Nổi da gà áo của công nương quá cố Diana được đấu giá 27 tỷ, hot hơn cả "váy báo thù"

Anh Vũ - Ngày 17/09/2023 14:30 PM (GMT+7)

Công nương Diana dù đã mất gần 3 thập kỷ nhưng những di sản thời trang của bà để lại là vô giá. Những bộ cánh bà mặc được mang bán đấu giá và cứu sống bao cảnh đời nghèo khó, khủng nhất là chiếc áo len được mua với giá 27 tỷ đồng.

Vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ở Paris ngày 31/8/1997 đã lấy đi biểu tượng thời trang được cả thế giới tôn thờ - Diana,  vị công nương nổi tiếng nhất mọi thời đại của Hoàng gia Anh. Không chỉ là tượng đài sống vì những đức tính tốt, lòng vị tha, bác ái mà cố công nương còn là icon đẹp và thời trang được báo chí săn đón số 1 lúc sinh thời.

2 tháng trước lúc qua đời, cố công nương đã có hành động đẹp là đấu giá tổng cộng 79 chiếc váy, thu được 6 triệu USD để làm từ thiện cho việc chữa trị bệnh nhân bị ung thư và AIDS. Mới đây, trang phục của vị mẫu hậu của William và Harry lại "dậy sóng" truyền thông Anh với phiên đấu giá mới.

Theo tờ Daily Mail, ngày 14/9, chiếc áo len màu đỏ của cố công nương đã được bán với giá 1.143.000 USD (tương đương hơn 27 tỷ VNĐ) tại Sothebys, một hãng bán đấu giá lâu đời nổi tiếng ở thành phố New York, sau 2 tuần đấu giá trực tuyến.

Theo tờ Daily Mail, ngày 14/9, chiếc áo len màu đỏ của cố công nương đã được bán với giá 1.143.000 USD (tương đương hơn 27 tỷ VNĐ) tại Sotheby's, một hãng bán đấu giá lâu đời nổi tiếng ở thành phố New York, sau 2 tuần đấu giá trực tuyến.

Được biết, đã có tổng cộng 44 người trả giá trong vòng 15 phút cho chiếc áo nổi tiếng này. Cuối cùng giá bán được đẩy lên gấp 14 lần so với mức chào bán ban đầu là 80.000 USD (gần 2 tỷ VNĐ). Như vậy, với số tiền "khủng" này khiến nó trở thành món đồ trang phục đắt nhất thuộc sở hữu của cố Vương phi Diana từng được mang ra bán đấu giá.

Cố Vương phi Diana lần đầu tiên mặc chiếc áo dệt kim len - có họa tiết cừu đen nổi bật giữa những con cừu trắng - trong một trận đấu polo của chồng sắp cưới, nay là Vua Charles, vào tháng 6 năm 1981.

Cố Vương phi Diana lần đầu tiên mặc chiếc áo dệt kim len - có họa tiết cừu đen nổi bật giữa những con cừu trắng - trong một trận đấu polo của chồng sắp cưới, nay là Vua Charles, vào tháng 6 năm 1981.

Theo Sotheby's, bà đã vô tình làm hỏng một bên tay áo do vướng vào chiếc nhẫn đính hôn của bà - vì vậy Cung điện Buckingham đã viết thư cho Warm & Wonderful yêu cầu sửa chữa nó. Họ quyết định tốt nhất là thay thế nó.

Theo lời người phát ngôn Cynthia Houlton của Sothebys: Họ gửi cho Diana một chiếc áo mới vào năm 1981. Sau đó, vào năm 1983, người ta thấy bà mặc chiếc áo len thay thế trong một trận đấu polo khác.

Theo lời người phát ngôn Cynthia Houlton của Sotheby's: "Họ gửi cho Diana một chiếc áo mới vào năm 1981. Sau đó, vào năm 1983, người ta thấy bà mặc chiếc áo len thay thế trong một trận đấu polo khác".

Chiếc áo len này thực tế là cố vương phi đã mặc nó nhiều lần ở những nơi công cộng. Điều đó nói lên rất nhiều điều về tầm quan trọng của chiếc áo len đối với bà. Tuy nhiên, sau khi Diana mặc chiếc áo mới được thay thế, chiếc áo len ban đầu đã "biến mất". Mãi cho đến khi nhà sản xuất tìm thấy nó trên tầng gác mái vào đầu năm nay. Nó được cất trong một chiếc hộp nhỏ bên cạnh tấm khăn trải giường bằng vải cotton.

Chiếc áo len vẫn rất tốt sau hàng chục năm bị bỏ quên.

Chiếc áo len vẫn rất tốt sau hàng chục năm bị "bỏ quên".

Theo Sotheby's, đây là mức cao nhất từng được trả trong một cuộc đấu giá trang phục của Vương phi Diana, cao hơn bộ váy dạ hội kiểu Infanta từng thu về 604.800 USD (tương đương hơn 14 tỷ VNĐ) hồi tháng 1 đầu năm nay. Đây cũng là chiếc áo len đắt nhất lịch sử đấu giá thế giới.

Chiếc đầm nhung huyền thoại  được cố công nương diện nhiều lần này được thiết kế bởi Victor Edelstein. Nó từng được quý ông lãng mạn mua làm quà cho vợ vào năm 2013 với giá 200.000 bảng Anh. Sau đó, vào 2019, nó được đem ra đấu giá tiếp với giá trị 6,7 tỷ đồng.

Chiếc đầm nhung huyền thoại  được cố công nương diện nhiều lần này được thiết kế bởi Victor Edelstein. Nó từng được "quý ông lãng mạn" mua làm quà cho vợ vào năm 2013 với giá 200.000 bảng Anh. Sau đó, vào 2019, nó được đem ra đấu giá tiếp với giá trị 6,7 tỷ đồng.

Nổi da gà áo của công nương quá cố Diana được đấu giá 27 tỷ, hot hơn cả amp;#34;váy báo thùamp;#34; - 6

Công nương diện chiếc váy của Versace trên bìa tạp chí Bazaar. Đây là một chiếc váy bằng lụa cao cấp, được thiết kế ôm sát lấy cơ thể với những điểm nhấn là những đinh tán bằng vàng thật và những hạt pha lê lấp lánh. Nó được đấu giá vào năm 2015 với giá $200,000 tương đương 5 tỷ đồng.

Công nương diện chiếc váy của Versace trên bìa tạp chí Bazaar. Đây là một chiếc váy bằng lụa cao cấp, được thiết kế ôm sát lấy cơ thể với những điểm nhấn là những đinh tán bằng vàng thật và những hạt pha lê lấp lánh. Nó được đấu giá vào năm 2015 với giá $200,000 tương đương 5 tỷ đồng.

Các thiết kế thời trang của cố công nương Diana không chỉ được đấu giá 1 lần mà còn được đem đi bán nhiều lần. Giá trị thu được ở những lần sau đều rất "choáng". Các item không chỉ dừng lại ở mặt ý nghĩa mà nhìn ở góc độ thời trang, chúng rất tinh xảo và thời thượng.

Công nương Diana chọn một bộ đầm ánh kim lấp lánh để xuất hiện tại thảm đỏ lễ ra mắt phim The James Bond A View to a Kill vào năm 1985. Công nương quá cố khiến công chúng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy đúng chuẩn Hoàng gia của mình. Thiết kế còn khoét lưng - chi tiết được cho là phá luật ăn mặc của Hoàng gia Anh.

Công nương Diana chọn một bộ đầm ánh kim lấp lánh để xuất hiện tại thảm đỏ lễ ra mắt phim "The James Bond A View to a Kill" vào năm 1985. Công nương quá cố khiến công chúng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy đúng chuẩn Hoàng gia của mình. Thiết kế còn khoét lưng - chi tiết được cho là phá luật ăn mặc của Hoàng gia Anh.

Không chỉ diện đầm với form dáng cộp mác công chúa là phần thân dưới bồng bềnh, nhiều item bà diện rất sáng tạo, thậm chí phá cách với thời trang hàng chục năm trước. Bộ đầm eo cao với hơn 1000 phiên bản sau khi Công nương Diana diện là minh chứng.

Không chỉ diện đầm với form dáng cộp mác công chúa là phần thân dưới bồng bềnh, nhiều item bà diện rất sáng tạo, thậm chí phá cách với thời trang hàng chục năm trước. Bộ đầm eo cao với hơn 1000 phiên bản sau khi Công nương Diana diện là minh chứng.

Chiếc đầm đen với độ táo bạo đạt đỉnh này được thế giới ví von là đầm báo thù khi nó được diện trong bối cảnh đặc biệt. Độ hot của nó khủng tới mức được người đời sau nhắc lại rất nhiều.

Chiếc đầm đen với độ táo bạo đạt đỉnh này được thế giới ví von là "đầm báo thù" khi nó được diện trong bối cảnh đặc biệt. Độ hot của nó "khủng" tới mức được người đời sau nhắc lại rất nhiều.

Đây cũng là một item có tên gọi đặc biệt là đầm ngủ gật khi nó được diện vào lúc cố công nương đang mang thai tháng thứ 2 tại sự kiện ở Bảo tàng Victoria và Albert. Vì lịch trình bận rộn mà bà đã có khoảnh khắc ngủ gật trên ghế và nó đã trở thành huyền thoại.

Đây cũng là một item có tên gọi đặc biệt là "đầm ngủ gật" khi nó được diện vào lúc cố công nương đang mang thai tháng thứ 2 tại sự kiện ở Bảo tàng Victoria và Albert. Vì lịch trình bận rộn mà bà đã có khoảnh khắc ngủ gật trên ghế và nó đã trở thành huyền thoại.

Chưa phải lúc mặc blazer, áo gi-lê mới là món đồ sành điệu phụ nữ nào cũng nên có
Mùa thu là mùa của ăn mặc khi chị em có thể thoải mái giấu nhược điểm vóc dáng trong các thiết kế dài. Song mặc ra sao để trông thanh lịch, chuẩn thu mà không bị dừ quá? Chiếc blazer không phải lựa chọn duy nhất!

Thời trang công sở

Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Công nương Diana