'Sốt': Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm

Ngày 27/02/2014 05:43 AM (GMT+7)

Từ năm 1907 đến 1968, người đàn ông Trung Quốc đều ghi dấu hình ảnh lưu niệm cho mình.

Mới đây, trang Sina đăng tải bộ ảnh hiếm về một người đàn ông Trung Quốc không rõ danh tính. Bộ ảnh 62 tấm, mỗi tấm được chụp vào một năm khác nhau, bức đầu tiên năm 1907, khi chàng trai 27 tuổi và bức cuối cùng năm 1968 ghi lại hình ảnh cụ ông 88 tuổi.

Chân dung và cuộc đời người đàn ông hiện lên sinh động qua từng bức ảnh, có thể dựa vào dung mạo, thần thái và trang phục để đoán biết phần nào số phận. Bức ảnh đầu tiên được chụp năm 1907, là năm Quang Tự thứ 33 đời nhà Thanh. Chàng trai trẻ để tóc đuôi sam truyền thống của người Mãn Châu, mặc bộ cánh trắng, tay cầm ô đen, khí tiết nho nhã... Một chàng trai trẻ sớm biết tạo dáng chụp hình kiểu Tây phương, nhưng lại giữ thần thái khoan thai bình thản như vậy, nếu không xuất thân danh gia vọng tộc thì ắt cũng là người được học rộng tài cao. Có thể bức hình được chụp trước khi du học nước ngoài, cũng có thể đánh dấu một thời kỳ mới của xã hội Trung Quốc?!! Ở bức ảnh chụp 1 năm sau đó, tức 1908, chàng trai xuất hiện với hình ảnh khác lạ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng - trang phục Tây phương với áo thun, quần trắng, trên tay cầm đôi quả tạ thể hiện tinh thần thể thao. 1 năm sau đó nữa, hình ảnh chàng trai anh tuấn trong bộ cánh công tử Tây phương hoàn toàn lộ diện, anh đội mũ phớt, diện sơ mi trắng và vest đen, tác phong cũng thể hiện hơi thở thời đại mới, không còn nhìn thấy sự rơi rớt của chế độ phong kiến Trung Hoa.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 1

Ba bức ảnh được chụp vào các năm 1907 - 1908 - 1909 khi chàng trai 27,28 và 29 tuổi.

Tuy nhiên những năm sau đó, không biết do đã chán sính phong cách Tây hóa hay có điều gì đổi thay trong tâm tưởng, chàng trai quyết định trở về với trang phục truyền thống nam nhi Trung Quốc. Không một lần nào còn thấy người đàn ông này xuất hiện bảnh bao sơ mi trắng, vest đen, giày da.

Do ảnh chụp hoàn toàn màu đen trắng nên khó nhận định sự thay đổi trong chất liệu và màu sắc của trang phục, tuy nhiên có thể nhận thấy điểm xuyên suốt trong phong cách ăn mặc của anh là vẻ tao nhã lịch thiệp. Trang phục hài hòa, không để lộ sự kiểu cách hợm mình nào của chủ nhân, mùa Xuân Hè áo cánh dài đơn giản, mùa Thu Đông có thêm áo trần bông ấm áp.

Ảnh chụp chỉ có 2 tư thế cơ bản hoặc đứng, hoặc ngồi trên ghế gỗ. Với ảnh chụp thời trẻ, người trong ảnh ít khi nhìn trực diện ống kính mà để ánh mắt vượt ra ngoài khung hình. Đến tuổi trung niên và về già, ánh mắt lại luôn luôn thể hiện cái thần trong tia nhìn thẳng, điềm tĩnh và ôn hòa. Giai đoạn ngoài 70 cho đến những năm 80 tuổi, trang phục của ông giản dị đi nhiều nhưng vẫn không mất nét tao nhã.

Bộ ảnh tuy là những khoảnh khắc tĩnh nhưng khi chắp nối lại tạo nên cuốn nhật ký ý nghĩa về cuộc đời của con người. Không những vậy cuốn nhật ký ảnh này còn thể hiện một chặng đường thời trang của nam giới Trung Hoa.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 2

Ảnh chụp năm 1910 - 1911 - 1912, người đàn ông trở về với trang phục truyền thống.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 3

Bộ cánh dài có thêm áo trần bông chứng tỏ thời điểm chụp ảnh là mùa Thu - Đông.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 4

Góc đứng thay đổi linh hoạt theo từng năm, nhưng thần thái người trong ảnh thì không đổi.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 5

Ảnh chụp năm 1919 - 1920 - 1921

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 6

Ở tuổi ngoài 40, dung mạo của người đàn ông này khá trẻ so với đa phần nam giới thời bấy giờ.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 7

Vẻ trầm mặc, ôn hòa thể hiện trong ảnh chụp vào các năm 1925 - 1926 - 1927

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 8

Ảnh chụp các năm 1928- 1929 - 1930

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 9

Ảnh chụp các năm 1931 -1932 - 1933

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 10

Hình ảnh phát tướng ở độ tuổi ngoài 50.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 11

Giai đoạn trang phục đơn giản, tao nhã nhưng gối vào bối cảnh thể hiện sự vương giả.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 12

Ảnh chụp các năm 1940 - 1941 - 1942, lúc này ngấp nghé tuổi 60, ông phải viện thêm kính mắt. Trong ảnh người đàn ông vận áo dài đơn thuần toát lên vẻ nho nhã.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 13

Ảnh chụp năm 1943 - 1944 - 1945, gương mặt của người đàn ông chín chắn và bản lĩnh.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 14

Trong ba năm 1946 - 1947 - 1948, dung mạo của ông không thể hiện rõ sự thay đổi.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 15

Vẻ hiền hòa thư thái khi đã ngoài 60.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 16

Duy nhất có 1 năm ông thay ảnh chụp bằng bức họa.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 17

Dung mạo người đàn ông ở tuổi 75 - 77.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 18

Vẻ đẹp hiền hòa phúc hậu tuổi ở tuổi xấp xỉ 80.

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 19

Cụ ông đẹp lão với ảnh chụp vào các năm 1961 - 1964

Sốt: Bộ ảnh thời trang cụ ông qua 62 năm - 20

Những bức hình cuối cùng, khi cụ ông ở tuổi 85 - 88.

Hàn Mạc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan