Bác sĩ BV Hồng Ngọc tư vấn bệnh thường gặp mùa hè ở trẻ em

Ngày 17/05/2016 08:00 AM (GMT+7)

Mùa hè thời tiết nắng nóng kèm theo những cơn mưa bất chợt là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát ở trẻ. Do sức đề kháng yếu, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên trẻ rất dễ nhiễm các bệnh do virus, vi khuẩn, ký sinh trùng gây ra.

Bác sĩ Phi Nga, chuyên khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc sẽ tư vấn cho các mẹ một số bệnh trẻ em thường gặp mùa hè để có thêm kiến thức chăm sóc bé yêu tốt nhất.

Bác sĩ BV Hồng Ngọc tư vấn bệnh thường gặp mùa hè ở trẻ em - 1

Bác sĩ Phi Nga –BV Hồng Ngọc tư vấn các bệnh trẻ em thường gặp mùa hè

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế trong đợt nắng nóng vừa qua cho thấy số trẻ nhập viện gia tăng đáng kể. Vậy các bệnh trẻ em thường gặp nhất trong mùa hè là gì thưa bác sĩ?

Bác sĩ Nga: Chỉ tính riêng trong 3 ngày nắng nóng vừa qua (11 - 13/5/2016), số bệnh nhi nhập viện đã tăng lên đột biến, các viện công đều xảy ra tình trạng quá tải. Tại bệnh viện Hồng Ngọc số trẻ đến khám, thậm chí phải nhập viện điều trị cũng tăng cao với các bệnh thường gặp trong mùa hè như: Viêm màng não, tiêu chảy cấp, viêm đường hô hấp, sốt virus, tay chân miệng, bệnh ngoài da…

Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân dẫn đến các bệnh trẻ em thường gặp trong mùa hè?

Nguyên nhân gây nên các bệnh mùa hè thông thường là do khí hậu nắng nóng, nhiệt độ tăng cao trong khi sức đề kháng cơ thể của trẻ còn yếu, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh tấn công.

Ngoài ra chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, việc sử dụng quạt và điều hòa không đúng cách, giữ vệ sinh nơi ở, vệ sinh cá nhân cho bé không sạch sẽ cũng là nguyên nhân gây nên bệnh mùa hè ở trẻ em.

Những bệnh mùa hè này rất phổ biến, vậy chúng có gây nguy hiểm cho trẻ không và cách phòng bệnh như thế nào thưa bác sĩ?

Theo các chuyên gia y tế đánh giá, các bệnh mùa hè có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn tới tử vong ở trẻ nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đặc biệt là bệnh viêm não Nhật Bản, viêm màng não, tiêu chảy cấp, chân tay miệng. Các bệnh ngoài da như viêm da cơ địa, rôm sảy, ghẻ… không gây biến chứng nặng nề nhưng khiến trẻ ngứa ngáy, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bé.

Và phần lớn do thói quen của nhiều cha mẹ Việt khi thấy con bị bệnh ngoài da thường tự ý mua thuốc bôi hay tắm bằng nước lá dẫn đến bệnh kéo dài, điều trị lâu và còn dễ tái phát. Vì thế khi thấy trẻ có biểu hiện của bệnh cần đưa bé đến ngay bệnh viện uy tín để được bác sĩ khám và tư vấn.

Để phòng tránh bệnh cho trẻ cần đảm bảo đủ dinh dưỡng nâng cao sức đề kháng cho bé, vệ sinh nơi ở, vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ, cho bé ăn thức ăn đã nấu chín, cho trẻ uống đủ nước… Những biện pháp này tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có ý thức phòng tránh.

Thực tế có rất nhiều mẹ đánh giá bệnh viện Hồng Ngọc là một trong những bệnh viện uy tín chuyên điều trị nhi khoa khi trải nghiệm dịch vụ tại đây, bác sĩ có thể chia sẻ về điều này không?

Khoa nhi của bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc đã ra đời gần 15 năm nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải bệnh nhi cho các viện công. Với mô hình bệnh viện khách sạn, Hồng Ngọc đã mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em thuộc mọi lứa tuổi. Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc tiếp nhận thăm khám và điều trị các bệnh ngoại nhi, nội nhi như bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, mắt, răng hàm mặt, tiết liệu, vật lý trị liệu…

Các bác sĩ khoa Nhi tại bệnh viện Hồng Ngọc là những người luôn đề cao y đức. Bác sĩ tại đây khi đã thăm khám cho các cháu luôn tận tâm, nhiệt tình, đem hết khả năng chuyên môn của mình để  khám, định bệnh, điều trị chuẩn xác, hiệu quả nhất. Vì chúng tôi cũng từng làm mẹ, từng biết được đau đớn của con, nỗi vất vả của các ông bố, bà mẹ nên tôi coi các bé như con cháu của mình vậy.

Bác sĩ có thể cho biết điểm khác biệt của khoa nhi Hồng Ngọc với các bệnh viện khác?

Điểm khác biệt đầu tiên là khi các bậc phụ huynh đưa con đến khám tại Hồng Ngọc có thể lựa chọn, chỉ định bác sỹ trực tiếp thăm khám cho con em mình, dịch vụ này không phải ở viện nào cũng được đáp ứng.

Khác với viện công, trong mùa hè oi nóng, mẹ và bé không cần vất vả chờ đợi quá lâu trong khi bé thì mệt mỏi, mọi thủ tục thăm khám của Hồng Ngọc đều đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Trang thiết bị hiện đại với mô hình bệnh viện khách sạn đem đến cảm giác thoải mái, xua tan mệt mỏi của bé và người nhà. Đặc biệt, điểm khác biệt lớn nhất là thái độ phục vụ của y bác sĩ và đội ngũ điều dưỡng, luôn tận tâm, hết lòng với các bé. Bởi vậy, mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi đưa con đến thăm khám.

Cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ luôn công tác tốt!

Nguồn: [Tên nguồn].