Cậu bé Sóc Trăng được bố mẹ người nước ngoài nhận nuôi lúc 9 tháng tuổi, trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất của nước Đức

H.A - Ngày 22/05/2023 14:22 PM (GMT+7)
Philipp Roesler đã lần lượt lập nhiều kỷ lục trên chính trường Đức khi trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế trẻ nhất (năm 2009), Phó Thủ tướng trẻ nhất nước Đức (năm 2011) và là người gốc nước ngoài đầu tiên tại Đức nắm giữ cương vị này. 

Philipp Roesler đã lần lượt lập nhiều kỷ lục trên chính trường Đức khi trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế trẻ nhất (năm 2009), Phó Thủ tướng trẻ nhất nước Đức (năm 2011) và là người gốc nước ngoài đầu tiên tại Đức nắm giữ cương vị này. 

H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật