Săn sale đừng mua nhầm 3 mẫu áo khoác lỗi mốt sau đây, chị em U40 mặc vào chỉ thêm già

Minh Phương - Ngày 28/11/2023 14:35 PM (GMT+7)

Mùa sale là thời điểm vàng để mua sắm các món đồ thời trang với giá hời. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà các thương hiệu dễ dàng đẩy hàng tồn, hàng lỗi mốt ra thị trường. Nếu không cẩn thận, hội chị em có thể mua phải những món đồ đã lỗi thời, khiến phong cách của mình trở nên kém sang trọng.

Mỗi mùa sale là cơ hội tốt để thỏa sức mua sắm và bổ sung cho tủ đồ của mình. Tuy nhiên, việc mua sắm chóng vánh với giá cả rẻ giật mình, không cần cân nhắc cũng khiến chị em mua nhầm phải những món đồ thời trang không còn hợp mốt.

Đặc biệt, những chiếc áo khoác gần như trở thành tâm điểm cho các cuộc săn sale mùa cuối năm se lạnh này. Hội chị em lại càng nên thận trọng việc lựa chọn áo khoác phù hợp, vì chọn nhầm kiểu dáng áo khoác cũng có thể dễ khiến cho mình trông già đi cả chục tuổi, hay dìm mất đi dáng vóc vốn có.

Ở độ tuổi cần nhất sự trẻ trung, bạn cần chú ý đến những mẫu áo khoác mang lại vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế.

Ở độ tuổi cần nhất sự trẻ trung, bạn cần chú ý đến những mẫu áo khoác mang lại vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế.

Vậy đâu là những mẫu áo khoác đã lỗi mốt mà hội chị em cần tránh xa khi săn sale? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Áo khoác da bóng

Áo khoác da bóng từng là item hot trend của những năm 2000. Tuy nhiên, kiểu áo này đã lỗi mốt từ lâu. Áo khoác da bóng mang đến vẻ ngoài khá cá tính, nhưng lại kén chọn chất liệu và kiểu dáng item phối cùng.

Áo khoác da đi cùng hoạt tiết da beo hay vải ren rất dễ tạo cảm giác sến và dừ.

Áo khoác da đi cùng hoạt tiết da beo hay vải ren rất dễ tạo cảm giác "sến" và "dừ".

Với những chị em U40, kiểu áo này sẽ khiến bạn trông già hơn so với tuổi.

Với những chị em U40, kiểu áo này sẽ khiến bạn trông già hơn so với tuổi.

Áo khoác dạ dáng dài

Áo khoác dạ dáng dài là một món đồ thời trang kinh điển, có thể diện được trong nhiều dịp khác nhau. Nếu bạn muốn chọn một chiếc áo khoác dạ phù hợp với độ tuổi U40, hãy tránh xa những chiếc áo dáng dài quá mức.

Nếu cô nàng không sở hữu vóc dáng thanh mảnh và đôi chân thon dài, vóc dáng gần như bị giấu sau lớp áo.

Nếu cô nàng không sở hữu vóc dáng thanh mảnh và đôi chân thon dài, vóc dáng gần như bị giấu sau lớp áo.

Áo khoác dạ dáng dài sẽ khiến bạn trông nặng nề, luộm thuộm.

Áo khoác dạ dáng dài sẽ khiến bạn trông nặng nề, luộm thuộm.

Áo khoác phao

Áo khoác phao dáng to là một item thời trang được nhiều chị em yêu thích trong những ngày thu đông vì khả năng giữ ấm miễn chê. Thế nhưng, kiểu áo với vóc dáng to sụ này cũng đã lỗi mốt từ lâu. Hiện nay mọi người thường ưa chuộng kiểu áo phao nhẹ tênh, dáng ngắn gọn gàng và không quá phồng.

Mặc những chiếc áo phao quá rộng khiến chị em trở nên nặng nề và mất đi đường cong duyên dáng vốn có

Mặc những chiếc áo phao quá rộng khiến chị em trở nên nặng nề và mất đi đường cong duyên dáng vốn có

Từ các kiểu áo khoác trên thì đây là những lưu ý chung cho hội chị em u40 cần phải nhớ khi lựa chọn áo khoác:

- Chất liệu: Chất liệu áo khoác cần đảm bảo độ ấm, bền đẹp và phù hợp với thời tiết.

- Kiểu dáng: Kiểu dáng áo khoác cần tôn lên được vóc dáng của bạn và phù hợp với xu hướng hiện nay.

- Màu sắc: Màu sắc áo khoác nên phù hợp với tông màu da và trang phục của bạn.

Sau đây là những mẫu áo khoác mà hội chị em U40 có thể lựa chọn cho mình trong mùa thu đông năm nay:

Áo khoác blazer

Áo khoác blazer là một món đồ thời trang đa năng, có thể diện được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Áo khoác blazer mang đến vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Đối với những buổi đi làm hoặc những buổi họp mặt trang trọng, một chiếc áo khoác blazer thanh lịch là điều cần thiết, không chỉ tính đến sự ấm áp mà cũng có thể làm nổi bật diện mạo chuẩn quý cô văn phòng.

Đối với những buổi đi làm hoặc những buổi họp mặt trang trọng, một chiếc áo khoác blazer thanh lịch là điều cần thiết, không chỉ tính đến sự ấm áp mà cũng có thể làm nổi bật diện mạo chuẩn quý cô văn phòng.

Áo khoác dạ dáng ngắn

Áo khoác dạ dáng ngắn là một lựa chọn phù hợp cho những chị em U40. Kiểu áo này cực kỳ sành điệu, chứng tỏ gu thời trang của bạn không thua kém gì các chị gái Hàn Quốc, đồng thời giúp bạn trông cao ráo hơn.

Săn sale đừng mua nhầm 3 mẫu áo khoác lỗi mốt sau đây, chị em U40 mặc vào chỉ thêm già - 8

Chị em có thể chọn những mẫu có màu đen hoặc màu nâu, vừa dễ phối đồ, vừa toát lên vẻ sang trọng của người phụ nữ trưởng thành, đồng thời thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp.

Chị em có thể chọn những mẫu có màu đen hoặc màu nâu, vừa dễ phối đồ, vừa toát lên vẻ sang trọng của người phụ nữ trưởng thành, đồng thời thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp.

Áo khoác lót lông

Áo khoác lót lông vừa giúp nàng cảm nhận được sự ấm áp, mà lại không giới hạn chất liệu vải bên ngoài. Áo khoác lót lông có thể là áo khoác vải nỉ, vải dạ, vải jeans hay áo phao đều mang đến hiệu quả tương tự. Phần cổ áo và viền tay áo lót lông cũng là điểm nhấn thú vị giúp set đồ trẻ trung hơn cả.

Áo jeans lót lông cừu là sự lựa chọn cho cô nàng ưa thích phong cách năng động, trẻ trung.

Áo jeans lót lông cừu là sự lựa chọn cho cô nàng ưa thích phong cách năng động, trẻ trung.

Với lớp lót bên trong, áo phao cũng không cần độn lông quá dày, giúp nàng tôn vóc dáng dễ dàng hơn.

Với lớp lót bên trong, áo phao cũng không cần độn lông quá dày, giúp nàng tôn vóc dáng dễ dàng hơn.

Mặc dù nhiều sản phẩm được tung hô với giá hời nhưng chị em hãy tỉnh táo để chọn những chiếc áo khoác phù hợp với vóc dáng và phong cách cá nhân của mình. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp chị em U40 lựa chọn được những chiếc áo khoác phù hợp và sành điệu trong mùa sale năm nay.

Mặc blazer đen như mỹ nhân Hàn, sành điệu từ chốn văn phòng đến đường phố
Vào mùa Thu Đông, blazer đen vẫn luôn là một item được nhiều chị em ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, vấn đề làm sao để biến món thời trang basic ấy trở...

Thời trang công sở

Theo Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang thu đông