COVID-19 10/2: Vừa đến lớp học trực tiếp, học sinh phải quay về vì phát hiện có F0

H.A - Ngày 10/02/2022 14:44 PM (GMT+7)

Học sinh trường THCS - THPT Hà Nội vừa trở lại trường học trực tiếp ít ngày đã gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười như vừa háo hức đến trường gặp bạn, gặp cô đã phải quay về vì lớp có F0.

9 diễn biến

Hà Nội: Vừa đến lớp học trực tiếp học sinh phải quay về vì có F0

Trên các diễn đàn, một số phụ huynh học sinh có con học THCS - THPT ở Hà Nội cho biết, con vừa háo hức đến trường chưa được bao lâu đã quay về. Hỏi ra mới biết, lớp phát hiện có F0 và cả lớp được về nhà tiếp tục học trực tuyến.

Học sinh trường THCS - THPT Hà Nội vừa trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/2. (ảnh: Trọng Tài)

Học sinh trường THCS - THPT Hà Nội vừa trở lại trường học trực tiếp từ ngày 8/2. (ảnh: Trọng Tài)

Một trường THPT tại quận Tây Hồ ngày 9/2 cũng đã gửi thông báo tới cha mẹ học sinh, sau 2 ngày cho học sinh đi học đã xuất hiện một vài trường hợp F0. Sau khi kiểm tra thì chủ yếu các trường hợp F0 này có nguồn lây hoặc nghi ngờ nguồn lây từ gia đình.

Điều này cho thấy công tác kiểm soát, sàng lọc học sinh có biểu hiện nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 chưa được các phụ huynh thực hiện triệt để. Do đó, trường này đề nghị phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, lưu ý kiểm soát các con trong công tác phát hiện con có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm hoặc nhiễm COVID-19. Những con có triệu chứng ho, sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, khó thở ... (ít nhất 2 triệu chứng) thì không đến trường đồng thời nhắc nhở học sinh khi đi học hạn chế tối đa giao lưu học sinh lớp khác.

Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cũng nói, trước khi cho học sinh đi học, các trường đều được diễn tập kỹ các tình huống như phát hiện F0, nghi ngờ F0 để bình tĩnh xử lý. Thực tế, trong ngày đầu tiên đón học sinh đến lớp, tại Trường THCS Thăng Long cũng có trường hợp học sinh đến 7h 15 phút, sau đó 9 giờ phụ huynh đến đón về do gia đình có người F0.

Kết quả test nhanh cho thấy học sinh này dương tính và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR. Ngay khi học sinh có kết quả test nhanh, giáo viên chủ nhiệm đã lập danh sách những học sinh tiếp xúc với em đó chuyển sang học trực tuyến. Nhà trường khử khuẩn lớp học.

Bình tĩnh ứng phó

Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì (Hà Nội) cũng thông tin, học sinh lớp 9 đến trường từ 7/2; học sinh lớp 7,8 đi học từ ngày 8/2. Đến nay, sau 3 ngày các nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp đã phát hiện khoảng 4-5 trường hợp học sinh, giáo viên là F0. Tuy nhiên, đây là việc các trường đã lường trước và chuẩn bị kỹ càng để ứng phó.

“Khi có F0, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ rà soát, bóc tách những em thuộc diện F1 tiếp xúc gần với F0 đưa đi xét nghiệm và cách li tại nhà. Các em vẫn tiếp tục học trực tuyến. Số học sinh còn lại trong lớp sau khi xác định không tiếp xúc gần với F0 có thể học trực tiếp bình thường”, ông Ngát nói.

Ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng GD&ĐT Ba Vì nói rằng, kinh nghiệm tổ chức học trực tiếp an toàn là thực hiện nghiêm biện pháp 5K, trong đó vai trò phụ huynh theo dõi sát sức khoẻ, yếu tố dịch tễ của con rất quan trọng. Khi thấy con có biểu hiện bất thường hoặc đã có tiếp xúc với trường hợp nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh nên để con ở nhà theo dõi sức khoẻ, không đưa đến trường, tránh nguy cơ lây nhiễm cho các bạn cùng lớp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý các cơ sở giáo dục nếu phát sinh các trường hợp nhiễm bệnh cần cố gắng sàng lọc, xử lý trong phạm vi hẹp nhất có thể. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng giúp chiến thắng dịch bệnh và đảm bảo an toàn trường học là tư tưởng, tinh thần, thái độ của cán bộ, giáo viên ứng phó với dịch bệnh một cách bình tĩnh, không hoảng hốt và thể hiện rõ sự hiểu biết.

“Ngoài ra, sự thống nhất, đồng thuận cao giữa nhà trường và gia đình là yếu tố quan trọng, bởi khi phụ huynh đồng thuận, hiểu biết, phối hợp thì nếu có phát sinh ca bệnh trong trường học cũng phối hợp cùng nhà trường xử lý hiệu quả hơn”, ông Sơn nói.

Nguồn: https://tienphong.vn/ha-noi-vua-den-lop-hoc-truc-tiep-hoc-sinh-phai-quay-ve-vi-co-f0-po...

Ca mắc mới Covid-19 tăng mạnh, chuyên gia y tế nói gì?

Theo Bộ Y tế, từ mùng 4 Tết đến nay, số ca nhiễm đang tăng dần, ngày 8/2 ghi nhận số ca nhiễm cả nước lên gần 22 nghìn ca mới, 2.263 ca nặng đang điều trị và 93 ca tử vong;

Mới nhất ngày 9/2, số ca tăng vọt lên gần 24 nghìn với số ca tử vong trong ngày là 93 bệnh nhân và 2.771 ca nặng. Như vậy, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 94 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.614 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.

Theo nhận định của bộ Y tế, số ca nặng giảm, với mức duy trì ở mức trên 2 nghìn ca mỗi ngày, trong khi tháng trước luôn hơn 3 nghìn đến 4 nghìn ca.

Tăng mạnh số ca mắc mới Covid-19 sau Tết Nguyên đán

Tăng mạnh số ca mắc mới Covid-19 sau Tết Nguyên đán

Việc gia tăng ca Covid-19 sau thời gian nghỉ Tết được các chuyên gia cho rằng không ngoài dự đoán trước đó.

Trao đổi với Báo Giao thông, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán trong bối cảnh cả nước đang dần mở lại các hoạt động, dẫn đến gia tăng người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, với độ phủ vaccine rộng, tình hình dịch hiện vẫn đang được kiểm soát.

Theo ông Phu, trước việc mở cửa thích ứng an toàn với dịch, xác định mục tiêu ca mắc có thể tăng cao nhưng số ca trở nặng và tử vong phải được kiểm soát. Do đó phải thường xuyên theo dõi, đánh giá trên thực tế để có giải pháp khống chế kịp thời.

“Có thể nói độ bao phủ vaccine đã giúp kiểm soát dịch nhưng không thể buông trôi thả lỏng, phải thực hiện nghiêm 5K. Bên cạnh đó, dù mở cửa các hoạt động nhưng vẫn song hành với giải pháp chung sống an toàn. Bởi nếu dịch bùng lên mức độ cao sẽ dẫn đến quá tải y tế, tăng ca nặng và tử vong”, ông Phu cho biết.

Theo ông Phu, để đánh giá tác động dịch trong thời gian Tết nguyên đán cần có khoảng 1 tuần sẽ nhìn rõ.

Cùng ý kiến, PGS. Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, con số ca mắc tăng cao trong vài ngày sau kỳ nghỉ lễ Tết chưa phản ánh đúng thực trạng dịch, cần có khoảng thời gian tối thiểu 1 tuần nữa. Bởi có số tăng cao cũng có thể do dồn do cán bộ y tế một số bộ phận nghỉ Tết, hoặc tạm ngưng test Covid-19…

Ý thức cá nhân quyết định mức độ dịch

Cùng số ca mắc mới tăng cao, nhiều hoạt động cũng đang trên đà "mở cửa" như mở lại bar, karaoke, học sinh trở lại trường... khiến nhiều người lo ngại.

Về vấn đề này, ông Nga cho biết thêm, dù số ca tăng cao nhưng hiện số lượng ca nặng và tử vong vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, với số ca tăng như hiện nay, lây lan rộng trong cộng đồng rồi thì việc kiểm soát ngăn cản dịch không phát triển rất khó, nên ý thức cá nhân là quan trọng nhất trong phòng chống dịch. Người dân tự chủ động theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu nghi ngờ có thể tự test nhanh Covid tại nhà, khai báo và điều trị. Đặc biệt lưu ý bảo vệ những người có bệnh nền, cao tuổi hoặc chưa tiêm vaccine. Hạn chế tối đa tụ tập đông người không cần thiết.

Liên quan nguy cơ từ biến chủng mới khi số ca mắc tăng cao, PGS. Đỗ Văn Dũng, Đại học Y Dược TP.HCM nhận định, trên thực tế, Omicron không quá đáng sợ, diễn biến bệnh do chúng gây ra thường nhẹ. Tuy nhiên, những người đã tiêm đủ liều vaccine vẫn có nhiều khả năng nhiễm Omicron.

“Hiện chúng ta đang có kế hoạch phòng, chống dịch trước biến chủng Omicron khá phù hợp. Đó là vẫn khuyến khích người dân nghiêm chỉnh thực hiện 5K, đồng thời tăng cường mũi tăng cường vaccine Covid-19 cho người dân. Cần kiểm soát dịch tránh xảy ra quá tải cho hệ thống y tế", ông Dũng cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bộ Y tế mới đây yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất với dịch Covid-19, đặc biệt với biến chủng mới Omicron, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Theo đó, cần giám sát và phát hiện sớm ca nghi nhiễm Covid-19 tại cộng đồng để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để; Đồng thời triển khai các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo khi cách ly, khu phong tỏa; Quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh... Các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ca-mac-moi-covid-19-tang-manh-chuyen-gia-y-te-noi-gi-d54185...

Hơn 1.300 giáo viên, học sinh ở Thanh Hóa mắc Covid-19 sau Tết

Chiều ngày 9-2, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 988 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, trong đó có 379 ca cộng đồng.

Học sinh tại tỉnh Thanh Hóa tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Học sinh tại tỉnh Thanh Hóa tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Những địa phương có số ca cộng đồng lớn là thị xã Bỉm Sơn 78 ca; Hoằng Hóa 72; TP Thanh Hóa 44; TP Sầm Sơn 55 ca… Số ca dương tính tại các địa phương trên địa bàn tỉnh những ngày qua liên tục ở mức cao, ngày 7-2 có 789 ca mắc mới, ngày 8-2 có 998 ca.

Nguyên nhân được xác định sau nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khi các cơ quan, đơn vị, trường học… quay lại đi làm, đi học, việc test tầm soát được triển khai đồng loạt và phát hiện số ca mắc Covid-19 tăng.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 191 giáo viên và 1.108 học sinh các cấp mắc Covid-19 (tính tới ngày 9-2).

Số học sinh, giáo viên mắc Covid-19 được xác định là do lây nhiễm trong thời gian nghỉ Tết và được phát hiện qua quá trình sàng lọc y tế tại địa phương hoặc test nhanh khi trở lại trường hôm 7-2. Số ca mắc Covid-19 trong giáo viên, học sinh được ghi nhận cao nhất từ trước tới nay.

Giáo viên, học sinh nhiễm bệnh nằm rải rác ở nhiều huyện, thị xã, TP trong tỉnh như: TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa... Riêng TP Thanh Hóa đã ghi nhận hơn 60 giáo viên và 370 học sinh mắc Covid-19.

Do đã chuẩn bị tốt các phương án, nên dù số ca mắc Covid-19 tăng cao nhưng học sinh ở Thanh Hóa vẫn đến trường học trực tiếp, chỉ một số lớp hoặc nhóm lớp có F0 mới cho nghỉ học trực tiếp.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận gần 26.000 bệnh nhân Covid-19 cộng dồn; trong đó gần 21.000 người điều trị khỏi được ra viện; 35 bệnh nhân tử vong. Trong ngày 9-2, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1 bệnh nhân tử vong do Covid-19 (ngụ TP Thanh Hóa; 52 tuổi là nữ) với bệnh nền đái tháo đường và suy thận.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/hon-1300-giao-vien-hoc-sinh-o-thanh-hoa-mac-covid-19-sau-te...

Hải Phòng gần 1.000 giáo viên, học sinh mắc COVID-19; Hải Dương thêm 2 ca tử vong

Trong ngày 9/2, tại TP. Hải Phòng và Hải Dương phát sinh thêm trên 2.400 trường hợp mắc mới. Riêng Hải Phòng có gần 1.000 ca là giáo viên, học sinh; còn tại Hải Dương thêm 2 trường hợp tử vong.

Tại Hải Phòng, ngày 9/2 tiếp tục ghi nhận 1.290 ca mắc COVID-19 mới ở 14/15 quận, huyện. Trong đó, 1.138 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 48 bệnh nhân test nhanh dương tính, 73 ca F1, 21 bệnh nhân nghi ngờ, còn lại là trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế.

Đáng chú ý, từ ngày 8/2/2022 đến 17h chiều nay, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có 983 ca mắc; trong đó, 65 trường hợp là giáo viên và 918 bệnh nhân là học sinh.

Cũng theo ngành Y tế Hải Phòng, trong ngày địa phương đang điều trị cho 2.771 bệnh nhân nặng. Cụ thể: 1.977 ca thở oxy qua mặt nạ, thở oxy dòng cao HFNC 369 trường hợp, 72 ca thở máy không xâm lấn, thở máy xâm lấn 335 ca và 18 bệnh nhân ECMO.

Ngày thứ 2 liên tiếp, tỉnh Hải Dương có số ca mắc trong ngày trên 1.000 ca. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày thứ 2 liên tiếp, tỉnh Hải Dương có số ca mắc trong ngày trên 1.000 ca. Ảnh: Đ.Tùy

Đối với tỉnh Hải Dương, hôm nay phát sinh thêm 1.120 trường hợp mới, đây cũng là ngày thứ 2 địa phương này ghi nhận trên 1.000 ca mắc. Trong số những bệnh nhân mắc mới có 677 là F1, 165 ca ho sốt cộng đồng, 240 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 1 ca sàng lọc bệnh viện và 37 trường hợp về từ các tỉnh khác.

Những địa phương có số ca mắc trong ngày trên 100 bệnh nhân gồm: Huyện Kim Thành 248, thị xã Kinh Môn 164 và TP. Hải Dương 170. Đến ngày hôm nay 7 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố có số ca mắc vượt mốc trên 1.000 bệnh nhân.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, trong ngày trên địa bàn tiếp tục có thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 tử vong ở huyện Nam Sách và TP. Hải Dương. Những ca bệnh này thuộc người cao tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân 2324923 (83 tuổi, nữ), trú tại khu Nhân Đào, thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách). Ca bệnh được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào 4/2, có tiền sử suy tim và được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. Đến 6h30 sáng nay, trường hợp này tử vong.

Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân 2375218 (87 tuổi, nữ), trú tại Khu 4, phường Tân Bình (TP. Hải Dương). Ca bệnh có tiền sử tâm phế mãn, tăng huyết áp, được phát hiện dương tính 7/2 thông qua sàng lọc ho sốt cộng đồng và được điều trị tại nhà. Vào 23h đêm qua, bệnh nhân tử vong.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/hai-phong-gan-1000-giao-vien-hoc-sinh-f0-hai-duong-them-2-ca-...

Sơn La vượt ngưỡng 4.000 ca mắc COVID-19 từ đầu năm 2022 đến nay

Trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La đã ghi nhận thêm 291 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (tăng 116 ca so với ngày trước đó). Thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu có số mắc cao từ 77 đến 83 ca; 10 huyện còn lại có số ca mắc 1 đến 45 ca.

Theo đánh giá của CDC Sơn La, trong số 291 ca mắc COVID-19, có 81 ca thuộc các huyện Yên Châu, Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Sông Mã và thành phố Sơn La có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. Do các trường hợp này đã tiếp xúc với nhiều người trước khi phát hiện hoặc phát hiện tại cộng đồng qua khám sàng lọc, một số trường hợp là F1 liên quan đến các ca dương tính trước đó.

Hiện, các cơ quan chức năng đang khẩn trương truy vết những trường hợp tiếp xúc gần để quản lý, cách ly và tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tại các Bệnh viện tuyến huyện của tỉnh Sơn La cũng thành lập đội phòng chống, dịch bệnh COVID-19 lưu động hỗ trợ thu dung, điều trị bệnh nhân F0 tại nhà và các cơ sở điều trị trên địa bàn. Tiến hành việc phân luồng, xét nghiệm, kịp thời bóc tách bệnh nhân F0, kết hợp với việc hạn chế việc thăm thân, tránh nguy cơ lây nhiễm trong cơ sở y tế.

Cùng với đó, công tác hỗ trợ các gia đình có người thực hiện cách ly hoặc có người nhà nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà được huyện giao cho các Tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện. Tùy vào nhu cầu của các gia đình thực hiện cách ly, các Tổ COVID-19 cộng đồng hỗ trợ cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày, giúp các gia đình bảo đảm các điều kiện sinh hoạt hàng ngày.

Lực lượng chức năng huyện Mai Sơn (Sơn La) kiểm soát, tuyên truyền người dân tại khu vực có dịch. Ảnh: Lê Hạnh.

Lực lượng chức năng huyện Mai Sơn (Sơn La) kiểm soát, tuyên truyền người dân tại khu vực có dịch. Ảnh: Lê Hạnh.

Luỹ kế từ ngày 1/1/2022 đến ngày 9/2/2022, Sơn La đã phát hiện 4.037 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch, lây nhiễm thứ phát và tại cộng đồng. Hiện toàn tỉnh có 12.110 người đang theo dõi, cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe cộng đồng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Sơn La, từ ngày 29/1 đến hết ngày 28/2, 12 huyện, thành phố sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 với toàn bộ đối tượng từ 12 tuổi trở lên có chỉ định tiêm, đến thời gian tiêm trả mũi 2 hoặc mũi 3 được tiêm chủng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và của Bộ Y tế.

Trong quá trình triển khai chiến dịch, Sở Y tế Sơn La chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân tại địa phương; đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, tuyệt đối không để lãng phí.

Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có và các cơ sở khác đủ điều kiện để triển khai tiêm chủng bắt buộc cho cộng đồng. Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp, trường học, nhà văn hoá... để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm. Bố trí cơ sở, đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến sau tiêm chủng.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố huy động nhân lực của các đơn vị trực thuộc, trang thiết bị và phương tiện tham gia phục vụ công tác hậu cần, an ninh, tổ chức tiêm vaccine theo hướng dẫn của ngành Y tế, đảm bảo an toàn trong các buổi tiêm chủng tại địa phương…

Tính đến ngày 9/2, Sơn La đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được 1.602.080 mũi cho người dân từ 18 tuổi trở lên và 268.937 mũi cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/son-la-vuot-nguong-4000-ca-mac-covid-19-tu-dau-nam-2022-den-n...

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam tăng kỷ lục từ trước đến nay

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, trong ngày 9/2, trên địa bàn ghi nhận 219 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số ca mắc COVID-19 mới cao nhất từ trước đến nay khi có đến 217 ca cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc y tế.

BS. Trương Mạnh Sức, Giám đốc CDC Hà Nam cho biết, trong ngày trên địa bàn cũng ghi nhận thêm 15 F0 là học sinh các trường tiểu học, THCS.

"Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, xác định nguồn lây. Trước mắt lớp học nào có ca dương tính sẽ tạm nghỉ chuyển sang học trực tuyến", BS. Trương Mạnh Sức thông tin.

Luỹ kế từ khi xuất hiện ca bệnh BN687.470 ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý vào chiều 19/9 đến tối 9/2, Hà Nam ghi nhận 7.181 ca mắc COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp mã.

Ngành Y tế Hà Nam đang phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi xuất viện, người về từ các địa phương đang có dịch để hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Duy trì các hoạt động tiếp nhận, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ đối với các công dân được xác định là F1; các chuyên gia và thân nhân chuyên gia nhập cảnh, công dân Việt Nam về nước đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tiêm chủng toàn dân, đẩy nhanh tiến độ bao phủ nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và sức khỏe người dân.

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã có 583.749 người trên 18 tuổi tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19, 414.496 người tiêm mũi 3; 69.210 trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 2.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nam tăng kỷ lục từ trước đến nay - Ảnh 2.Ngày 9/2, tỉnh Hà Nam tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước đến nay.

Hiện toàn tỉnh còn 5.787 trường hợp F1 đang cách ly tại nhà; tổng số F1 cách ly cộng dồn là 32.582.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/so-ca-mac-moi-covid-19-o-ha-nam-tang-ky-luc-tu-truoc-den-nay-...

Số ca Covid-19 tăng vọt nhưng tỉnh, thành "vùng xanh" lại gia tăng

Vài ngày sau Tết, số ca Covid-19 mắc mới mỗi ngày gia tăng rất nhanh. Nếu trong Tết chỉ dưới 9.000 ca/ngày thì từ mùng 6, số ca mắc tăng lên hơn 14.000 ca, mùng 7 là 16.800 ca, mùng 8 gần 22.000 ca và mùng 9/2 đã lên đến gần 24.000 ca/ngày. 

Tuy nhiên, cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế đến 12h ngày 9/2 cho thấy, số tỉnh, thành "vùng xanh" - cấp độ 1 về dịch Covid-19 đã tăng lên 48 địa phương; 15 tỉnh, thành còn lại là "vùng vàng"  cấp độ 2 về dịch Covid-19. Hiện cả nước không còn tỉnh, thành nào là "vùng cam" và "vùng đỏ".

Như vậy so với cập nhật cách đây 4 ngày, số tỉnh, thành là "vùng xanh" đã tăng lên 7 địa phương (thời điểm ngày 6/2 chỉ có 41 tỉnh, thành thuộc vùng xanh) và số vùng vàng giảm xuống 7 địa phương (22 tỉnh, thành vào ngày 6/2).

Vùng xanh tại Hà Nội. Ảnh Dangcongsan

Vùng xanh tại Hà Nội. Ảnh Dangcongsan

Về tỷ lệ đánh giá cấp độ dịch, cả nước hiện cơ bản là "vùng xanh" với 8.106 xã, phường là "vùng xanh", chiếm 76,4%; Có 2.137 xã, phường thuộc "vùng vàng", chiếm 22,2%; Có 327 xã, phường là 'vùng cam', chiếm 3,1% (giảm 133 xã, phường so với ngày 6/2). 

Đến nay, cả nước chỉ còn 34 xã, phường thuộc vùng đỏ, chiếm 0,3% (cao hơn 8 xã, phường so với đánh giá ngày 6/2).

48 tỉnh, thành thuộc cấp độ dịch Covid-19 số 1 (vùng xanh)

Phía Bắc có 21 tỉnh, thành gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Miền Trung và Tây Nguyên có 11 tỉnh gồm: Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Kon Tum và Gia Lai

Phía Nam có 16 tỉnh, thành gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Cà Mau, TP Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, TPHCM, Trà Vinh.

15 tỉnh, thành thuộc cấp độ dịch Covid-19n số 2 (vùng vàng)

Bình Phước, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, TP Hải Phòng, Hậu Giang, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thanh Hoá, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, TP Đà Nẵng, Đắk Lắk và Đắk Nông.

Theo quy định, vùng xanh sẽ được nới lỏng nhiều dịch vụ; vùng cam phải hạn chế một số.

Như vậy, với số tỉnh, thành vùng xanh tăng lên và không còn tỉnh thuộc vùng cam, hoạt động kinh tế - xã hội trên cả nước sẽ được mở cửa nhiều hơn.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để tổ chức các biện pháp đáp ứng dịch phù hợp, làm cơ sở triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với Nghị quyết số 128/NQ-CP và tình hình dịch bệnh.

Nguồn: https://danviet.vn/so-ca-covid-19-tang-vot-nhung-tinh-thanh-vung-xanh-lai-gia-tang-2022...

TPHCM: Test nhanh tại cảng, CSGT phát hiện 2 tài xế dương tính ma tuý

Chỉ trong 2 giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiểm tra 52 trường hợp, trong đó phát hiện 2 tài xế dương tính với ma tuý "đá". 

Khu vực tổ chuyên đề CATP.Thủ Đức tiến hành kiểm tra

Khu vực tổ chuyên đề CATP.Thủ Đức tiến hành kiểm tra 

Danh tính của 2 tài xế dương tính là Bùi Thành Trung (27 tuổi, quê Thái Bình) và Lê Minh Điều (29 tuổi, ngụ Q.9).

Khi PV hỏi tài xế Trung vì sao lại sử dụng chất ma tuý khi điều khiển xe, người này không trả lời mà chỉ cố gắng lảng tránh. Còn với tài xế Điều, người này cho rằng mình chỉ lỡ sử dụng theo lời rủ rê của bạn bè.

Cả 2 tài xế này sau đó đã bị CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe, bàn giao cho CAP.Long Bình xử lý theo quy định.

Theo Trung tá Phạm Thanh Việt, Phó Đội trưởng Đội CSGT CATP.Thủ Đức, chuyên đề kiểm tra tài xế sử dụng chất kích thích được CATP.Thủ Đức thực hiện thường xuyên.

"Các kế hoạch được triển khai quyết liệt giúp phòng ngừa vấn nạn này trong cánh lái xe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật" - Trung tá Việt cho biết.

Nguồn: https://congan.com.vn/giao-thong-24h/csgt-thu-duc-kiem-tra-bat-ngo-phat-hien-2-tai-xe-x...

Hà Tĩnh: Ghi nhận hơn 200 F0, huyện Can Lộc cách ly 700 nhân khẩu

Ngày 10/2, ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế tạm thời cụm dân cư số 2 (thuộc tổ dân phố Xuân Thủy, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) gồm 140 hộ và 700 nhân khẩu để phòng chống dịch.

Phong tỏa cách ly y tế 700 nhân khẩu để phòng chống dịch.

Phong tỏa cách ly y tế 700 nhân khẩu để phòng chống dịch.

Động thái này xuất phát từ việc tại tổ dân phố Xuân Thủy, từ ca F0 đầu tiên xuất hiện vào ngày 7/2 đến 14h ngày 9/2 đã có 218 người dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Bùi Viết Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn cho biết: “Địa phương cũng đã thông báo rộng rãi cho những người dân có liên quan đến các ca bệnh đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn áp dụng các biện pháp y tế theo quy định”.

Đồng thời, học sinh các bậc mầm non, tiểu học và lớp 6 trên địa bàn thị trấn Nghèn cũng tạm dừng việc học trực tiếp từ ngày 9/2. Các lực lượng y tế căng mình thực hiện việc xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đó, ngày 9/2, qua test nhanh cho 76 hộ dân (425 nhân khẩu), lực lượng y tế tiếp tục phát hiện thêm 7 ca mắc Covid-19 mới.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, địa phương cũng đã chủ động triển khai triển nhiều biện pháp để khoanh vùng dập dịch. Những ngày qua, tất cả các tổ chức chính trị xã hội, tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở thị trấn Nghèn đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền và hướng dẫn bà con cách ly F1, điều trị F0 tại nhà.

Ngoài ổ dịch trên, tại địa bàn Can Lộc cũng đã xuất hiện chùm ca bệnh mới tại thôn Bình Minh, xã Trung Lộc.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Trung Lộc, vào 19h ngày 8/2, địa phương này phát hiện 2 ca dương tính qua test nhanh tại thôn Bình Minh. Đến 15h ngày 9/2, thôn này đã có thêm 14 trường hợp dương tính, trong đó có 6 học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xã Trung Lộc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế; phối hợp với ngành chức năng tiếp tục tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng thần tốc tại cộng đồng. Đồng thời ra quân tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường trục chính, các khu dân cư.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Trước diễn biến phức tạp về dịch, chính quyền địa phương đã yêu cầu hạn chế các hoạt động tập trung đông người (không quá 50 người). Nhất là việc tổ chức tế lễ Rằm tháng Giêng sắp tới ở các họ tộc, gia đình phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Huyện cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức tiêm chủng mũi 3 vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn”.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Can Lộc, cách duy nhất, hiệu quả nhanh nhất để bóc tách F0, sớm có hình thức cách ly, điều trị không gì khác ngoài việc tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc. Vì vậy, nhân viên y tế không quản ngày đêm luôn có mặt ở "điểm nóng". Đồng thời, lực lượng y tế Can Lộc cũng chú trọng công tác giám sát, theo dõi việc thực hiện cách ly, điều trị tại nhà của các ca bệnh nhằm tạo hiệu quả cao trong điều trị.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ha-tinh-ghi-nhan-hon-200-f0-huyen-can-loc-cach-ly-700-nhan-k...

                                  Mưa rét buốt 10 độ C, người dân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài từ mờ sáng
Từ sáng sớm 10-2, nhiều người dân đã xếp hàng trước các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Ngày vía Thần tài

H.A (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19