Cô dâu đám cưới trong bệnh viện đã xuất viện

Ngày 06/05/2014 10:38 AM (GMT+7)

Bệnh nhân Hà Thị Hom, người đã được các y bác sĩ Viện tim mạch quốc gia tổ chức cưới trong bệnh viện trước ngày đại phẫu u tim, đã được xuất viện ngày hôm nay 5-5.

Bác sĩ Dương Đức Hùng, Trưởng Đơn vị phẫu thuật tim mạch (Khoa C8) - Viện tim mạch quốc gia thuộc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết chiều ngày 5-5, bệnh nhân Hà Thị Hom (27 tuổi, người dân tộc Thái ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã được xuất viện sau gần 2 tuần phẫu thuật khối u lớn trong tim. Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt. Khoảng 1 tháng nữa bệnh nhân sẽ trở lại bệnh viện tái khám.

Cô dâu đám cưới trong bệnh viện đã xuất viện - 1

Niềm vui của bệnh nhân Hà Thị Hom và chồng là Hà Văn Thơm khi được xuất viện

Bệnh nhân Hom là một trong những bệnh nhân đặc biệt của Khoa C8 khi trước đó hơn 1 tuần, bệnh nhân Hà Thị Hom và chồng là Hà Văn Thơm (24 tuổi) đã các y bác sĩ trong khoa tổ chức tiệc cưới trong bệnh viện, ngay tại phòng bệnh của Viện Tim mạch quốc gia, trước 1 ngày cô dâu bước vào cuộc đại phẫu khối u tim.

Cô dâu đám cưới trong bệnh viện đã xuất viện - 2

Những bệnh nhân cùng phòng với Hà Thị Hom chia sẻ niềm vui với cô

Cô dâu đám cưới trong bệnh viện đã xuất viện - 3

Cô dâu được tổ chức đám cưới trong bệnh viện Hà Thị Hom đọc bài báo viết về mình đăng trên Báo Người Lao Động

Được biết ngày 23-4 vừa qua là ngày cưới của hai vợ chồng bệnh nhân Hom nhưng trước ngày cưới 4 ngày, các bác sĩ phát hiện cô bị khối u lớn trong tim nên có chỉ định mổ gấp. Vì ngày cưới không thay đổi được nên cỗ cưới vẫn được làm ở quê mà không có cô dâu, chú rể. Tủi thân vì ngày cưới của hai vợ chồng tình cờ trùng với ngày mổ tim, chồng cô đã xin bác sĩ cho hoãn mổ. Ngay sau khi có thông tin này bệnh viện đã chuẩn bị tiệc ngọt và quà để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên một đám cưới cho bệnh nhân được tổ chức ngay tại khu phòng bệnh của Viện Tim mạch quốc gia.

Trò chuyện với phóng viên báo Người Lao Động sáng 5-5, Hà Thị Hom nở nụ cười chia sẻ cô rất vui vì được xuất viện và hạnh phúc hơn khi vợ chồng cô được các y bác tổ chức tiệc cưới trong bệnh viện. "Dù bữa tiệc đơn giản chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng em cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình. Nếu như buổi sáng ngày cưới, vợ chồng em còn ngồi ôm nhau khóc thì đêm trước ngày đại phẫu em đã ngủ rất ngon và yên tâm trước khi bước vào cuộc đại phẫu. Sau này trở về chúng em sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhất định vợ chồng em sẽ mời các y bác sĩ trong khoa C8 về tham dự, chia vui cùng vợ chồng em" - Hà Thị Hom cười nói.

Theo N.Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan