Ấn Độ: Gần 70% mẫu huyết thanh của người trên 6 tuổi dương tính với kháng thể SARS-CoV-2

Ngày 22/07/2021 00:08 AM (GMT+7)

Cuộc khảo sát huyết thanh cho thấy gần 70% người dân trên 6 tuổi ở Ấn Độ đã từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19.

Bác sĩ Barram Bargava, Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa của Ấn Độ, ngày 20/7 (giờ địa phương) cho biết, báo cáo khảo sát huyết thanh quốc gia lần thứ tư của Ấn Độ cho thấy 67,6% dân số trên 6 tuổi có kết quả dương tính với kháng thể SARS-Cov-2.

Không giống như xét nghiệm axit nucleic, được dùng để xác nhận xem cơ thể người có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không, chức năng chính của xét nghiệm huyết thanh là xác nhận xem người được xét nghiệm đã từng bị nhiễm virus hay chưa.

Gần 70% dân số trên 6 tuổi ở Ấn Độ có kháng thể SARS-CoV-2 trong cơ thể. Ảnh minh họa

Gần 70% dân số trên 6 tuổi ở Ấn Độ có kháng thể SARS-CoV-2 trong cơ thể. Ảnh minh họa

Cuộc khảo sát huyết thanh cho thấy gần 70% người dân trên 6 tuổi ở Ấn Độ đã từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19. Trong khi đó, tổng dân số Ấn Độ tính đến hết năm 2020 là hơn 1,386 tỷ người.

Ông Barram Bargava nói rằng cuộc khảo sát được thực hiện ở 70 quận từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay, lần này bao gồm cả dân số từ độ tuổi 6 đến 17 và tổng tỷ lễ mẫu huyết thanh được khảo sát có kết quả dương tính với khảng thế SARS-CoV-2 là 67,6%.

Cụ thể hơn, tỷ lệ huyết thanh dương tính với kháng thể SARS-CoV-2 ở nhóm 6-9 tuổi là 57,2%, ở nhóm 10-17 tuổi là 61,6%, ở nhóm 18-44 tuổi là 66,7% và ở nhóm tuổi 45 - 60 chiếm 77,6%.

Cuộc khảo sát cũng lấy mẫu 7.252 nhân viên y tế, 10% trong số họ không được tiêm chủng và tỷ lệ huyết thanh dương tính là 85,2%.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa của Ấn Độ cũng đã đưa ra cảnh báo rằng khoảng 400 triệu người ở Ấn Độ thuộc nhóm dễ bị tổn thương và những người này chưa có kháng thể SARS-CoV-2 trong cơ thể.

Ấn Độ hiện vẫn là vùng dịch lớn thế 2 (sau Mỹ) với hơn 31,2 triệu ca nhiễm và gần 419.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Quốc gia này ghi nhận thêm hơn 42.000 ca nhiễm và 489 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua.

Hỏa tốc: Hà Nội cách ly tập trung toàn bộ người về từ địa phương đang giãn cách xã hội
Công điện số 16 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ, sẽ cách ly tập trung toàn bộ người dân trở về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Dịch COVID-19

Theo Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19