Bệnh nhân 785 ở Hà Nội di chuyển dày đặc, đi làm công ty ở khu công nghiệp nhiều ngày

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 08/08/2020 10:04 AM (GMT+7)

Trước khi phát hiện dương tính, bệnh nhân còn đi làm công ty, ở khu công nghiệp tại Hưng Yên. 

Sáng ngày 8/8, Bộ Y tế công bố 5 ca mắc mới với COVID-19, trong số này có bệnh nhân 785, là nam giới, 42 tuổi, ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Theo công bố của ngành y tế Hà Nội, bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá nhiều. Đặc biệt, trước khi phát hiện dương tính bệnh nhân còn đi làm công ty, ở khu công nghiệp tại Hưng Yên. 

Bệnh nhân 785 ở Hà Nội di chuyển dày đặc, đi làm công ty ở khu công nghiệp nhiều ngày - 1

- Ngày 16-20/7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng.

Trong đoàn đi du lịch của gia đình bệnh nhân gồm 10 người, đều là người thân trong gia đình, sống cùng chung cư với bệnh nhân.

- Ngày 17/7, bệnh nhân đi Bà Nà Hill.

- Ngày 18/7, bệnh nhân đi chùa Linh Ứng, Đầm Dừ, Hội An.

- Ngày 19/7, đi mua sắm đồ ở Thành phố Đà Nẵng tại siêu thị quà miền Trung, quán kem gần cầu Rồng.

- Ngày 20/7, bệnh nhân về Hà Nội, trên chuyến bay VN154, ngồi hàng ghế 30.

- Khi tới sân bay, bệnh nhân đi taxi về nhà.

- Ngày 21/7, bệnh nhân sang nhà chị gái ở La Khê, Hà Đông ăn cơm.

Bệnh nhân 785 ở Hà Nội di chuyển dày đặc, đi làm công ty ở khu công nghiệp nhiều ngày - 2

Chung cư nơi bệnh nhân sinh sống đã được cách ly phòng dịch.

- Từ 21-26/7, bệnh nhân đi làm ở KCN Thăng Long 2 (Mỹ Hào, Hưng Yên). Bệnh nhân đi làm bằng xe đưa đón của công ty, lái xe là ở thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Trên xe có 12 nhân viên cùng công ty đi cùng.

- Tại công ty tiếp xúc với người làm việc cùng phòng. Thường xuyên tiếp xúc với 5 người gồm, thư ký, kế toán trưởng, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng kế hoạch và 1 nhân viên.

- Từ 27/7 đến 5/8, bệnh nhân và gia đình tự cách ly tại nhà.

- Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện ho, có ít đờm, không sốt, không khó thở, bệnh nhân không điều trị gì.

- Ngày 4/8, buổi chiều có xuống sân đá cầu với mọi người (có đeo khẩu trang).

- Ngày 6/8, bệnh nhân đi làm trở lại nhưng nghe tin Hà Nội ghi nhận trường hợp bệnh nhân 714 nên chiều 6/8, bệnh nhân đi khám tại BV Nhiệt đới Trung ương, sau đó được nhập viện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, CDC Hà Nội đã thông báo cho các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra người tiếp xúc gần. Mặt khác, tiếp tục điều tra lịch trình di chuyển của bệnh nhân, rà soát những người có liên quan, tiếp xúc với bệnh nhân để cách ly, theo dõi sức khỏe.

Công bố 5 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm mới ở chung cư
Bộ Y tế vừa công bố thêm 5 ca mới mắc COVID-19 tại Việt Nam, trong những ngày qua Việt Nam liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ngoài cộng...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19