Nhìn Tân Hoa hậu "răng hô" ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước

Ngày 06/09/2017 14:20 PM (GMT+7)

Dù chỉ dùng các sản phẩm làm đẹp rẻ tiền, chỉ chụp những bức ảnh dung dị nhưng những Hoa hậu Hồng Kông thuở sơ khai vẫn sở hữu nhan sắc làm say đắm lòng người.

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2017 vừa mới kết thúc đã tạo nên làn sóng phản đối gay gắt vì nhan sắc của cô gái đạt ngôi vị cao nhất. Lôi Trang Nhi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông nhưng không được ủng hộ vì gương mặt bị đánh giá quá nhạt.

Không sở hữu chiều cao nổi bật, Lôi Trang Nhi còn có một nhược điểm trên gương mặt, là hàm răng hô.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 1

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 2

Những năm gần đây, cuộc thi này cũng bị đánh giá là đang có chất lượng đi xuống vì cách thức tổ chức thiếu chuyên nghiệp và nhan sắc các thí sinh đạt thứ hạng cao không thể làm hài lòng đại đa số khán giả.

Nếu đem so sánh nhan sắc của các Hoa hậu Hồng Kông những năm gần đây với những Hoa hậu của nhũng kỳ thi thuở sơ khai, nhiều người cho rằng các cô gái hiện tại có ngoại hình thua xa những Hoa hậu, Á hậu của thời kỳ đầu, thời mà công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, trang điểm cũng như công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ chưa phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

Dù chỉ dùng các sản phẩm làm đẹp rẻ tiền, chỉ chụp những bức ảnh dung dị nhưng những Hoa hậu Hồng Kông thuở sơ khai vẫn sở hữu nhan sắc làm say đắm lòng người.

Hoa hậu Hồng Kông năm 1973:  Á hậu 2 Triệu Nhã Chi

Năm 1973 là năm ra đời cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Năm đó, thí sinh đăng quang là Tôn Vịnh Ân nhưng Á hậu 2, Triệu Nhã Chi cũng được đánh giá không thua kém gì nhan sắc của Hoa hậu. Cũng từ cuộc thi này, Triệu Nhã Chi mạnh dạn gia nhập giới giải trí, theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 3

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 4

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 5

Cô nổi tiếng qua các bộ phim như "Thanh Xà Bạch Xà", "Lửa Thiêu Cung A Phòng", "Quan Thế Âm",... và được khán giả ưu ái đặt cho danh hiệu "Người đẹp cổ trang" vì nhan sắc quý phái, sang trọng của mình.

Cho đến nay, dù đã bước sang tuổi 63 nhưng Triệu Nhã Chi vẫn sở hữu nhan sắc khiến bao cô gái trẻ thầm ghen tị. Bà trẻ trung, quý phái và tràn đầy sức sống rất hiếm có.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 6

Hoa hậu Hồng Kông năm 1983: Á hậu 1 Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1983 khi mới 19 tuổi, cô còn giành về giải phụ Thí sinh ăn ảnh nhất.

Cô cũng được lựa chọn làm đại diện Hồng Kông đi tham dự Miss World vào năm đó và lọt vào top 15. Một thành tích xuất sắc, làm bệ phóng cho sự nghiệp làm giải trí của Trương Mạn Ngọc sau này.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 7

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 8

Nhan sắc sắc sảo giúp Trương Mạn Ngọc lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim và gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Một số bộ phim đình đám có sự tham gia của cô có thể kể đến  Tân trát sư huynh, Đông phương tam hiệp,  Đông tà Tây độc...

Trương Mạn Ngọc còn là một trong những biểu tượng mặc đẹp của Hồng Kông. Cô thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang uy tín trên thế giới.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 9

Hoa hậu Hồng Kông năm 1988: Hoa hậu Lý Gia Hân

Lý Gia Hân được mệnh danh là Hoa hậu đẹp nhất lịch sử. Cô có mẹ là người Thượng Hải, bố là người Bồ Đào Nha. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1988 khi mới 18 tuổi. Nhan sắc của "bông hồng lai" khiến bao người say đắm.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 10

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 11

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 12

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 13

Cũng như nhiều người đẹp khác, Lý Gia Hân thử sức mình ở lĩnh vực diễn xuất sau khi đăng quang Hoa hậu nhưng cô lại không tạo được ấn tượng tốt trên màn ảnh và bị gắn mác "bình hoa di động".

Ngược lại, Lý Gia Hân lại gây ồn ào với những mối tình vụng trộm với các diễn viên, đại gia. Cô mang tiếng là "người đẹp cướp chồng" khi không ít lần làm kẻ thứ 3 xen ngang vào cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ khác.

Năm nay đã 47 tuổi nhưng Lý Gia Hân vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, sang trọng.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 14

Hoa hậu Hồng Kông năm 1979: Chung Sở Hồng

Chung Sở Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1979. Cô lọt vào chung kết nhưng không thắng được giải thưởng nào tuy nhiên lại lọt vào mắt đạo điễn Đỗ Kỳ Phong và trở thành một gương mặt diễn viên ăn khách thời điểm đó.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 15

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 16

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 17

Vẻ đẹp và sự quyến rũ của Chung Sở Hồng đã giúp cô trở thành một trong những diễn viên đắt giá nhất vào khoảng thập niên 90.

Cô từng được đặt cho danh hiệu "Marilyn Hồng Kông" nhờ vẻ quyến rũ. Hiện tại, ở ngưỡng tuổi U60 nhưng Chung Sở Hồng vẫn khiến người đối diện mê mẩn vì nhan sắc hết sức trẻ trung và cuốn hút.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 18

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 19

Hoa hậu Hồng Kông năm 1990: Vịnh Viên Nghi

Những ai yêu thích phim TVB chắc hẳn sẽ không thể không biết tới nữ diễn viên Vịnh Viên Nghi nhưng ít ai biết cô là Hoa hậu Hồng Kông năm 1990.

Thời điểm đăng quang Vịnh Viên Nghi mới chỉ 19 tuổi và gây ấn tượng với đôi chân dài miên man và gương mặt phúc hậu. Danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông đã làm bước đệm cho Vịnh Viên Nghi phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Cô nổi tiếng hơn qua các bộ phim đình đám như  Tôi yêu vườn hoa hồng, Anh ấy đến từ thiên đường.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 20
Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 21

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 22

Năm nay dù đã bước sang tuổi 46 nhưng Vịnh Viên Nghi vẫn sở hữu nhan sắc "không tuổi", căng tràn sức sống.

Nhìn Tân Hoa hậu amp;#34;răng hôamp;#34; ngậm ngùi tiếc nhan sắc Hoa hậu Hồng Kông thuở trước - 23

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ảnh người đẹp