Bình Định: Ngày Tết vẫn khổ sở vì lũ

Ngày 28/01/2017 18:01 PM (GMT+7)

Những cơn mưa lớn vào những ngày cuối năm âm lịch khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh và gây lũ cục bộ, gây ngập hàng trăm ha lúa vừa gieo sạ của người dân thuộc 2 xã Phước Hòa và Phước Thắng thuộc huyện Tuy Phước.

Ông Nguyễn Văn Nhâm Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho biết, ngày 27/1 (tức 30 tháng chạp âm lịch), nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, dâng cao gây lũ cục bộ khiến đường giao thông đi tỉnh lộ 636B ngập sâu; khoảng 300 ha lúa người dân mới xuống giống từ 2 đến 10 ngày thuộc các thôn Tân Mỹ, Kim Xuyên, Hữu Thành, Kim Tây, Tùng Giản, Tân Giản, Kim Đông bị ngập, có khả năng gây thiệt hại về giống.

Bình Định: Ngày Tết vẫn khổ sở vì lũ - 1

Nước gây ngập đồng ruộng ở xã Phước Hòa

Bình Định: Ngày Tết vẫn khổ sở vì lũ - 2

Đường giao thông xã Phước Hòa đến tỉnh lộ 636B mênh mông trong biển nước

Bình Định: Ngày Tết vẫn khổ sở vì lũ - 3

Nước lũ cô lập

Trước tình hình này, UBND xã cũng điều động lực lượng thanh niên xung kích và dân quân địa phương sử dụng 2.400 bao cát gia cố đê Gò Ông Ngôn cao trình lên 1 mét chống nước tràn qua đê tránh gây ngập lụt nặng.

Còn ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, cho biết: Hiện có 100 ha lúa gieo sạ xong từ 2 đến 15 ngày thuộc 2 thôn Tư Cung và Lạc Điền bị ngập, UBND xã động viên bà con nổ lực chống úng cứu lúa ngay trong Tết.

Theo Đình Du
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h