Máy xay nấu sữa hạt đa năng mini DINGO DCB500 có gì mà làm hội chị em mê mệt đến vậy?

Ngày 28/12/2022 14:00 PM (GMT+7)

Máy xay nấu đa năng DINGO DCB500 màu tím trendy đang làm u mê hội chị em văn phòng vì hoạt động siêu tĩnh lặng lại làm được đủ món xứng đáng thuộc top đồ gia dụng đáng mua. Anh em nào muốn lấy lòng chị em thì “tăm tia” ngay em máy xay nấu đang hot hit này nha.

Xu hướng đồ gia dụng thiết kế nhỏ gọn, màu sắc pastel nổi bật lên ngôi

Trước đây nếu người tiêu dùng ưa chuộng những gam màu trầm, trung tính như đen, ghi xám... thì nay họ lại hướng tới những sản phẩm có nhiều có gam màu pastel nhiều màu sắc như: xanh, đỏ, tím, vàng,... Về mặt thiết kế ưu tiên những kiểu dáng nhỏ gọn, đa năng thể hiện được cá tính của chủ sở hữu.

Đi trước đón đầu bắt kịp xu thế DINGO DCB500 từ khi ra mắt đã làm hội chị em mê mẩn vì đáp ứng được tất cả mong muốn của chị em từ trước đến này mà chưa sản phẩm nào làm được.

Máy xay nấu đa năng mini DINGO DCB500

Máy xay nấu đa năng mini DINGO DCB500

Review ưu điểm nổi trội của máy xay nấu đa năng DINGO DCB500

Chị Thu Phương - 29 tuổi hiện đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Là một người đã có nhiều trải nghiệm với sữa hạt và máy làm sữa hạt. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm DINGO DCB500 chị có những đánh giá khách quan như sau:

Chị Thu Phương nấu sữa đậu nành với DINGO DCB500

Chị Thu Phương nấu sữa đậu nành với DINGO DCB500

Máy tháo rời được phần cối và thân máy

Khắc phục được tình trạng nước bị rò rỉ vào động cơ của các dòng máy liền khối. Việc nước vào động cơ gây hỏng liên hoàn khi bảo hành sửa chữa rất mất thời gian và chi phí phải thay lại toàn bộ động cơ. Ngoài ra, tháo rời được cối giúp người dùng vệ sinh cối dễ dàng hơn.

Đáy cối được phủ một lớp chống dính giúp chống khê cối, dễ dàng vệ sinh

Tín đồ sữa hạt nhiều năm sẽ rất để ý chi tiết này. Để có 1 mẻ sữa ngon phần đáy cối rất quan trọng. Lớp đáy cối của DINGO DCB500 được phủ một lớp chống dính cao cấp giúp chống dính, chống khê cối đảm bảo thành phẩm sữa thơm ngon, chín kỹ. Đặc biệt quá trình làm sạch cối sau nấu cũng dễ dàng hơn bao giờ hết.

DINGO DCB500 máy xay nấu mini có chức năng Sữa Không Nấu

Rất quan trọng khi nấu các loại hạt có nhiều dầu như macca, óc chó, hạnh nhân, hạt lanh… đều là các loại hạt phổ biến được chị em sử dụng rất nhiều. Các loại hạt này khi nấu chín kỹ sẽ bị mất chất dinh dưỡng. Nếu máy không có chức năng Sữa Không Nấu sẽ khá bất tiện. Trên sản phẩm DINGO DCB500 được cài đặt sẵn chức năng “Sữa không nấu” khi muốn nấu sữa chỉ cần thao tác bấm chọn là xong rất tiện lợi.

DINGO DCB500 máy xay nấu mini có chức năng Sữa Hạt 35 phút

Chị Phương chia sẻ thêm: “Mình là người đam mê sữa hạt và may mắn được sử dụng qua nhiều loại máy của nhiều hãng khác nhau. Mình luôn hy vọng sẽ có hãng nào đó sáng chế ra chức năng Sữa hạt có thời gian nấu lâu hơn để sữa chín được kỹ hơn. Vì theo thực tế mình sử dụng những loại hạt họ đậu như đậu tương, đậu xanh… nếu không ngâm hạt kỹ thì khi dùng chức năng nấu Sữa Hạt thông thường 25 phút rất dễ bị ngái và hăng. Giờ thì mọi lo lắng đã được giải quyết vì chức năng “Sữa Hạt 35” phút đã có mặt trên chiếc máy DINGO DCB500. Mình đánh giá rất cao hãng DINGO khi họ đã nghiên cứu rất kỹ nhu cầu của người dùng. Đây cũng là điểm mấu chốt khiến mình quyết định mua chiếc máy này”.

Uống sữa hạt mọi nơi mà bạn muốn với DINGO DCB500

Uống sữa hạt mọi nơi mà bạn muốn với DINGO DCB500

Có đến 2 chức năng nấu cháo: cháo hạt và cháo mịn

Ngoài ra, máy còn có tận 2 chức năng nấu cháo Cháo hạt và Cháo mịn phục vụ được đa dạng nhu cầu cho cả người lớn và trẻ nhỏ trong nhà. Với mình thì khi ở văn phòng hôm nào bận không chuẩn bị được đồ ăn trưa. Mình sẽ dùng máy để nấu một bát cháo thịt bằm luôn vừa tiện lợi, nhanh gọn và vẫn đủ năng lượng cho buổi chiều làm việc. Chiều có đói thì làm thêm mẻ sữa hạt điều trong 8 phút với chế độ Sữa không nấu là không lo đói bụng nữa rồi.

Chiếc máy xay nấu mini có tới 20 chức năng nấu cài sẵn

Bí quyết chính là nhờ chiếc “núm xoay cơ đa năng” có thể tích hợp nhiều chương trình trong một chiếc máy nhỏ gọn lại bền bỉ và dễ sử dụng.

DINGO DCB500 cũng là dòng máy mini hiếm hoi trên thị trường được trang bị 2 cối. Một cối nấu sữa, một cối pha trà với hai hệ chương trình riêng biệt mà khi bạn đổi cối máy sẽ tự động nhận diện để tùy chỉnh menu tương thích không phải cài đặt phức tạp.

Dung tích 600ml, thiết kế nhỏ gọn, màu sắc Pastel thời thượng

Phù hợp với nhu cầu sử dụng tại văn phòng, gia đình nhỏ từ 2 -3 thành viên. Thiết kế nhỏ gọn trọng lượng chưa tới 2kg có thể dễ dàng bỏ vào balo, túi xách mang theo đi du lịch, đi công tác, về quê… đều rất tiện. Nấu sữa hạt, uống trà nóng ở mọi nơi mà bạn muốn.

DINGO DCB500 nhỏ gọn, dễ mang theo nấu sữa tiện lợi tại văn phòng

DINGO DCB500 nhỏ gọn, dễ mang theo nấu sữa tiện lợi tại văn phòng

Màu tím pastel ấn tượng với thiết kế tinh tế, thẩm mỹ có thể sử dụng như đồ trang trí trong gian bếp nhà bạn hoặc đồ decor chụp ảnh khi đi du lịch đều rất hợp lý.

Theo kinh nghiệm của mình một người đam mê sữa hạt và có kinh nghiệm sử dụng nhiều loại máy xay nấu sữa hạt khác nhau. Mình đánh giá chiếc máy này được 9/10 điểm. Những điều mình chia sẻ ở trên đều là trên thực tế khách quan mình đã sử dụng máy và đúc rút lại. Mình muốn chia sẻ để chị em nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc máy xay nấu chất lượng mà giá thành hợp lý có thể tham khảo.

Chị em muốn biết thêm thông tin chi tiết về máy xay nấu sữa hạt đa năng mini DINGO DCB500 hoặc những sản phẩm gia dụng cao cấp khác mà thương hiệu DINGO cung cấp hãy truy cập website chính hãng dingo.com.vn hoặc gọi hotline: 1900.638382 (Nhánh số 2) để gặp trực tiếp nhân viên tư vấn.

Nguồn: [Tên nguồn].