Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ

Ngày 15/11/2013 22:13 PM (GMT+7)

Tính đến chiều ngày (15/11), trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 4 người chết, mất tích do mưa lũ gây ra.

Trong đó, vào buổi sáng cùng ngày, hàng chục người dân ở xã Tây Thuận, Tây Giang (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đã gọi điện cho lực lượng chức năng cầu cứu. Do lũ lớn và lên nhanh bất ngờ nên nhiều gia đình không kịp trở tay, nhiều tài sản, vật dụng bị nước lũ cuốn trôi. Cây cầu bắc qua suối Cát có vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng trên địa bàn huyện vừa được khánh thành năm ngoái đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trên địa bàn huyện Tây Sơn cũng có 2 người chết do lũ gây ra. Đó là anh Trần Văn Sang (40 tuổi, thị trấn Phú Phong) bị chết đuối khi di chuyển tài sản để tránh lũ, trường hợp còn lại là chị Đỗ Thị Kim Loan (33 tuổi, xã Bình Thuận) bị chết đuối tại kênh Vân Phong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành sơ tán dân khẩn cấp. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ túc trực 24/24.

Trong khi đó, nước lũ chảy quá mạnh làm một số đoạn đê sông Hà Thanh (huyện Tuy Phước, Bình Định) bị vỡ làm hơn 100 hộ dân ở thôn Cảnh An (xã Phước Thanh) và hơn 20 hộ dân ở thôn Luật Lễ (thị trấn Diêu Trì) bị cô lập hoàn toàn. Hiện lực lượng công an quân đội đang tiến hành tiếp cận và di tản khẩn cấp các hộ dân này.

Tại huyện Hoài Ân, đến chiều ngày 15/11, thi thể của anh Trần Thế Giảng (17 tuổi, thôn Nghĩa Điền, xã An Nghĩa), người bị nước cuốn trôi trên sông Kim Sơn, đã được tìm thấy cách nơi xảy ra hơn 10km.

Trên địa bàn huyện có hơn 1.500 căn nhà bị ngập nước, trong đó có nhiều căn nhà bị ngập sâu. 128 đập bổi, đập tạm bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, 7 đập kiên cố bị sạt lở. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2,5 tỷ đồng. Tại các thôn Phú Văn, Hội An (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), nước lũ khiến khu vực này bị cô lập hoàn toàn, nhiều căn nhà bị ngập gần tới nóc. Nhiều gia cầm, gia súc bị cuốn trôi. Đến 18h30, mực nước sông Lại Giang vẫn đang lên và chảy rất xiết. Hiện nhiều bà con đang chạy lũ di chuyển lên các vùng đồi cao để tránh.

Anh Tuấn Phong, một người dân ở thôn Phú Văn, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, cho biết: Hơn chục năm nay tôi mới thấy lũ lên nhanh và “hỗn” như vậy. Do khu vực chúng tôi ở là nơi giao nhau giữa hai con sông Lại Giang và Kim Sơn nên nước chảy rất xiết và mạnh. Trên đường đi, lũ sẽ cuốn trôi tất cả”.

Làng O3 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) bị nước lũ cô lập hoàn toàn, trong đó có 3 căn nhà bị sập.

Tại huyện Vân Canh, mưa lũ làm sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường, hơn 2.000 người dân bị cô lập. Anh Điền (28 tuổi, ở thôn An Long 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) cũng bị mất tích do lũ.

Dưới đây là một số hình ảnh lũ lớn tại Bình Định:

Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ - 1

Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ - 2

Từ đầu giờ chiều, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà dân gây cô lập nhiều thôn của huyện Hoài Ân

Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ - 3

Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ - 4

Trường học trên địa bàn huyện Hoài Ân cũng bị ngập

Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ - 5

Nước ngập chảy như thác tại xã An Nghĩa (huyện Hoài Ân)

Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ - 6

 Người dân dọn đồ chạy lũ

Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ - 7

Nước sông Lại Giang đang dâng cao, gây cô lập thôn Phú Văn, thôn Hội An (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân)

Bình Định: Đã có 4 người chết, mất tích do lũ - 8

Gia súc, gia cầm được lùa lên trên cao để tránh lũ

Theo Lại Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan