Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết

Anh Vũ - Ngày 28/05/2021 09:30 AM (GMT+7)

Nếu đem đi tranh giải với các bộ phim cung đấu thì chắc chắc Miss Universe 2020 sẽ ẵm giải thưởng lớn. Mới đây, dân tình bốn bể khắp năm châu lại được dịp đứng ngồi không yên về một drama gay cấn mới được bóc phốt từ chính người trong cuộc thi.

Có lẽ trong lịch sử Miss Universe, chắc chưa có năm nào cuộc thi diễn ra mà nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất như năm nay. Dù đã kết thúc được hơn 10 ngày và chiếc vương miện chung cuộc cũng đã thuộc về chủ nhân đại diện Mexico là hoa hậu Andrea Meza - cô kỹ sư máy tính xinh đẹp và tài năng. Song cứ qua thêm một ngày, mạng xã hội lại xôn xao thêm một tình tiết cay cấn về hậu trường của cuộc thi nhan sắc quốc tế này.

Thí sinh bị phá nát váy trước đêm thi

Hôm 25/5, trong cuộc phỏng vấn qua Instagram với một bình luận viên về các cuộc thi hoa hậu, Lenka Nemer - Miss Universe Bolivia đã chia sẻ về những trải nghiệm khi tham gia cuộc thi năm nay. Đặc biệt, mỹ nhân 24 tuổi gây chú ý khi xác nhận có chuyện thí sinh chơi xấu nhau tại đấu trường hoa hậu đình đám này. 

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 1

Lenka Nemer không tiến được sâu vào vòng trong nhưng nhận được giải phụ Social Impact Award (giải thưởng tác động xã hội).

Cô kể mình đã nhìn thấy đầm của một vài thí sinh bị phá hỏng và có người đẹp bị hư trang phục dân tộc. Người đẹp 9X tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi đã chứng kiến nhiều hành vi xấu xa và xin xác nhận điều đó lần nữa. Tôi cũng biết chuyện các thí sinh khác không muốn nói bất cứ điều gì cho phía Miss Universe… Tôi không thể ngờ chuyện như vậy lại xảy ra. Tuy nhiên, kể từ khi có chuyện phá hoại trang phục, ban tổ chức đã bắt đầu kiểm soát các thí sinh chặt chẽ hơn”. Lenka nói thêm rằng sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết ai là kẻ đứng sau những trò chơi xấu kể trên.

Theo nhiều chuyên trang sắc đẹp chia sẻ, người đẹp Puerto Rico chính là 1 trong những nạn nhân bị chơi xấu đó. Cô cũng đã đăng đàn livestream chia sẻ việc cô bị "hại" khi chiếc váy được chuẩn bị cho vòng thi Dạ hội đêm chung kết bị cắt nát.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 2

Hoa hậu Peru dự định mặc lại chiếc váy xanh đã trưng dụng ở Bán kết cho phần thi Chung kết, nhưng vì bị chơi xấu nên đã phải mặc 1 thiết kế khác đã từng dùng làm cho các hoạt động bên lề. Thật may, chiếc váy tua rua trắng này đã tạo nên chiến tích đưa cô vào Top 10 chung cuộc.

Tân hoa hậu "suýt" bị tước vương miện

Bất kì hoa hậu nào mới đăng quang cũng gặp không ít bỡ ngỡ trong khâu lựa chọn trang phục. Thế nhưng, ở Miss Universe lại là 1 khía cạnh lớn khác, nơi mọi thứ đều phải hoàn hảo.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 3

Khoảnh khắc trao vương miện trị giá 115 tỷ đồng của của đương kim hoa hậu Zozibini Tunzi cho hoa hậu Andrea Meza trong căng thẳng dường như đã dự báo nhiều điều không hay.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 4

Đầm diện trong đêm chung kết Miss Universe 2020 của tân hoa hậu bị cho là đạo nhái với thiết kế của nhà mốt Labourjoisie vào năm 2017. Đặt 2 mẫu cạnh nhau có thể thấy chúng không có quá nhiều sự khác biệt.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 5

Cô sau khi đăng quang và tham dự các hoạt động phỏng vấn sau đó cũng liên tục bị "bê" lên báo vì chọn đầm tố "bụng trống" dù sở hữu số đo rắn chắc, hoàn hảo.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 6

Chưa hết, bộ ảnh cưới của cô được dân mạng "khảo cổ" ngay sau khi đăng quang cũng từng gây "hú hồn" bao người. Thật may, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2020 không bị tước vương miện vì đây chỉ là bộ hình chụp quảng cáo.

Giải Quốc phục được trao cho đại diện đi... mượn đồ

Miss Universe không chỉ là cuộc thi giành cho những cô gái mà còn là đấu trường của cả 1 ekip thời trang hùng hậu sau đó. Mỗi thí sinh đều phải gồng gánh những bộ đồ cồng kềnh nặng hàng chục kí lô trên người chỉ để đem vinh quang về cho nước nhà. Dàn quốc phục năm nay rất chất lượng nhưng giải về tay lại gây tranh cãi lớn.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 7

Không riêng gì Kén Em của Khánh Vân, đại diện các nước như Thái Lan, Chile, Bahamas,... cũng đều là ứng viên nặng kí cho giải này khi trang phục có tính đầu tư và đồ sộ rất khủng.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 8

Tuy nhiên, giải Quốc phục chung cuộc lại được trao cho đại diện Myanmar, người bị mất vali hành lí và thất lạc toàn bộ trang phục.

Quyết định này của BTC khiến các thí sinh vô cùng hụt hẫng, khán giả cảm thấy bất công vì công sức các Hoa hậu bỏ ra không được tôn trọng. Chỉ với 1 bộ đồ đơn giản đi mượn cùng 1 bảng giấy có chữ "Cầu nguyện cho Myanmar", thí sinh đã ẵm luôn giải Quốc phục mà bao quốc gia đầu tư quy mô để cạnh tranh. Vẫn biết đây có thể là dụng ý nhằm ủng hộ nước này, nhưng đây lại bị cho là lòng tốt không đúng thời điểm. 

Những thị phi xung quanh tên tuổi Catriona Gray 

Philippines trong những năm trước đó là 1 quốc gia mạnh về hoa hậu khi liên tiếp 2 người đẹp là Catriona Gray và Pia Wurtzbach là người chiến thắng chung cuộc. Do đó, đến năm nay hoa hậu Rabiya đại diện nước nhà đi thi gặp không ít áp lực.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 9

Miss Philippines đã bị chỉ trích nặng nề khi không đội vương miện chỉn chu cho trang phục. Cô nàng đã livestream giải thích và ôm mặt khóc rưng rức sau đó để mong quê nhà thấu hiểu.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 10

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Catriona Gray lại đăng đàn chọn top 6 bộ Quốc phục đẹp nhất mà không có đại diện nước nhà. Ngay lập tức cô bị dân tình chỉ trích vì quên đi đồng hương của mình. Dù Miss Universe đã lên tiếng giải thích nhưng cô vẫn bị coi là không ủng hộ nước nhà.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 11

Catriona Gray có lẽ đã trở thành huyền thoại năm nào khiến hàng loạt các nước sau đó bắt chước từ cách đi "Lava Walk" cho đến cách tạo dáng. Nhưng nhận nhiều lời "cà khịa" nhất có lẽ là hoa hậu Amada Obdam của Thái Lan.

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 12

Đặc biệt hơn, bộ cánh dạ hội trong đêm chung kết của Thái Lan được cho là đã học hỏi từ nàng Mèo Xám khi cùng là màu xanh với thiết kế phần thân trên khoe ngực đầy. Quả thực, không khó để nhận ra Amanda đang cố gắng lặp lại lịch sử của Miss Universe người Philippines. 

Liên hoàn drama của Miss Universe 2020: hoa hậu tố bị phá nát váy trước đêm chung kết - 13

Trên 1 diễn đàn mạng của Philippines truyền tay nhau hình hoa hậu Thái Lan tên là Amanda Obdam nhưng lại được đặt nickname mới là Catriona Blue (Catriona Gray phiên bản màu xanh) vì quá giống Catriona Gray (Mèo Xám).

Mọi tình tiết "giật gân" của cuộc thi năm nay, chắc chắn vẫn sẽ đang còn được viết tiếp!

Những điểm trừ của Miss Universe thời dịch, đáng tiếc cho Khánh Vân
Dù kết quả có như thế nào thì Khánh Vân cũng đã cố gắng hết sức để rèn vóc dáng và tập luyện catwalk cho đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Nhưng...
Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Miss Universe