"Từ điển" giày dép cho những tín đồ shopping

Ngày 06/03/2014 15:04 PM (GMT+7)

Thế giới của món phụ kiện nâng niu gót hồng thật đa dạng và phong phú.

Giày dép đóng một vai trò rất quan trọng làm nên một diện mạo thời trang hoàn hảo. Một bộ đầm đắt tiền, thời thượng sẽ chẳng thể nào được tôn vinh nếu như bạn lựa chọn một đôi giày lệch lạc phong cách. Để chọn được một đôi giày hoàn hảo nhất thì nhất thiết bạn phải kiểu rõ về từng chủng loại, kiểu dáng của giày dép để tìm kiểu giày phù hợp với trang phục.

Cùng khám phá thế giới đa dạng của những đôi giày dép nhé.

Các loại giày cao gót

1. Stiletto heel: Là kiểu giày thường có chiều cao từ 5-25cm, kiểu dáng mỏng, dài. Chúng giúp đôi chân người sử dụng trông săn chắc hơn, thon mảnh và dài hơn.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 1

2. Kitten heel: Là phiên bản thấp hơn của giày Stiletto có chiều cao khoảng 3-4cm và thường có kiểu dáng sandals. Với chiều cao khiêm tốn thì kitten heel thường được các cô nàng cao ráo sử dụng.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 2

3. Cone heel: Đặc trưng của loại giày này là phần gót tròn rộng ở phía trên đế và hẹp dần xuống dưới. Chúng có chiều cao rất đa dạng.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 3

4. Prism heel: giày Prism là giày có phần gót giày hình lăng trụ. Loại giày này không còn được sử dụng phổ biến ngày nay.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 4

5. Spool Heel: là giày có phần đế to rộng ở phần tiếp đất, hẹp lại ở phần chính giữa gót và tiếp tục bè rộng ở phần nối vào đế giày.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 5

6. Wedge heel: Hay còn gọi là giày đế xuồng, có phần đế dạng khối liền mạch từ gót đến mũi giày.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 6

Phân biệt các loại giày

Trước đây giày dép thường được phân chia loại theo mục đích sử dụng và có 2 loại chính là giày dự tiệc và giày dùng hàng ngày. Tuy nhiên với sự phát triển của xu hướng thời trang hiện nay, ranh giới này không còn nữa và phân chia chủ yếu phụ thuộc vào chiều cao của đôi giày.

Dưới đây là các loại giày cụ thể:

1. Giày cao gót

Pump: giày pump là giày gót nhọn và cao, phần thân giày kín, ôm gọn bàn chân và bít đầu ngón chân. Mũi giày có thể nhọn hoặc tròn và thường có chiều cao tối thiểu là 5cm.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 7

Sling backs: Tương tự như giày pump, slingbacks có chiều cao tối thiếu là 5cm và phần mũi tròn hoặc nhọn. Tuy nhiên, phần gót hở, không được bịt kín thay vào đó là một chiếc dây vòng qua gót, để lộ gót chân.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 8

Wedge sandals (xăng đan đế xuồng): Wedge sandals mang đến sự thoải mái như giày bệt nhưng lại có chiều cao như đi giày cao gót. Chúng thường được sử dụng vào mùa hè.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 9

Mules: là loại giày bít hoặc hở mũi, gót hở hay còn gọi là giày sục. Gót giày có thể cao hoặc thấp nhưng thường là hình khối đặc.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 10

Platform: giày platform là giày có phần đế dày cộp từ mũi giày đến gót giày, độ dốc ít. Nó xuất hiện từ thời kỳ cổ đại nhưng trở nên phổ biến từ năm 1990 bởi nhóm nhạc Spice Girl. Khi giày Platform kết hợp với gót Stiletto tạo nên một kiểu giày có tên gọi là Lucite Platform. Phần mũi chân được đệm đế dày, cộng thêm gót cao.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 11

Sandals: Xăng đan thường được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc mùa hè. Kiểu giày này có phần mũi và gót hở, thân giày có nhiều dây quai đan vào nhau, quấn quanh cổ chân hoặc bàn chân.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 12

2. Giày bệt

Flip-flops (dép xỏ ngón): Là kiểu dép rất thoải mái, chúng thường được làm từ chất liệu cao su với phần dây quai hình chữ Y được xỏ giữa ngón cái và những ngón còn lại. Kiểu dép này thường được sử dụng khi đi biển hoặc vào mùa hè.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 13

Sneaker: giày sneaker rất tiện lợi và thoải mái. Chúng mang phong cách unisex mà cả nam và nữ đều có thể sử dụng. Giày sneakers dùng như loại giày chạy bộ. Chúng cũng có phiên bản giày cao gót hay còn được gọi là sneaker pump nhưng không được sử dụng phổ biến.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 14

Espadrilles: giày Espadrilles đi rất thoải mái và thường làm từ chất liệu cotton hoặc vải bạt và phần đế rất mềm, linh hoạt. Chúng được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày: đi chơi, chạy bộ.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 15

Giày Mary Janes: Tên Mary Janes được bắt nguồn từ tên của một nhân vật truyện tranh của Buster Brown, xuất hiện vào năm 1902. Chúng thường được dành cho các bé gái học sinh với phần mũi bịt kín, gót thấp hoặc không có gót, có phần dây quai hậu. Ngày nay nó cũng được biến thể trở thành một loại giày thời trang thích hợp với mọi lứa tuổi.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 16

Ballet flats: Hay còn gọi là giày búp bê, là loại giày đế thấp, có hình dáng giống như giày múa của các vũ công ba-lê. Chúng không có gót, chất liệu mềm dẻo và mang đến cảm giác thoải mái khi đi.

quot;Từ điểnquot; giày dép cho những tín đồ shopping - 17

Hạo Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan