Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong

Ngày 04/07/2019 08:49 AM (GMT+7)

Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) hiện đã bị cấm do mưa to, gió giật mạnh. Nhiều phương tiện phải quay đầu.

9h

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (4/7), sau khi bão số 2 đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 2 nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to.

Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong - 1

Đường đi và vị trí của cơn bão số 2.

Hồi 07 giờ sáng 4/7, tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khoảng 30km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.

8h40

Đường sụt lún do bão số 2, hai người tử vong

Tại Thanh Hóa:

Lãnh đạo UBND xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá cho biết, rạng sáng 4/7, do ảnh hưởng của bão nên mố cầu Yên Hoà, (thôn Hà Tân) bị sụt lún thành một hố lớn. Đến khoảng 3h sáng, đôi vợ chồng đi xe máy ra chợ cá lưu thông qua cầu đã bị rơi xuống hố tử vong; 3 người khác bị thương. Đôi vợ chồng tử vong ở xã Hải Thượng.

7h50

Tại Quảng Ninh:

Ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh cho hay, theo cập nhật từ các địa phương, đến thời điểm hiện tại, bão số 2 không gây thiệt hại gì về người, chỉ có một số ít cây xanh bị gãy đổ. Tàu bè tại khu vực vịnh Hạ Long, quanh các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô…đều an toàn. Bão số 2 đổ bộ vào địa bàn tỉnh khoảng lúc 5h sáng. Hiện tại, bão đã tan, trên địa bàn đang có mưa và gió nhẹ.

7h45

Tại Hải Phòng:

Ông Hoàng Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng cho biết, bão đổ bộ vào huyện đảo lúc khoảng 2h sáng, gây mưa và gió lớn. Hiện tại, trên huyện đang có gió giật cấp 6, mưa. Bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận có một số cây phi lao và mái hiên của nhà dân ở ven biển bị tốc mái.

Clip: Cây xanh ở Hải Phòng bị quật đổ khi bão đổ bộ. Nguồn: Nguyễn Huệ

Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong - 2

Cây đổ trên đường Nguyễn Văn Linh, TP. Hải Phòng. Ảnh: Minh Hoàn

Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong - 3

Cây phượng trên đường Quang Trung bật gốc sau trận bão số 2 đổ bộ Hải Phòng đêm 3/7. Ảnh: Nguyễn Huệ

Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong - 4

Bão về đêm nên không thiệt hại về người. Ảnh: Nguyễn Huệ

7h

Tại Nam Định:

Ông Nguyễn Cảnh Thạc, Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định cho hay, lúc khoảng 4h sáng, bão số 2 đổ bộ vào đất liền với cường độ yếu, gió cấp 6-7. Hiện tại, trên địa bàn đang có mưa nhỏ, sóng biển không dâng cao. Do thời điểm bão đổ bộ nước biển thấp nên bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận chưa có thiệt hại về tài sản.

6h45

Cấm cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong - 5

Nhiều nơi đang có mưa to. Gió giật mạnh khiến một số cây bị quật đổ, nhiều nơi đã mất điện. Ảnh: Viết Thắng

Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong - 6

Một số cây bị quật ngã sau khi bão đổ bộ. Ảnh FB Hải Phòng. 

Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong - 7

Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) hiện đã bị cấm do mưa to, gió giật mạnh. Nhiều phương tiện phải quay đầu. Ảnh FB Hải Phòng.

Diễn biến bão số 2: Đổ bộ đất liền gây mưa to gió giật mạnh, 2 người tử vong - 8

Theo thông tin ban đầu, dự tính sẽ thông cầu khoảng sau 8h sáng nay. Ảnh: Đỗ Hậu

6h30

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, sau khi bão đổ bộ đất liền, trực ban đã liên hệ với các địa phương để cập nhật thông tin về ảnh hưởng của bão số 2 trên đất liền. Hiện tại chưa có địa phương nào báo cáo thiệt hại từ bão số 2.

5h

Tâm bão số 2 đổ bộ trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 4h30-5h00 sáng nay (4/7), bão số 2 – Mun đã đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định.

Do ảnh hưởng của bão số 2 đổ bộ nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to.

Hồi 5 giờ sáng, tâm bão số 2 ở trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (50-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) trong sáng sớm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Trong ngày hôm nay (04/7), ở Thanh Hóa và khu vực Tây Bắc Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); từ đêm nay mưa giảm.

Bão số 2: Thông tin mới nhất về đường đi, vùng ảnh hưởng, cấp độ
Cơn bão số 2 đặt  tên là Mun đã tiến vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, dự kiến sẽ đi vào đất liền nước ta theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ gió đang ở...
Theo Nhóm PV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 2