Không còn khổ sở vì con biếng ăn, chậm lớn, ngủ không sâu giấc

Ngày 24/03/2020 08:00 AM (GMT+7)

Trẻ biếng ăn, ngủ không sâu giấc luôn là nỗi lo của các ông bố bà mẹ. Nhiều người trăn trở ngày đêm không biết tìm cách nào để khắc phục.

Trẻ nhỏ biếng ăn, vì đâu nên nỗi?

Biếng ăn là tình trạng rất hay gặp ở trẻ nhỏ và ở hầu hết các lứa tuổi. Biếng ăn thường biểu hiện ở tình trạng trẻ hay ngậm thức ăn, không chịu ăn rau quả, thịt cá... hoặc thường xuyên có cảm giác sợ hãi khi bị cho ăn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tình trạng biếng ăn bắt nguồn từ các nguyên nhân sau:

- Do con thiếu chất ngay từ trong bụng mẹ: Ngay từ khi mang bầu người mẹ đã không bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho thai nhi dẫn tới việc trẻ dễ sinh non, bỏ bú, biếng ăn, chậm lớn.

- Thời kỳ sơ sinh và trẻ nhỏ, trẻ dễ mắc các bệnh do nhiễm khuẩn, nhiễm virus hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Nhiều bậc cha mẹ sốt ruột dùng kháng sinh cho con, việc này dẫn tới tình trạng mất cân bằng đường ruột, rối loạn tiêu hóa làm trẻ thường xuyên có cảm giác đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng, không muốn ăn.

- Cho trẻ ăn quá nhiều chất, nhiều tinh bột từ khi còn quá sớm cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng trẻ dần biếng ăn.

- Ngoài ra một nguyên nhân khá phổ biến là trẻ thường bị bố mẹ thúc ép ăn nhiều, gây áp lực, quát tháo... khiến tâm lý trẻ hoảng loạn, sợ hãi, nhìn thấy bát đũa là bỏ bữa...

Để tình trạng này kéo dài sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Thiếu vitamin, khoáng chất, kẽm, sắt… làm cơ thể trẻ yếu, dễ mắc các bệnh khi giao mùa và các bệnh về đường ruột. Trẻ chậm lớn, không thể ngủ ngon giấc, thường xuyên quấy khóc.

Không còn khổ sở vì con biếng ăn, chậm lớn, ngủ không sâu giấc - 1

Vetom đều hướng về một mục đích là tối ưu hóa khả năng miễn dịch của cơ thể một cách nhanh chóng, bền vững.

Ổn định đường ruột, ổn định tâm sinh lý

Việc ép trẻ ăn trong tâm lý sợ hãi, ăn quá nhiều chất từ khi còn nhỏ hay cho trẻ lạm dụng kháng sinh chính là nguyên nhân dẫn tới loạn khuẩn đường ruột.

Đây là tình trạng rất phổ biến ở trẻ em, trong đó hệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong ruột bị mất cân bằng. Thông thường, trong đường ruột của con người luôn có một hệ vi sinh vật đa dạng sống cộng sinh với khoảng 500 - 1.000 loài khác nhau, trong đó có đến 85% là lợi khuẩn và 15% là vi khuẩn có hại.

Nếu tỷ lệ này luôn được duy trì như vậy, đường ruột sẽ ở trạng thái cân bằng ổn định, quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra hiệu quả, bao gồm cả hấp thụ chất dinh dưỡng, thải trừ các thành phần độc hại, kìm hãm và vô hiệu hóa vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, việc ổn định đường ruột cho trẻ, ngừa các bệnh về tiêu hóa, loạn khuẩn là cách tốt nhất khiến cho trẻ có cảm giác thèm ăn, hấp thu tốt. Trẻ ăn ngon miệng, có sức khỏe, đồng nghĩa với tâm lý thoải mái, vui chơi phấn khích, ngủ sâu giấc, không còn quấy đêm. Nhưng ổn định bằng cách nào mới đủ và đúng?

Bổ sung lợi khuẩn, men vi sinh sao cho đúng?

Lo lắng cho con, các ông bố bà mẹ thường tìm dùng các sản phẩm “được nghe nói” để trị chứng biếng ăn, ngủ không sâu giấc ở trẻ. Sự nóng vội không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến tình trạng của trẻ xấu hơn.

Giải quyết mối ưu tư này của các bậc phụ huynh, các nhà khoa học Nga tại công ty Issledovatelski Center đã tạo ra một loạt các chế phẩm mang tên Vetom, trong đó chứa các chủng lợi khuẩn được khai thác từ tự nhiên của vùng Siberia, có khả năng sản sinh ra các kháng sinh tự nhiên, các enzyme, vitamin và khoáng chất, giúp khôi phục và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, làm tăng khả năng hấp thu, tăng khả năng hoạt hóa các tế bào miễn dịch.

Trong các sản phẩm Vetom đều chứa các lợi khuẩn thuộc loài Bacillus, điều khác biệt là chúng đều được khai thác từ môi trường tự nhiên khắc nghiệt của Siberia, sau đó nhờ vào công nghệ phân lập, tuyển chọn và cả công nghệ Gene để tạo ra các chủng mang các mã số như: Bacillus subtilis DSM 24613, Bacillus Amyloliquefacien DMS 24614, DSM 24615.

Trong đó chủng Bacillus subtilis DSM 24613 khi đi vào cơ thể người rất nhanh chóng tạo ra một loại Protein miễn dịch mang tên Interferon Alpha 2 (IFNα2). IFNα2 là hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể để chống lại các tác nhân gây hại xâm nhập (hệ thống miễn dịch tự nhiên). IFNα2 có chức năng kháng virus, vi khuẩn, kí sinh trùng, kháng đột biến, điều hòa miễn dịch… Hơn nữa, các chủng lợi khuẩn trong Vetom còn có rất nhiều những tác dụng khác như: tạo ra kháng sinh tự nhiên diệt vi khuẩn gây hại, tạo ra enzyme tiêu hóa, …

Không còn khổ sở vì con biếng ăn, chậm lớn, ngủ không sâu giấc - 2

Là nghiên cứu ứng dụng xuất sắc trong 30 năm, thành quả của hơn 4000 nhà khoa học Liên Bang Nga, Vetom thực sự là sản phẩm đã vươn tới thị trường của nhiều nước trên thế giới.

Hiện nay, chế phẩm Vetom mới có mặt tại Việt Nam. Bằng cơ chế sử dụng các chủng lợi khuẩn có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng tốc độ các phản ứng sinh hóa bằng các sản sinh ra các enzyme, giúp hệ đường ruột hoạt động hiệu quả, tiêu hóa tốt hơn ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Với “chiếc bụng no” trẻ sẽ yên tâm ngủ sâu giấc, không còn quấy khóc trong đêm, giải quyết nỗi lo của bố mẹ.

Không còn khổ sở vì con biếng ăn, chậm lớn, ngủ không sâu giấc - 3

Ngoài việc cho trẻ vui chơi, tích cực hoạt động mỗi ngày, hãy là những ông bố bà mẹ thông thái khi lựa chọn Vetom. Đừng để đến khi con trẻ rơi vào tình trạng biếng ăn, mất ngủ trầm trọng thì mới “sực tỉnh”…

CÔNG TY TNHH Mega Care Việt Nam

Tầng 2, Số 9 Lô C3, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số hotline : 098.678.7337

Nguồn: [Tên nguồn].