Bị bắt vì cắt túi quần trộm tiền bạn nhậu

Ngày 25/06/2016 19:40 PM (GMT+7)

Trong lúc anh Lai ngủ say, Sơn phát hiện anh Lai có bọc tiền trong người nên nảy sinh ý định trộm lấy.

Ngày 24-6, Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Trịnh Văn Sơn (44 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 19-6, sau khi nhậu xong, Sơn và anh Lê Lai (bạn ghe) cùng về nhà trọ của anh Lai ở ấp Phước Hòa, xã Phước Tỉnh nằm ngủ. Trong lúc anh Lai ngủ say, Sơn phát hiện anh Lai có bọc tiền trong người nên nảy sinh ý định trộm lấy. Lợi dụng lúc bạn nhậu đang say giấc, Sơn đã lấy con dao trong phòng cắt túi quần phía trước bên trái của anh Lai. Sơn lấy cái ví trong quần anh Lai, mở ra thấy có 4,8 triệu đồng. Sơn cầm tiền xong bỏ đi luôn.

Anh Lai đã tỉnh dậy không thấy bạn đâu, túi quần thì rách và tiền mất nên báo công an. Qua điều tra công an đã tạm giữ Sơn cùng tang vật là một con dao và một cái quần bị rách túi của anh Lai. Bước đầu Sơn thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trùng Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự