Bộ Y tế yêu cầu xác minh vụ tử vong vì cắt nhầm ruột già

Ngày 14/11/2013 17:01 PM (GMT+7)

Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu BV Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) xác minh vụ bệnh nhân tử vong vì bị cắt nhầm ruột già.

Cục quản lý khám chữa bệnh vừa có công ăn yêu cầu BV Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới khẩn trương tổ chức, kiểm tra, xác minh sự việc một phụ nữ đau ruột thừa bị tử vong vì bị cắt nhầm ruột già. BV phải báo cáo về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 16/11.

Được biết bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Hương, 25 tuổi ở thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đó vào ngày 22/8 có bến khám bệnh tại BV Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới. Tại đây, chị Hương được chẩn đoán là viêm ruột thừa và được mổ nội soi.

Tuy nhiên sau 1 tuần mổ nội soi chị Hương vẫn đau dữ dội và đến sáng ngày 4/9 BV tiến hành mổ lần 2. Ngày 3/10, chị Hương được xuất viện nhưng ngay sao đó đã lại phải quay lại viện cấp cứu lần 3. Đến ngày 22/10, do bệnh tình quá nặng chị Hương được chuẩn đến BV Đa khoa Trung ương Huế.

Tại BV Đa khoa Trung ương Huế, sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết chị Hương chưa được cắt bỏ ruột thừa nhưng ruột già bị cắt, ruột bị rò rỉ nên thức ăn bị trào ra ống thông dịch, gây nhiễm trung toàn thân. BV Đa khoa Trung ương Huế đã mổ lần 3. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần nằm viện, chị Hương đã tử vong ngày 11/11.

Mai Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan