều netizen Trung Quốc bóc mẽ trang phục của ngôi sao chỉ là hàng nhái, phần ren ở thân váy có sự khác biệt rõ ràng với phiên bản gốc.

Ngay lập tức, nhà thiết kế nổi tiếng MixWei của Elie Saab tuyên bố trên Weibo: “Trang phục Đường Yên mặc là hàng nhái của thương hiệu Elie Saab".

Đại diện phía Đường Yên cũng đã thừa nhận chiếc váy của Đường Yên là hàng nhái nhưng chính nữ diễn viên bị công ty cung cấp trang phục là Tiểu Hắc Mã lừa bởi phía công ty khẳng định họ đã đặt hàng váy gốc.

Tuy nhiên, phía công ty phục trang Tiểu Hắc Mã lại giải thích rằng cũng bị lừa bởi phía nhập hàng nước ngoài. Họ hứa sẽ điều tra kỹ sự việc và gửi lời xin lỗi đến Đường Yên cùng thương hiệu thời trang Elie Saab.

Người đẹp bẽ bàng khi bị chỉ đích danh dùng hàng nhái - 4

Mỹ Tâm

Xuất hiện trên ghế nóng đêm Gala 3 Vietnam Idol 2014, Mỹ Tâm nhận được phản hồi thiếu tích cực khi diện bộ vest cách tân “lạ lẫm” cùng kiểu tóc cá tính. Bên cạnh những ý kiến cho rằng vóc dáng nữ ca sĩ không hợp với trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm thì ''họa mi tóc nâu'' còn bị “tố” là mặc trang phục giống đến 100 % mẫu thiết kế xuân hè 2007 của thương hiệu Viktor & Rolf.

Điểm khác biệt và dễ nhận ra nhất để bộ vest của Mỹ Tâm bị nghi hàng nhái chính là chất liệu của chiếc áo vest này không thực sang trọng, đẳng cấp, cúc của áo vest nhỏ hơn so với trang phục gốc. Thậm chí, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến đã phải thốt lên: "Sao lại mặc đồ lậu vậy chứ Mỹ Tâm ơi? Cái này 'cảm tác' của Victor & Rolf  xuất sắc".

Sự  việc lần này cũng tạo ra một làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Bản thân stylist riêng của Mỹ Tâm là Nguyễn Công Tín đã chính thức nhận lỗi và xin dừng công việc thiết kế trang phục cho Mỹ Tâm.

Anh chia sẻ : “Có lẽ trong suốt thời gian vừa qua Tín chưa thực sự làm tốt phần công việc của mình như mọi người đã mong đợi. Cho Tín được gửi lời xin lỗi chân thành đến chị Mỹ Tâm và mọi người vì điều này. Bắt đầu từ ngày hôm nay Tín sẽ không còn là designer riêng cho chị Tâm nữa, sẽ có người khác phù hợp hơn Tín ở  vị trí này.Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ những sản phẩm của Tín trong suốt thời gian qua...Thân ái!”

Người đẹp bẽ bàng khi bị chỉ đích danh dùng hàng nhái - 5

Sự giống nhau kỳ lạ giữa trang phục Mỹ Tâm mặc và thiết kế trong bộ sưu tập Xuân Hè năm 2007 của Viktor & Rolf 

Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Soi hàng hiệu của sao